Để tuổi trẻ Việt nhìn cho quen mắt

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tuổi trẻ VN đã từng thắp sáng ước mơ với cờ sáu sao?

HNC: Mấy ngày nay trên mạng xôn xao và lan truyền tấm hình chụp một thanh niên mang áo có logo sau lưng là chín trái tim ôm lấy một ngôi sao lớn và 5 ngôi sao nhỏ đi kèm. Rất nhiều người bình luận và suy đoán theo nhiều cách, nhưng hầu như tất cả đều quy chung về một điểm: Hình ảnh đó làm liên tưởng đến một điều rất không hay.

Tuy nhiên mọi người cũng nhanh chóng bỏ qua vì cho rằng đó chỉ là cái hình ảnh vớ vẫn mà người thanh niên ấy tự in lên áo mình mặc cho vui.

Nhưng rồi hôm nay, hoàn toàn bất ngờ khi biết hình ảnh đó là logo của một chương trình quan trọng đã được tuyên truyền rầm rộ có từ năm 2011 !!!

JPEG - 62.2 kb

Tin Không Lề

Logo cho chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, có 9 hình trái tim bên trái, 5 ngôi sao nhỏ và 1 ngôi sao lớn bên phải, có nghĩa là gì?

Nhìn logo này, có người cho rằng 9 trái tim là đường lưỡi bò 9 đoạn, ngôi sao lớn đại diện cho Trung Cộng, 5 ngôi sao nhỏ là 5 nước chư hầu, trong đó có Việt Nam (xem ảnh 1). Lúc đầu mình nghĩ không phải, nhưng nghiệm hoài không ra ý nghĩa của logo này. Bà con nào biết được ý nghĩa của logo này, làm ơn chỉ dùm.

JPEG - 21.9 kb
Phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình

Thật ra chương trình này đã có từ lâu, lúc đầu là logo có 9 trái tim bên trái và 7 ngôi sao bên phải (xem ảnh 3), nhưng sau đó 7 ngôi sao bị biến thành 6 với 1 ngôi sao lớn ở trung tâm và 5 ngôi sao nhỏ, giống lá cờ Trung Cộng có thêm 1 ngôi sao.

JPEG - 28.6 kb

Nếu đúng như vậy, chẳng lẽ Đoàn TNCS HCM đã thuê Trung Cộng design logo này?

Bình luận của một số bạn trên mạng:

Phu Nguyen: Họ đang tập cho dân quen mắt với ngôi sao đỏ lớn và 5 ngôi sao nhỏ. Cho việc gì thì không nói ai cũng biết.

JPEG - 11.8 kb

Chanh Nguyen Van: Đồng ý với comt của bạn Phu Nguyên. Các cháu thiếu nhi nhà Sản đã được tập nhìn cho quen mắt.

Hoa Lan Chuông: Khó có thể giải thích hay hơn về 9 Trái tim và 6 Ngôi sao này ! Lũ bán nước !

JPEG - 21.3 kb

JPEG - 35.5 kb
Cờ sáu sao xuất hiện nhiều lần ở Việt Nam trong các nghi lễ chính thức đón chào quốc khách Tàu cộng

Đường link các báo tuyên truyền cho chương trình:

http://petrotimes.vn/news/vn/petrovietnam/petrovietnam-thap-sang-uoc-mo-tuoi-tre-thanh-hoa.html

http://thpt-phanthuctruc-nghean.edu.vn/vi/news/Hoat-dong-Doan/BAO-CAO-THUC-HIEN-CHUONG-TRINH-THAP-SANG-UOC-MO-TUOI-TRE-VIET-NAM-HOC-2011-2012-305/

http://tinhdoankontum.gov.vn/Chuy%C3%AAn-%C4%91%E1%BB%81/Th%E1%BA%AFp-s%C3%A1ng-%C6%B0%E1%BB%9Bc-m%C6%A1/ItemID/240/View/Details.aspx

Nguồn:Blog Huỳnh Ngọc Chênh

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.