Bản lên tiếng về quyền tự do Internet

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

02-04-2017

Nhận định rằng:

1- Nhờ các phương tiện truyền thông hiện đại, những cuộc tranh giành quyền lực và quyền lợi trong Đảng Cộng sản, những vụ việc tham nhũng cướp bóc của quan chức nhà nước, những hành vi bạo lực công khai hay lén lút của lực lượng công an, những âm mưu che giấu các vấn đề nghiêm trọng của đất nước từ chính trị, kinh tế, tài chánh, đến an ninh, môi trường, quốc phòng của nhà cầm quyền, những trò đánh phá đầy vu khống trắng trợn và xuyên tạc vô liêm sỉ của nhiều lãnh đạo CS và bộ máy tuyên truyền nhắm vào phong trào nhân quyền dân chủ… tất cả đều đang được đưa ra ánh sáng công luận, được phơi bày trước nhân dân.

2- Thế nhưng, trong nỗi lo bị mất quyền, với nguyên tắc độc tài toàn trị, nhằm mục tiêu giữ vững một trong ba chân kiềng của chế độ là che giấu những sự thật bất lợi cho việc thống trị nhân dân (hai chân kia là bạo lực và lừa gạt), nhà cầm quyền CSVN ngày càng ra sức củng cố nền pháp chế theo hướng tiêu diệt tự do ngôn luận, như ban hành Bộ luật Hình sự với nhiều điều khoản rất mơ hồ, Luật Báo chí vốn bổ sung liên tục; ban hành Nghị định 72 về Internet, Nghị định 174 về tuyên truyền phản động.

3- Gần đây, trước việc nhân dân – nhất là phong trào tranh đấu cho nhân quyền và dân quyền – ngày càng sử dụng rộng rãi và hữu hiệu Internet, Bộ Thông tin & Truyền thông của chế độ đã ban hành Thông tư 38 về Quản lý thông tin xuyên biên giới, yêu cầu chủ các mạng xã hội nước ngoài như Facebook, YouTube phải hợp tác với Bộ để chặn “thông tin xấu độc”; bằng không sẽ gánh chịu các biện pháp trừng phạt. Hôm 21-03-2017, Bộ trưởng Bộ này còn kêu gọi Đại sứ Hoa Kỳ tác động cho các công ty Google (chủ sở hữu YouTube), Facebook có đại diện tại Việt Nam để dễ cùng nhau “xử lý những vấn đề liên quan đến pháp luật”. Trước đó ông ta còn hối thúc các doanh nghiệp trong nước ngưng quảng cáo trên YouTube và Facebook lẫn các trang mạng xã hội khác cho tới khi mọi thông tin “xấu độc” chống nhà cầm quyền và chế độ bị ngăn chặn.

4- Đặc biệt và trên thực tế, trong khoảng một năm gần đây, Đảng và nhà cầm quyền CS liên tục vận dụng và tùy tiện giải thích các điều 79 (“hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”), 88 (“tuyên truyền chống chế độ”), 258 (“lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước”) để bỏ tù nhiều công dân trình bày sự thật và tỏ bày chính kiến trên mạng:

– Facebooker Trần Minh Lợi ngày 22-03-2016 (xử án 27-03-2017);
– Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (bút danh Mẹ Nấm) ngày 10-10-2016;
– Bác sĩ blogger Hồ Văn Hải (bút danh Hồ Hải) ngày 02-11-2016;
– Hai nhà hoạt động dân chủ Lưu Văn Vịnh và Nguyễn Văn Đức Độ ngày 07-11-2016;
– Facebooker Nguyễn Danh Dũng ngày 18-12-2016;
– Nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Văn Hóa ngày 11-01-2017;
– Cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai ngày 19-01-2017;
– Blogger kiêm dân oan tranh đấu Trần Thị Nga ngày 21-01-2017;
– Hai nhà hoạt động nhân quyền Vũ Quang Thuận và Nguyễn Văn Điển ngày 03-03-2017;
– Facebooker Phan Kim Khánh ngày 13-03-2017;
– Facebooker Bùi Hiếu Võ ngày 17-03-2017;
– Facebooker Nguyễn Hữu Đăng ngày 24-03-2017.

Chúng tôi, những tổ chức và cá nhân ký tên dưới đây tuyên bố:

1- Khẳng định tự do ngôn luận (tự do thông tin, tự do quan điểm, tự do phát biểu, tự do báo chí, tự do biểu tình) là một trong những nhân quyền cơ bản mà các tuyên ngôn, công ước quốc tế lẫn Hiến pháp VN đều công nhận. Bởi lẽ thiếu nó thì con người không thể thành người, xã hội không thể tiến bộ, vì sự thật không thể được trình bày và công lý không thể được thực thi.

2- Tố cáo nhà cầm quyền CSVN đang đánh đồng những lợi ích riêng của Đảng và chế độ với lợi ích chung của xã hội và đất nước, hoặc để bắt bớ những ai vì lương tâm con người và trách nhiệm công dân mà dám phê phán sai lầm và phanh phui tội ác của cường quyền, trình bày sự thật và bênh vực công lý trước nhân dân; hoặc để đe dọa và cấm cản đồng bào dùng Internet và các mạng xã hội là một trong những vũ khí ít ỏi và chính đáng mà người dân hiện đang có được.

3- Vạch trần âm mưu của nhà cầm quyền nương theo việc quốc tế đang lên án các tổ chức khủng bố gieo rắc hận thù và thực thi bạo lực bằng cách lợi dụng các phương tiện truyền thông xã hội, để cũng kết án là khủng bố những tổ chức và cá nhân trong lẫn ngoài nước đang dùng các phương tiện ấy để đấu tranh cho tự do dân chủ, đang khi chế độ thực sự là một tổ chức khủng bố đối với toàn dân.

4- Hợp tiếng với nhiều chính phủ dân chủ năm châu và nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế để khẳng định rằng những ai đang bị khởi tố, giam cầm hoặc xét xử vì những điều khoản phản dân chủ nói trên là những công dân yêu nước, đáng được trả tự do lập tức và vô điều kiện, vì họ đã dám đương đầu với một chế độ đang đàn áp nhân quyền và tham nhũng bóc lột, xuyên tạc sự thật và chà đạp công lý.

5- Kêu gọi mọi công dân đang sử dụng Internet, các blogger, các facebooker, các chủ trang nhân quyền hãy liên kết thành một mạng lưới, một mặt trận chiến đấu cho quyền tự do Internet, tức là cho tự do tư tưởng, cho chân lý và lẽ phải, vô hiệu hóa lực lượng công an mạng và dư luận viên đang gieo rắc xấu xa độc hại trên không gian ảo, tiến tới việc thúc đẩy toàn dân Việt Nam đứng lên giải thể chế độ độc tài toàn trị đang phản bội Tổ quốc, ác với dân và hèn với giặc.

Công bố từ Việt Nam và hải ngoại ngày 02 tháng 04 năm 2017.
Hướng về Giỗ Tổ Hùng Vương và kỷ niệm một năm thảm họa Formosa Vũng Áng (06-04 dl = 10-03 âl)

Hai tổ chức khởi xướng:
1- Khối Tự do Dân chủ 8406. Đại diện: Kỹ sư Đỗ Nam Hải – Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa
2- Hội Cựu Tù nhân Lương tâm. Đại diện: Bs Nguyễn Đan Quế – Lm Phan Văn Lợi.

Các tổ chức đồng ký tên:
3- Ban Bảo vệ Tự do Tin ngưỡng đạo Cao Đài. Đại diện: Hiền tài Nguyễn Thanh Liêm
4- Ban Đại diện Khối Nhơn sanh đạo Cao Đài. Đại diện: Các Chánh trị sự Hứa Phi, Nguyễn Kim Lân, Nguyễn Bạch Phụng
5- Báo điện tử Tiếng Dân Việt Media. Đại diện: nhà báo Trần Quang Thành
6- Báo Viet Nam Infos (Pháp). Đại diện: Ông Bùi Xuân Quang
7- Báo điện tử ethongluan.org (Bỉ). Đại diện: Nhà báo Nguyễn Gia Thưởng
8- BĐ Mê Linh (Hoa Kỳ). Đại diện: Bà Thái Hằng
9- Câu Lạc Bộ Phan Tây Hồ: Đoàn Nhật Hồng, Hà Sĩ Phu, Mai Thái Lĩnh, Huỳnh Nhật Hải, Huỳnh Nhật Tấn, Nguyễn Quang Nhàn
10- Chương trình Hội luận 8406 & Trang mạng LacVietNews.com (Canada). Đại diện: Ông Lạc Việt
11- Đài và Báo Việt Nam Tự Do New Orleans (HK). Đại diện: Nhà biên khảo Vương Kỳ Sơn
12- Diên Hồng Thời Đại. Đại diện: Ông Phạm Trần Anh
13- Diễn đàn Bauxite Việt Nam ký tên. Đại diện GS Phạm Xuân Yêm
14- Diễn đàn Dân chủ Đuốc Việt. Đại diện: Ông Lưu Hoàn Phố
15- Diễn đàn Xã hội Dân sự. Đại diện: Tiến sĩ Nguyễn Quang A
16- Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy. Đại diện: Giáo sư Trần Minh Xuân
17- Đảng Dân Chủ Việt (Hoa Kỳ). Đại diện: Ô/B Hương Huỳnh
18- Đảng Việt Tân. Đại diện: Ông Hoàng Tứ Duy
19- Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy. Đại diện: Ông Lê Văn Sóc, Ông Lê Quang Hiển
20- Giáo hội Liên hữu Lutheran Việt Nam-Hoa Kỳ. Đại diện: Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa
21- Hiệp hội Công nông Đoàn kết. Đại diện: Mục sư Đoàn Văn Diên
22- Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo VN (Hoa Kỳ). Đại diện: Ông Cao Xuân Khải
23- Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam. Đại diện: Ông Nguyễn Bắc Truyển
24- Hội Anh em Dân chủ. Đại diện: Mục sư Nguyễn Trung Tôn
25- Hội Bảo vệ Quyền Tự do Tôn giáo. Đại diện: Cô Hà Thị Vân
26- Hội Bầu bí Tương thân. Đại diện; Ông Nguyễn Lê Hùng
27- Hội Dân oan đòi Quyền sống. Đại diện: Bà Hồ Thị Bích Khương
28- Hội Dân sinh Tương ái. Đại diện: Mục sư Phạm Ngọc Thạch
29- Hội đồng Liên kết Đấu tranh Dân chủ Nhân quyền cho Việt Nam. Đại diện: Ông Nguyễn Trung Cao
30- Hội Giáo chức Chu Văn An. Đại diện: Nhà giáo Vũ Mạnh Hùng
31- Hội Người Việt Tự Do tại BC Canada (FVA). Đại diện: Ông Phan Mật
32- Hội Pháp Việt Tương Trợ AFVE (Pháp). Đại diện: Ông Bùi Xuân Quang
33- Hội Thanh niên Dân chủ Việt Nam (Hoa Kỳ). Đại diện: Ông Trần Long
34- Hội thánh Tin lành Mennonite Cộng đồng. Đại diện: Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng
35- Khối 1906 (Úc châu). Đại diện: Ông Trần Hồng Quân
36- Khối Tự do Dân chủ 8406 Hoa Kỳ. Đại diện: Các Ông Nguyễn Phú và Vũ Hoàng Hải
37- Khối Tự do Dân chủ 8406 Úc châu. Đại diện: Tiến sĩ Lê Kim Song
38- Liên minh Dân chủ Tự do Việt Nam (Hoa Kỳ). Đại diện: Ông Phạm Trần Anh
39- Liên minh Dân chủ Việt Nam.Đại diện: Ông Nguyễn Hữu Ninh
40- Lương tâm Công giáo (Hoa Kỳ). Đại diện: Bà Cao Thị Tình
41- Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam. Đại diện: Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng
42- Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền. Đại diện: Linh mục Nguyễn Hữu Giải
43- Nhóm Văn Lang (Cộng hòa Séc). Đại diện: Ông Nguyễn Cường
44- Nhóm Yểm trợ bns Tự Do Ngôn Luận. Đại diện: Ông Nguyễn Văn Lợi
45- Phong trào Dân chủ Việt (Hoa Kỳ): Đại diện: Ông Sơn Nguyễn
46- Phong trào Giáo dân Việt Nam Hải ngoại. Đại diện: Ông Phạm Hồng Lam
47- Phong trào Liên Đới Dân oan. Đại diện: Bà Trần Ngọc Anh
48- Phong trào Thăng Tiến Việt Nam. Đại diện : Các Ông Hoàng Lê Hy Lai & Trần Quốc Việt
49- Phong trào Yểm trợ Khối 8406 Vancouver Canada. Đại diện: Ông Trần Ngọc Bính
50- Phong trào Yểm trợ Tự do Tôn giáo và Nhân quyền VN (Hoa Kỳ). Đại diện: Hòa thượng Thích Nguyên Trí
51- Quỹ Việt Linh. Đại diện: Bà Nguyễn Ngọc Sương
52- Sài Gòn Báo. Đại diện: Linh mục. Lê Ngọc Thanh
53- Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo VNTN. Đại diện: Hòa thượng Thích Không Tánh
54- Tập hợp Quốc dân Việt. Hợp nhất nối kết: Linh mục Nguyễn Văn Lý
55- Tập hợp vì Nền Dân chủ. Đại diện: BS Nguyễn Quốc Quân
56- Trang mạng Hoithanhphucquyen.org. Đại diện: Hiền tài Nguyễn Thanh Liêm
57- Trang mạng www.nganlau.com. Đại diện: Ông Vũ Hoàng Anh Bốn Phương
58- Trang mạng Vietlist (Hoa Kỳ). Đại diện: Bà Hoàng Lan
59- Trung tâm Sinh hoạt Văn hóa Việt Nam BC Canada. Đại diện: Bà Kim Huyền
60- Ủy ban Liên lạc Cộng đồng Hải ngoại (Hoa Kỳ). Đại diện: Ông Vương Văn Giàu)
61- Ủy ban Yểm trợ Khối 8406 tại New Orleans. Đại diện: Ông Nguyễn Vẻ.

Các cá nhân đồng ký tên:
1- Bạch Ý, Dân oan, Đức Trọng Lâm Đồng
2- Bùi Minh Quốc, Nhà thơ, Đà Lạt
3- Bùi Quang Vơm, Kĩ sư xây dựng, Paris, Pháp
4- Chu Vĩnh Hải, Nhà báo độc lập, Vũng Tàu
5- Đặng Hữu Nam, Linh mục, Nghệ An
6- Đặng Thị Hảo, Tiến sĩ, Hà Nội
7- Đinh Hữu Thoại, Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, Quảng Nam
8- Hoàng Hưng, Nhà thơ, Sài Gòn
9- Hồn Nhiên, Thành viên Mạng lưới Nhân quyền VN, California, Hoa Kỳ
10- Huỳnh Quốc Phú, Buôn bán, Sài Gòn
11- Huỳnh Tâm. Nhà báo, Pháp Quốc
12- Lê Anh Hùng, Nhà báo tự do, Hà Nội
13- Lê Quang Đạt, PTYT Tự do Tôn giáo và Nhân quyền VN, Cali. Hoa Kỳ
14- Lư Văn Bảy, Cựu TNLT, Kiên Giang
15- Lý Đăng Thạnh, Người chép sử, Sài Gòn
16- Ngô Thị Thúy Vân, Nhân viên xã hội, Praha, Cộng hòa Séc
17- Nguyễn Cường, Kinh doanh, Praha, Cộng hòa Séc
18- Nguyễn Đăng Đức, Nhà giáo, Sài Gòn
19- Nguyễn Đình Nguyên, Bác sĩ, Australia
20- Nguyễn Huệ Chi, Giáo sư, Hà Nội
21- Nguyễn Mỹ Hạnh Hélène, Nghệ sĩ, Bruxelles, Bỉ
22- Nguyễn Thế Hùng, Giáo sư, Phó Chủ tịch Hội Cơ học Thủy khí VN, Đà Nẵng
23- Nguyễn Thế Quang (Quang Nguyen), Giáo viên, Hoa Kỳ
24- Nguyễn Tường Thụy, Nhà báo độc lập, Hà Nội
25- Phạm Toàn, Nhà giáo dục, Hà Nội
26- Phạm Xuân Yêm, Giáo sư, Paris, Pháp
27- Phan Tấn Hải, Nhà văn, California, Hoa Kỳ
28- Triệu Sang, Thương phế binh VNCH, Sóc Trăng
29- Trương Văn Kim, Cựu tù nhân lương tâm, Bảo Lộc, Lâm Đồng
30- Võ Văn Tạo, Nhà báo, Nha Trang

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.