15.000 người tham dự Biểu Tình Tranh Đấu Ngày 30.4.2005 tại Sydney

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

(Sydney, VNN) Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Tổ chức ngày Tranh Đấu Đòi Tự Do Dân Chủ Cho Việt Nam, gần 15.000 đồng bào tại New South Wales và các Tiểu Bang khác của Úc tựu về đã tham dự một cuộc Biểu tình tại Sydney vào sáng thứ Bảy, 30.4.2005.

Đây có thể nói là cuộc Biểu tình vĩ đại nhất trong 30 năm qua của Cộng Đồng Việt Nam tại Úc Châu và đây cũng là lần đầu tiên, một cuộc biểu tình hết sức quy mô của người Việt Nam được tổ chức ngay trung tâm thành phố Sydney với sự tham dự của khá đông người Úc. Giới truyền thông Úc và Việt cũng đã có mặt đông đảo chưa từng thấy, như các đài truyền hình và truyền thanh ABC, đài truyền hình số 9, đài phát thanh 2AM, các đài truyền hình Nhật và Sắc tộc Trung Hoa New Tang Dynasty…, các đài Việt ngữ như Việt Nam Sydney Radio, Việt Nam Úc Châu, 2VNR, Radio Sắc Tộc Việt ngữ SBS cùng với hầu hết báo giới Việt ngữ tại Úc Châu… Nhiều chính giới Úc thuộc đảng cầm quyền cũng như đối lập cùng các Vị đại diện Cựu Chiến binh Úc tại Việt Nam cũng đã đến tham dự và phát biểu rất tích cực như nữ Dân biểu Reba Meagher, Bộ trưởng Dịch Vụ Cộng Đồng NSW, Thượng Nghị sĩ Tự Do đối lập Charlie Lynn, các Dân biểu Tự Do đối lập David Clarke, John Ryan v.v..

Đúng như chương trình mà Ban Tổ chức đã hoạch định, lúc 10 giờ, đông đảo đồng bào đã tập họp tại trước tòa nhà Quốc Hội Tiểu Bang NSW rồi tuần hành trên một lộ trình dài 4 km đến Hyde Park, địa điểm Biểu tình.

11g30, sau nghi thức Khai mạc, Lễ Truy điệu các Anh Hùng Vị Quốc Vong Thân đã diễn ra trong không khí hết sức trang nghiêm và xúc động. Di ảnh của các Tướng Nguyên Khoa Nam, Lê Nguyên Vỹ, Lê Văn Hưng, Trần Văn Hai, cố Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn, cố Chủ Tịch Đảng Việt Tân Hoàng Cơ Minh, anh Trần Văn Bá, Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy… cùng di ảnh 2 quân nhân tiểu biểu của Quân lực Hoàng gia Úc đã hy sinh tại Việt Nam, đã lần lượt được các anh chị em sinh viên Việt Nam kính cẩn đặt lên Bàn Thờ Tổ Quốc được thiết lập ngay giữa Hyde Park.

Tiếp đó, Thượng Nghị sĩ Charlie Lynn, Trưởng Ban Tổ chức cuộc Biểu Tình, đã lên phát biểu. Ông nhấn mạnh rằng Đảng Tự Do NSW cũng như cá nhân ông, vì rất trân trọng và muốn được chia sẻ với khát vọng nhân quyền cho Việt Nam của Cộng đồng Người Úc gốc Việt nên ông đã tình nguyện nhận lấy trách nhiệm Trưởng Ban Tổ chức của cuộc Biểu tình nầy… Phần phát biểu tiếp đó của Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến, Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Liên Bang Úc Châu cũng đã được đoàn Biểu Tình hoan nghênh nhiệt liệt khi Bác sĩ nhấn mạnh rằng: Việt Nam hôm nay không hề có tự do dân chủ, toàn thể người Việt xa quê hương thề quyết tâm tranh đấu cho tới khi nào có được tự do dân chủ tại Việt Nam. Và tất cả mọi người chúng ta đều có bổn phận phải trình bày cho công luận Úc ngày càng hiểu rõ hơn những điều đó… Khi được Bác sĩ Chủ Tịch cho biết Phan Văn Khải sẽ sang Úc ngày 4.5 tới đây, đoàn Biểu tình lại bừng sôi thêm khí thế, mọi người đều tự động liên tục hô vang đả đảo Phan Văn Khải… Tin tức cũng cho biết thêm là Quốc Hội Liên Bang Úc sẽ không họp vào thời gian nầy, nên Khải chỉ có tiếp xúc với Thủ tướng Úc John Howard. Cộng Đồng cùng các Tổ chức, Hội đoàn Việt Nam đã sẳn sàng đối phó…

Sau những bản hùng ca và các khẩu hiệu vang dội đòi tự do, dân chủ cho Việt Nam, lần luợt các Vị Chủ Tịch các Cộng Đồng Việt Nam tại Queenland, Victoria, Canberra… và Quý vị đại diện các Tôn giáo như Linh mục Chu Văn Chi, Thượng Tọa Thích Quảng Ba, ông Nguyễn Văn Bán (Cao Đài), ông Nguyễn Văn Paul ( Phật Giáo Hòa Hảo) lần lượt lên phát biểu, mạnh mẽ lên án CSVN đang chà đạp mọi quyền tự do và phẩm giá con người…

Cuộc Biểu tình chấm dứt vào lúc 13g30. Chúng tôi được biết thêm, vào ngày 1.5, Cộng Đồng và đồng bào cũng tiếp tục Biểu tình trước Sứ quán CSVN tại Canberra vào lúc 11g trưa. Sau đó, sẽ có nghi lễ đặt vòng hoa tại Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong Úc tại Việt Nam.

Lúc 20 giờ thứ sáu 29.4, trên 150 sinh viên Viêt Nam từ nhiều Tiểu Bang cũng đã tựu về Sydney để tham dự một buổi sinh hoạt và tâm tình với chủ đề Tuổi Trẻ, Quá Khứ, Hiện Tại và Tương Lai. Chương trình đã diễn ra rất sinh động và ý nghĩa với những phát biểu sôi nổi của các bạn trẻ. Bác sĩ Chủ Tịch Nguyễn Mạnh Tiến cùng nhiều Vị Chủ Tịch Cộng Đồng các Tiểu Bang đã đến tham dự buổi sinh hoạt và đã có những phát biểu, chia sẻ chân tình cùng tuổi trẻ Việt Nam…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tổng Bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng, tuổi cao, sức yếu, và bị coi là ngày càng mất dần quyền lực. Ảnh minh họa: Hoang Dinh Nam/ AFP via Getty Images

Vì sao chính trường CSVN rối ren?

Trong bối cảnh ông Trọng tuổi cao, sức yếu, và quyền lực suy giảm đáng kể, chiến dịch chống tham nhũng có thể bị suy giảm. Có ý kiến cho rằng “chiến dịch chống tham nhũng đang dần thoát khỏi tầm kiểm soát của ông Trọng và hiện giờ, chiến dịch chống tham nhũng được điều hành trực tiếp từ ông Tô Lâm, bộ trưởng Bộ Công An,” là điều đã được cảnh báo trước.

Ảnh minh họa: FB Nguyễn Tuấn

Bạn bè trên cõi mạng

Về nhà tôi nghĩ hoài về hiện tượng fb. Rất nhiều bạn tôi chưa bao giờ gặp ngoài đời, mà chỉ qua fb. Cũng chẳng sao. Tình bạn không phải chỉ là tiếp xúc hay tay bắt mặt mừng, mà có thể là tiếp xúc bằng trái tim và tâm hồn. Vậy là hạnh phúc rồi.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự đại hội đảng XIV chủ trì phiên họp đầu tiên của Tiểu ban hôm 13/3/2024 tại trụ sở Trung ương đảng. Ảnh: Vietnam Plus

Từ trường hợp ông Võ Văn Thưởng nhìn về công tác nhân sự

Nhưng thống kê lại chuỗi cán bộ cấp cao bị kỷ luật trong thời gian qua, phân tích bản chất, tìm đến nguyên nhân cốt lõi, thì đi đến kết luận rằng, công cuộc chống tham nhũng cần phải đẩy mạnh, tiến hành triệt để, nhưng phải cần đến các biện pháp khác có khả năng tiệu diệt nguyên nhân gốc rễ của quốc nạn tham nhũng.