Bắc Hàn: Kim Chính Nhật Tái Biến Chế Cơ Cấu Đảng Để Thanh Trừng Nội Bộ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 43.9 kb
Truyền đơn chống đối hai cha con ông Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật

Vào ngày 8/12/2004, hai đại nhật báo phát hành tại Hàn quốc là tờ Trung ương Nhật báo và tờ Triều Tiên Nhật báo, đồng loạt loan tin cho hay ông Kim Chính Nhật, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (Democratic People’s Republic of Korea), đã trực tiếp đứng ra chỉ huy việc tái biên chế cơ cấu Đảng Công Nhân Triều Tiên (Korean Workers’ Party). Lý do là vì ông này không còn tin vào bất kỳ ai trong Bộ Chính Trị, kể cả những người thân cận trong gia đình. Việc các văn thư, tài liệu tối mật của Đảng và Nhà nước Bắc Hàn bị lọt ra ngoài trong những năm tháng gần đây là một trường hợp điển hình. Quả thật, người ta có thể tìm mua các văn thư, tài liệu mật đó tại chợ trời biên giới Đậu Mãn Giang ở Trung quốc với giá từ vài ngàn Mỹ kim trở lên. Kim Chính Nhật cũng nghi ngờ một số cán bộ cao cấp trong Đảng đã cung cấp nhiều chi tiết về hai cha con ông ta rất chính xác cho một tổ chức chống chính quyền để viết truyền đơn rải khắp nơi tại Bắc Hàn vào tháng 10 vừa qua.

Theo tin loan tải thì trong cuộc tái biên chế cơ cấu Đảng lần này, Kim Chính Nhật đã cho giải tán một bộ phận quân sự trực thuộc Trung ương đảng; nghĩa là từ nay lực lượng quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông, chứ không phải đặt dưới quyền điều hành của Trung ương đảng như trước đây. Hai Ủy ban kiểm soát chính sách kinh tế và nông nghiệp cũng bị giải tán để sát nhập vào Nội các Chính phủ chứ không giao cho Trung ương Đảng nữa. Mặc dù không nói rõ lý do tại sao phải hoán chuyển hơn 40% nhân sự trong Cục Tổ chức Trung ương đảng đi nơi khác trong lần tái biên chế này nhưng ai cũng biết rằng Kim Chính Nhật đã nghi ngờ ông Trương Thành Trạch, Phó ban Tổ chức Trung ương đảng, tạo phản. Ông Trạch là em rể ông Kim Chính Nhật nên tuy là nắm Phó Ban nhưng trên thực tế mọi quyền hành đều nằm trong tay ông Trạch cả. Bản tin chi tiết nói rõ là trước khi bị thất sủng, ông Trương Thành Trạch thường hay tổ chức các cuộc họp kín những người trong nhóm của mình để bàn chuyện mà không báo cáo lại cho Kim Chính Nhật biết là bàn chuyện gì; từ đó ông Trạch bị nghi ngờ có hành vi tạo phản. Ông Trạch thừa biết mình đang bị theo dõi nhưng ông ta tin rằng chẳng ai dám động đến và tiếp tục mọi chuyện nhiều khi cũng chẳng cần che giấu. Vào tháng hai vừa qua, trong một đám cưới người con gái của một cán bộ cao cấp trong Trung ương đảng, ông Trạch đã dẫn một số đàn em thân tín đến tham dự với mục đích muốn phô trương uy thế. Hành động này của ông Trạch đã bị toán theo dõi báo cáo lại cho Kim Chính Nhật và kể từ đó người ta không còn thấy ông Trạch xuất hiện; và có tin nói là ông Trạch hiện nay đang bị đi học tập cải tạo. Hai ông Lý Quang Căn (Bộ trưởng Bộ Mậu dịch) và ông Phát Minh Triết (Bộ trưởng Bộ Thể thao) cũng bị cắt chức vì là người trong nhóm ông Trạch. Những đàn em thân tín của hai ông Bộ trưởng này cũng bị gạch sổ, đuổi ra khỏi thủ đô Bình Nhưỡng. Ngoài ra, ông Lý Dung Cơ, nắm bên quân đội, hiện đang bị đặt trong vòng giám sát của Đảng để làm tờ kiểm điểm.

Ngoài việc tái biên chế cơ cấu Đảng, Kim Chính Nhật còn cho sửa luật để xử nặng hơn các tội gọi là phản quốc, phản dân tộc và phản lại chủ nghĩa xã hội. Sở tình báo Hàn quốc có được trong tay nội dung luật xử phạt mới này, mà theo đó, trước đây những ai bị buộc tội là ’’kẻ tòng phạm trong âm mưu lật đổ chính quyền’’ thì nay sẽ trở thành tội là ’’kẻ tham gia vào việc gây bạo động tạo chính biến’’. Hình phạt này trước đây là phải đi tù lao động cải tạo từ 5 đến 10 năm, bây giờ là vô thời hạn.

Thật ra, chuyên đấu đá, thanh trừng lẫn nhau trong nội bộ lãnh đạo Đảng và Nhà nước Bắc Hàn đã xảy ra từ lâu nhưng lần này có mòi bộc nổ lớn hơn và kết quả như thế nào thì cũng khó dự đoán nhưng chắc chắn, ông Kim Chính Nhật cũng khó tìm sự được tôn sùng như Thần Thánh, giống như trước đây. Và tất nhiên, các tổ chức chống lại chế độ cộng sản Bắc Hàn cũng đang khai thác cơ hội này để gia tăng áp lực đấu tranh nhằm chấm dứt độc tài và dân chủ hóa đất nước này. Nếu họ thành công thì thêm một nước cộng sản còn sót lại trên hành tinh này sẽ bị xóa tên!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 15 – 21/4/2024

Nội dung:

– Hawaii tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương;
– Ghi ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương tại Paris;
– Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội; Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Genève, Thụy Sĩ;
– Kêu gọi tham gia Biểu tình và Văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR vào hai ngày 7 và 8/5, 2024 tại Genève, Thụy Sĩ.

Đồng ruộng ở ĐBSCL sau khi đắp đê. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Đời cha bán gạo, đời con khát nước

Nếu bây giờ tập trung truy tìm nguyên nhân chính tạo nên khô hạn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thì thật dễ dàng tìm ra vài lý do vừa thực vừa mơ hồ như:

Do biến đổi khí hậu; Do biến động ở thượng nguồn sông Mekong; Do ý thức người dân trong việc sử dụng nước; Vân vân.

Những nét này cái nào cũng thực nhưng có điều ít ai thấy, nó cũng là cái rất thực, dễ giải thích, dễ thực hiện đó là chính sách “An ninh lương thực” được nhấn mạnh khoảng gần hai chục năm nay.

Những “Cây năng lượng” (ở Singapore) là một kiến trúc hình phễu, miệng rộng chừng 20 mét hứng nước chảy về hầm chứa. Cây này vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa cảnh báo con người về thái độ với nước, vừa thu gom nước mưa. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Thử đi tìm đường cứu… nước

Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Cả vùng này có khoảng nửa triệu hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong năm tháng cao điểm mùa khô. 

Lý do chính là do biến động bởi dòng chảy sông Mekong đã có nhiều thay đổi, chưa tính đến con kênh Phù Nam bên Cambodia sắp “Trích huyết” sông Mekong ngang chừng, cho chảy sang Vịnh Thái Lan.

Bộ Ngoại giao Việt Nam họp báo công bố báo cáo quốc gia theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4 (UPR), ngày 15/4/2024. Ảnh chụp Báo Tin Tức

Việt Nam bác bỏ các báo cáo ‘thiếu khách quan’ về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc

Trong báo cáo đề ngày 27/2/2024 được công bố trên trang web của LHQ, nhóm chuyên trách Việt Nam của LHQ cho hay ít nhất 150 nhà báo độc lập, những người bảo vệ nhân quyền, và các nhà hoạt động dân chủ, đất đai và tôn giáo còn bị giam cầm chỉ vì thực hiện các quyền cơ bản của họ một cách ôn hòa trong các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, quyền của người thiểu số và phát triển dân chủ.