Biểu Tình Tại Hòa Lan Phản Đối Trung Quốc Và Việt Cộng Trong Vụ Ngư Dân VN Bị Sát Hại

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Den Haag 28-01-05(Việt Nam Nguyệt San). Vào lúc 13g30 khu vực nơi Toà Đại Sứ VC bỗng nhộn nhịp hẳn lên một cách khác lạ. Những lá cờ vàng và biểu ngữ với nội dung phản đối thái độ hèn yếu của Cộng Sản Việt Nam trong vụ Hải Quân Trung Cộng bắn giết ngư dân Viêt-Nam ngày 08-01-2005 được căng lên. Khách bộ hành ngoại quốc dừng lại hỏi thăm và chăm chú đọc những tờ truyền đơn, có người sau đó đã tình nguyện tham gia vào đoàn người biểu tình.

Nỗi đau xót về cái chết của người dân Thanh Hoá đã thôi thúc các anh chị trong Ban Tổ Chức làm việc ngày đêm trong một thời gian ngắn kỷ lục để chuẩn bị cuộc biểu tình ngày hôm nay. Anh Long lo xin giấp phép biểu tình và phụ trách y tế cho ngày biểu tình, anh Lăng lo soạn kháng thư gởi Toà Đại Sứ Trung Cộng và thông báo cho các cơ quan truyền thông, báo chí, Anh Cang lo in truyền đơn, anh Phước lo gởi thư thông báo đến đồng bào và thực hiện biểu ngữ, anh Tấn cùng với Ban Văn Nghệ Dã Chiến Cường, Kế, Phước lo phụ trách văn nghệ, anh Hiển lo trật tự, anh Xuân, Hoạt lo nước uống, cà-phê, các anh Phi, Việt, cô Oanh thuộc Ban Thanh Niên lo vận động thanh niên tham gia cuộc biểu tình,….tất cả công việc được tiến hành một cách trôi chảy tốt đẹp mà không cần một cuộc họp hành nào cả đã nói lên sự hy sinh, đoàn kết và đồng lòng của đồng bào tại Hoà-Lan trong công cuộc đấu tranh chung cho tổ quốc Việt-Nam.

Chương trình chính thức bắt đầu như dự trù lúc 14g00 bằng nghi lễ chào quốc kỳ, hát quốc ca và tưởng niệm những chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh vì tổ quốc, đặc biệt tưởng niệm 9 ngư dân Thanh Hoá đã bị thảm sát bởi Hải Quân Trung Cộng. Sau đó, anh Nguyễn Đắc Trung, Chủ Tịch Cộng Đồng đã chào mừng sự hiện diện của đồng hương, nêu lên lý do cuộc biểu tình và đọc Bản Kháng Thư của Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà-Lan gởi Đảng Cộng Sản Việt Nam. Tiếp theo đó, ông Lê Quang Kế, Chủ Tịch Gia Đình Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà tại Hoà-Lan đã nêu lên sự ươn hèn và bán nước của Đảng Cộng Sản Việt Nam và kêu gọi mọi người kiên trì đấu tranh cho đến ngày chế độ này bị giải thể để mọi người Việt được có cơ hội xây dựng môt nước Việt Nam Tự Do, Dân Chủ và Thịnh Vượng. Những bài ca rực lửa đấu tranh kèm theo những khẩu hiệu “Đả Đảo Việt Cộng bán nuớc”, “Freedom for Vietnam”, “Vrijheid voor Vietnam”,… được hô vang cả khu phố, làm bầu trời giá rét của mùa đông dường như ấm lại. Sự kiện hải chiến Hoàng Sa của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà với Hải Quân Trung Cộng vào tháng 1 năm 1974 để bảo vệ tổ quốc và sự hy sinh anh dũng của Hạm Trưởng Nguỵ Văn Thà và các chiến sĩ Hải Quân cũng đã được nhắc lại để nêu lên truyền thống hào hùng của người Việt-Nam. Một phái đoàn đại diện Cộng Đồng đã đến trước cửa Toà Đại Sứ VC để trao kháng thư, nhưng không ai trong sứ quán có can đảm ra nhận thư, và phái đoàn Cộng Đồng đã để lại kháng thư trong hộp thư của họ.

Vào lúc 15g30, khi đoàn người chuẩn bị rời địa điểm để tuần hành qua toà đại sứ Trung Cộng, một nữ nhân viên trong toà đại sứ VC vội vã chạy ra đưa vội một xấp giấy viết bằng tiếng Anh và Việt cho một vị đại diện Cộng Đồng và nói: :Các anh đọc để biết việc nhà nước làm”, rồi vụt biến đi. Thì ra đây là nội dung thư trả lời ngày 20-01-2005 của Lê Dũng, Phát Ngôn Viên Bộ Ngoại Giao VC. Việc xảy ra ngày 8 tháng 1 mà tại sao mãi đến ngày 20 tháng 1 mới lên tiếng một cách yếu ớt xác nhận những ngư dân là vô tội, không phải là hải tặc như Trung Cộng cáo buộc, trong khi đó ngày 15/01/2005 tại Hà Nội Chủ Tịch Quốc Hội VC Nguyễn Văn An và Bộ Trưởng Ngoại Giao VC Nguyễn Dy Niên còn tổ chức tiệc ăn mừng “Tình Hữu Nghị Việt Hoa đời đời bất diệt” với Phó Chủ Tịch Quốc Hội Trung Cộng Cố Tú Liên .

Cuộc tuần hành đến toà Đại Sứ Trung Cộng kéo dài khoảng 30 phút. Tại đây có thêm 2 anh du sinh đến từ Việt Nam nhập vào giòng người biểu tình. Lúc quốc gia nguy biến, họ đã can đảm đứng vào hàng ngũ của dân tộc để đấu tranh cho chính nghĩa, mặc cho những khó khăn có thể xảy ra nếu toà đại sứ VC biết được. Trước toà đại sứ Trung Cộng, các kháng thư bằng tiếng Anh, tiếng Hoà-Lan đã được đọc. Các khẩu hiệu đòi hỏi Trung Cộng chấm dứt hành vi xâm lăng và gây hấn các nước lân bang được hô vang. Sau đó, hai vị đại diện cho Cộng Đồng là anh Trung và anh Lăng đã tiến tới toà đại sứ Trung Cộng để trao kháng thư. Toà Đại Sứ Trung Cộng đã cử người ra nhận kháng thư của Cộng Đồng Việt-Nam, nhưng họ yêu cầu cảnh sát không cho phép chụp hình việc nhận kháng thư này. Cuộc biểu tình chấm dứt lúc 17g00 cùng ngày.


Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.