Bước ngoặc mới – Quốc tế hóa thảm họa Formosa

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Đến nay, gần đúng một năm xảy ra sự kiện ô nhiễm vùng biển các tỉnh miền Trung Việt Nam do công ty Formosa gây nên, Ban Hỗ Trợ Môi Trường của Giáo phận Vinh kêu gọi mọi người trên thế giới, đặc biệt, người Việt trong và ngoài nước ký tên vào một thỉnh nguyện thư tố cáo công ty Formosa hủy hoại môi trường Việt Nam và không đền bù thỏa đáng cho nạn nhân.

Thỉnh nguyện thư này sẽ được gởi đến chính phủ Đài Loan, Liên Hiệp Quốc, các chính phủ các quốc gia, và các tổ chức quốc tế.

Đây là một bước ngoặt mới qua việc tranh đấu đòi quyền sống môi trường lành mạnh cho nòi giống Việt. Bước ngoặt này là: tố cáo trước quốc tế thảm hoạ mội trường do Formosa gây ra với sự thông đồng của tầng lớp chóp bu của đảng CSVN.

Những đồng bào sống trong vùng bị thiệt hại đã cho tập đoàn Hà Nội cơ hội để hoàn lương, khi áp dụng luật pháp của nhà nước CSVN để giải quyết vấn đề. Nhưng bộ máy tư pháp của chế độ đã quăng các đơn kiện ra ngoài toà. Trong khi đó, lực lượng an ninh, công an thì ra sức đàn áp người dân khi họ xuống đường tìm công lý một cách hòa bình.

Thực chất, CSVN không bao che cho quyền lợi của Formosa cho việc thải độc. Nói đúng hơn, CSVN không quan tâm chuyện lời lỗ của bất kỳ công ty nào đầu tư vào Việt Nam, đồng thời, CSVN cũng mặc kệ chuyện môi trường bị tàn hại.

Đơn giản, họ ém nhẹm toàn bộ sự kiện vì muốn che giấu những thoả hiệp mờ ám. Bởi vì, với cơ cấu quản lý chính trị chặt chẽ, những thoả hiệp đó không đến từ quyết định của một cá nhân, một cán bộ cấp địa phương mà quyết định bật đèn xanh phải đi từ trên xuống- đi từ tập thể giới lãnh đạo CSVN.

Do đó, sự ém nhẹm toàn bộ sự kiện nhiễm độc Formosa là hành động bảo vệ toàn bộ hệ thống chính quyền độc đoán và chuyên chế của đảng CSVN. Chính hệ thống này đã kiến tạo ra sự băng hoại trong bộ máy chính quyền. Sự băng hoại này rất cần thiết để duy trì quyền lực. Để rồi quyền lực bá đạo này sẽ đem về những quyền lợi cho từng cá nhân từ trên xuống trong bộ máy quyền lực.

Cuối cùng, vì quyền lợi đảng gắn liền với từng thành phần cá nhân đảng viên chóp bu, nên tầng lớp lãnh đạo CSVN bất chấp sinh mạng của những ngư dân gắn liền với biển, bất chấp sự huỷ hoại môi trường dân tôc Việt, ra sức đàn áp người dân tìm Công Lý nhằm ém nhẹm sự thật.

Trở lại với thỉnh nguyện thư gởi đến các chính phủ và tổ chức quốc tế vừa được giáo phận Vinh đưa ra. Trong mối quan hệ hợp tác giữa nhà nước CSVN với Formosa, mắt xích Formosa là yếu nhất với luật pháp quốc tế. Do đó, với việc thỉnh nguyện thư mới này quốc tế hoá vấn đề, công ty Formosa dễ bị áp lực hơn, khiến có thể tiết lộ sự đồng loã của đảng CSVN trong việc bao che toàn bộ sự kiện Formosa huỷ hoại môi trường.

Nguồn: SBTN

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.