16 NGO quốc tế đòi thả Ls. Lê Quốc đang tuyệt thực trong lao tù

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Luật Sư và Blogger Việt Nam Lê Quốc Quân Tuyệt Thực

Ngày 13 tháng 2, 2014

Phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 2, 2014

Một liên minh của các tổ chức NGO quốc tế, bao gồm luôn cả Front Line Defenders, đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Việt Nam tuân thủ phán quyết của Ủy Ban Điều Tra về Bắt giữ Tùy tiện của Liên Hiệp Quốc và thả luật sư nhân quyền và blogger Việt Nam Lê Quốc Quân ngay lập tức.

Bản thông cáo báo chí sau đây được liên minh các NGO phổ biến ngày 13 tháng 2, 2014:

Luật sư nhân quyền và blogger Việt Nam Lê Quốc Quân đang bị cầm tù đã khởi động một cuộc tuyệt thực để phản đối việc quản lý trại tù ngăn cấm không cho ông gặp luật sư, đọc sách luật và tôn giáo, gặp linh mục để hỗ trợ tinh thần trước khi ông ra tòa phúc thẩm vào ngày 18 tháng Hai, 2014 tại Hà Nội. Ông Lê Quốc Quân đã bị cầm tù từ ngày 27 tháng Mười Hai, 2012.

Vào năm 2013, việc giam giữ ông Lê Quốc Quân bị Ủy Ban Điều Tra về Bắt giữ Tùy tiện của Liên Hiệp Quốc lên án vì vi phạm quyền tự do ngôn luận và quyền được xét xử bình đẳng. Ủy Ban thấy rằng ông Lê Quốc Quân bị nhắm tấn công vì việc làm của ông trong vai trò luật sư và blogger, và kêu gọi trả tự do cho ông ngay lập tức hoặc việc kết án phải được duyệt xét lại bởi một tòa án độc lập. Ủy Ban cũng khuyến nghị Việt Nam bồi thường thiệt hại cho ông Lê Quốc Quân vì việc bắt giữ tùy tiện này. Chính quyền Việt Nam vẫn chưa hồi đáp về quyết định này của Ủy Ban.

Một liên minh mở rộng của các NGO và mạng lưới khắp thế giới kêu gọi chính quyền Việt Nam tuân thủ quyết định của Ủy Ban Điều Tra về Bắt giữ Tùy tiện của Liên Hiệp Quốc và thả ông Lê Quốc Quân ngay lập tức bao gồm: Media Legal Defence Initiative, Media Defence-Southeast Asia, Lawyers for Lawyers, Avocats Sans Frontières, Front Line Defenders, Access, English PEN, Reporters Without Borders, the Electronic Frontier Foundation, ARTICLE 19, Index on Censorship, Lawyers’ Rights Watch Canada, the National Endowment for Democracy, the World Movement for Democracy, the Electronic Frontier Foundation and PEN International. Các tổ chức kết luận là việc kết án và giam giữ ông Lê Quốc Quân là tùy tiện và vi phạm các quyền hạn được quốc tế công nhận về tự do, được gặp luật sư sớm và được xét xử bình đẳng. Ủy Ban phán rằng “Mục tiêu thật sự của việc giam giữ và buộc tội có thể là để trừng phạt ông về việc thực thi quyền [tự do ngôn luận] và răn đe những người khác làm tương tự.”

Để thêm thông tin, xin liên lạc:

Nani Jansen, Senior Legal Counsel, Media Legal Defence Initiative: nani.jansen@mediadefence.org and +44 780 540 4089

Gail Davidson, Executive Director, Lawyers’ Rights Watch Canada: lrwc@portal.ca and +1 604 738 0338

Adrie van de Streek, Executive Director, Lawyers for Lawyers: info@lawyersforlawyers.nl and +31 626 274 390

Jochai Ben-Avie, Policy Director, Access Now: jochai@accessnow.org and +1 347 806 9531

HR Dipendra, Director, Media Defence – Southeast Asia: dipendra3000@gmail.com and +60 13 366 1222

Eva Galperin, Senior Policy Analyst, Electronic Frontier Foundation: eva@eff.org and +1 415 436 9333

Benjamin Ismail, Head Asia-Pacific Desk, Reporters Without Borders: asia@rsf.org and +33 1 44 83 84 70

Mary Lawlor, Executive Director, Front Line Defenders: mary@frontlinedefenders.org

Cat Lucas, Writers at Risk Programme Manager, English PEN: cat@englishpen.org and +44 20 7324 2539

Nathalie Muller Sarallier, Avocats Sans Frontières Network: coordination@asf-network.com and +33 5 34 31 78 50

Kirsty Hughes, Chief Executive, Index on Censorship: enquiries@indexoncensorship.org

Judy Taing, Asia Programme Officer, Article 19: judy@article19.org and +1 (646) 725-1444

Sally Blair, Senior Director, Fellowship Programs, National Endowment for Democracy: sallyb@ned.org and +1 202 378 9700

Art Kaufman, Senior Director, World Movement for Democracy: artk@ned.org and +1 202 378 9700

Cathy McCann, PEN International: cathy.mccann@pen-international.org and +44 (0) 207 405 0338

PDF - 414.3 kb
Ls Le Quoc Quan dang tuyet thuc

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.