ATLANTA Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm 20 Năm Anh Hùng Đông Tiến

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Atlanta, GA (16-9-2007) – Sau 20 năm, Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam (MTQGTNGPVN), do Phó Đề Đốc HOÀNG CƠ MINH lãnh đạo cùng các kháng chiến quân trên đường trở về quê hương Việt Nam, nhằm mục đích tranh đấu giành lại Tự Do, Dân Chủ, ấm no và hạnh phúc cho dân tộc VN, đã anh dũng hy sinh trên đường Đông Tiến.

Để tưởng nhớ đến các chiến sĩ đã hy sinh vì đại nghĩa, Trung Ương Mặt Trận QGTNGP/VN nay là Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng (Đảng Việt Tân) đã long trọng tổ chức Đại Lễ Tưởng Niệm 20 năm Anh Hùng Đông Tiến vào lúc 3 giờ 00 chiều ngày Chủ Nhật 26-8-2007, cạnh tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ tại thành phố Westminster, California, có trên 500 quan khách và đồng hương tham dự.

Ngoài ra, một số Đảng Bộ thuộc các Tiểu Bang trên nước Mỹ, Âu Châu, Úc Châu có Đảng Việt Tân cũng đã tổ chức ngày lễ tưởng niệm này. Riêng Đảng Bộ Việt Tân tại Atlanta, Georgia đã cử hành lễ Tưởng Niệm 20 năm Anh Hùng Đông Tiến vào lúc 3 giờ chiều Chủ Nhật ngày 16 tháng 9 năm 2007 vừa qua tại Doraville Civic Center, số 3725 Park Ave, Doraville, Georgia, có trên 50 quan khách đại diện tôn giáo, hội đoàn, truyền thông báo chí, đảng viên Việt Tân và đồng hương đến tham dự.

Hiện diện trong hội trường chúng tôi nhận thấy quý vị khách mời gồm có quý Ông Phạm Khắc Đông, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu Cộng Đồng VN/GA, Ông Bà Nguyễn Hoàng Thăng, Chủ Tịch Hội Cựu Tù Nhân Chánh Trị/GA, Ông Thái Ồi Xiếng, Cựu Sĩ quan Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, Ông Bà Lê Trung, Ông Trần Mãng, quý Ông cựu Sĩ quan QL/VNCH Lê Thanh Tùng, Vũ Hồng, Kim Trọng, Ông Lê Ngọc Diệp Chủ Nhiệm báo Rạng Đông, Ông Nguyễn Xuân Vinh phụ trách báo Tự Do, Gia đình anh Vũ Nguyễn Bảo Kỳ, Ông Lê Nhật Thăng nhà văn, Ông Nguyễn Hữu Thanh nhân sĩ, Anh Đinh Quyền, Trưởng nhóm Thanh Niên Hùng Vương, kháng chiến quân Trần Náo và anh Lê Phước Tuấn chiến sĩ đấu tranh chống bạo quyền Công Sản, vừa ra khỏi nhà tù.

Buổi lễ diển tiến hết sức trang nghiêm, sau phần nghi thức chào quốc kỳ, hát quốc ca VNCH và phút mặc niệm các anh linh chiến sĩ, đồng bào đã hy sinh vì lý tưởng tự do và các kháng chiến quân vị quốc vong thân nơi rừng già trên con đường Đông Tiến về giải phóng quê hương VN.

Kế tiếp, Anh Lê Thành, điều hơp viên chương trình đã mời quý Ông Phan Ngọc Thanh, đại diện Đảng Bộ Việt Tân Atlanta, Kháng chiến quân Trần Náo, Ông Kim Trọng cựu sĩ quan QL/VNCH làm lễ dâng hương tưởng niệm anh hùng Đông Tiến trước bàn thờ trưng di ảnh của Cố Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh và 10 kháng chiến quân đã anh dũng hy sinh trên đường Đông Tiến, gồm có các KCQ: Phùng Tấn Hiệp, Trương Ngọc Ni, Huỳnh văn Tiến, Lưu Minh, Lê Hồng, Võ Hoàng, Trần Thiện Khải, Nguyễn Trọng Hùng, Trần Hướng Việt và Lê văn Long…

Tiếp theo Ông Phan Ngọc Thanh, đại diện Đảng Bộ Việt Tân Atlanta/GA đã đọc bài diễn văn khai mạc ngắn gọn thuật lại diễn tiến từ ngày thành lập và hoạt động của Mặt Trận QGTNGP/VN nay là Đảng Việt Tân, dù gặp nhiều khó khăn trong hoạt động ban đầu và 20 mươi năm qua. Kể cả sự hy sinh to lớn của Cố Chủ Tịch Mặt Trận Hoàng Cơ Minh và những kháng chiến quân đã hy sinh vì đại nghĩa trên đường Đông Tiến. Các đảng viên Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng vẫn luôn luôn một lòng một dạ biết ơn sâu xa những chiến hữu và những ân nhân, thân nhân , đồng bào đã yểm trợ miệt mài và cao quí trong suốt hai thập niên qua cho Mặt Trận trên nhiều phương diện, đó là nền móng giúp cho những chiến hữu tiên phong của Mặt Trận can đảm bước đi trên đường Đông Tiến và đảng viên của Mặt Trận an lòng tiến về phía trước và kiên trì đấu tranh hầu đạt được mục tiêu giải phóng quê hương đem lại tự do, dân chủ cho toàn dân VN.

Tiếp đến là phần trình chiếu bộ phim dương ảnh về những họat động của Mặt Trận QGTNGP/VN từ ngày thành lập và những họat động trong chiến khu nơi rừng núi biên giới Việt Lào trong 20 năm trước.

Đặc biệt trong dịp này, kháng chiến quân Trần Náo, người đã tham gia trong đoàn quân Đông Tiến đã thuật lại một giai đoạn ngắn của đoạn đường gian khổ 20 năm trước và anh đã bị địch bắt đưa về VN, họ đưa anh qua nhiều trại giam từ Chí Hòa, Suối Máu đến trại Xuân Phước ở Tỉnh Khánh Hòa. Tại đây anh vượt ngục, rồi vượt biên qua Thái Lan. Hiện anh định cư tại Atlanta, GA từ năm 1994 đến nay. Diễn tiến thời gian tham gia và họat động đến khi bị địch bắt, bỏ tù, vượt ngục của anh được thuật lại đầy đũ trong tập sách Trên Đường Đông Tiến do Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng xuất bản tháng 8-2007 vừa qua.

Trong phần phát biểu cảm tưởng của quý vị tham dự buổi lễ kỷ niệm 20 năm Anh Hùng Đông Tiến, anh Lê Thành đại diện Ban Tổ Chức đã mời Ông Lê Ngọc Diệp, Chủ Nhiệm Bán Nguyệt San Rạng Đông, là một nhà báo kỳ cựu tại Atlanta,GA. Nhìn lên bàn thờ nghi ngút khói hương với di ảnh của cố Chủ Tịch Măt Trận QGTNGPVN Hoàng Cơ Minh và 10 kháng chiến quân, Ông đã xúc động phát biểu trong lời nói nghẹn ngào, đầy thương cảm những chiến sĩ đã hy sinh vì đại cuộc. Anh Kim Trọng, cựu sĩ quan QL/VNCH cũng đã được mời phát biểu cảm tưởng. Anh đã nói lên lòng cảm kích và thán phục trước sự hy sinh cao cả của các kháng chiến quân Đông Tiến và không khỏi bùi ngùi xót thương cho những chàng trai nước Việt đã sớm ra đi, khi ước nguyện chưa tròn và cầu mong lớp kế thừa giữ tròn ý chí phục hưng.

Chị Tư Trà Vinh, một nữ lưu ở Atlanta, luôn luôn có mặt trong các công tác từ thiện, công tác đấu tranh vì tự do, no ấm cho đồng bào. Trong dịp này cũng tỏ lòng biết ơn sâu xa các kháng chiến quân đã hy sinh vì địa nghĩa với bài thơ đầy xúc cảm.

Buổi lễ kỷ niệm 20 năm Anh Hùng Đông Tiến do Đảng Bộ VNCTCMĐ Atlanta, GA tổ chức chấm dứt lúc 6 giờ 00 chiều cùng ngày nói trên. Mọi người tham dự ra về với những cảm xúc và bùi ngùi xót thương những anh hùng kháng chiến quân đã hy sinh vì đại nghĩa .

Phan Ngọc Châu.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Thực trạng người lao động trẻ tại Việt Nam và giải pháp

Theo thống kê của Tổng cục Thống kê Việt Nam, số người lao động trẻ từ 15 tuổi lên là 52,4 triệu, chiếm 53,3% tổng dân số.

Thời gian qua, tình trạng thu nhập thấp và việc làm bấp bênh nói lên thực trạng khó khăn của người lao động Việt Nam, nhất là trong giới lao động trẻ.

Các chuyên gia nói gì? Đâu là nguyên nhân và giải pháp?

Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội, Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) của CHXHCN Việt Nam

Một ngày trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) của CHXHCN Việt Nam, tám tổ chức nhân quyền Việt Nam và quốc tế sẽ cùng tổ chức một hội thảo vào ngày 6 tháng 5 năm 2024 để báo động tình trạng vi phạm nhân quyền đang tiếp diễn ở Việt Nam hiện nay.

Hội thảo “Hứa hẹn của Hà Nội, Thực trạng tại Việt Nam & hành động để tranh đấu cho nhân quyền” sẽ quy tụ các chuyên gia và nhà hoạt động nhân quyền.

Lãnh đạo Hoa Kỳ (giữa), Nhật Bản (phải) và Philippines họp thượng đỉnh tại Washington DC hôm 11/4/2024. Ảnh: Reuters

Thế trận an ninh mới ở Á châu: Việt Nam có thể bình thản được bao lâu?

Cuộc gặp thượng đỉnh ba bên Mỹ – Nhật Philippines hôm 11/4/2024 được nhận định đã truyền đi nhiều tín hiệu về một thế trận mới ở Châu Á nói chung và Biển Đông nói riêng. Tổng thống Philippines Marcos nói “nó sẽ thay đổi cục diện trong khu vực, ở xung quanh Biển Đông, ở ASEAN, ở châu Á.”

… Ba nước tuyên bố bảo vệ các nguyên tắc của Luật biển Quốc tế đối với Biển Đông, lên án các hành động hung hăng của Trung Quốc đối với Philippines tại bãi Cỏ Mây hơn một năm qua. 

Tổng Thống Joe Biden (giữa) đón ông Fumio Kishida (phải), thủ tướng Nhật, và ông Ferdinand Marcos Jr, tổng thống Philippines, tại Toà Bạch Ốc, 12/4/2024. Ảnh: Andrew Caballero-Reynolds/AFP via Getty Images

Biden nỗ lực tăng cường liên minh Mỹ-Nhật-Philippines chống Trung Quốc

Hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa Mỹ, Nhật Bản và Philippines gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới Trung Quốc, nhấn mạnh rằng hành động của Bắc Kinh bị xem là “sự đe dọa an ninh” và xem Trung Quốc là “kẻ ngoài lề trong khu vực.”

Các nhà lãnh đạo đồng minh nhấn mạnh cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế ở Biển Đông và tuyên bố tuần tra chung ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, thể hiện mặt trận thống nhất chống lại hành vi hung hãn của Trung Quốc.