Buổi Tiếp Xúc Của Việt Tân Tại Paris Ngày 25/11/2007

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vào ngày Chủ Nhật 25/11/2007, cơ sở Việt Tân tại Paris đã tổ chức một buổi nói chuyện liên quan về vụ nhà cầm quyền CSVN bắt giữ một số người và 3 đảng viên VT tại Sài Gòn. Trong số 3 đảng viên bị bắt có bà Nguyễn Thị Thanh Vân mang quốc tịch Pháp, đồng thời bà cũng là một khuôn mặt quen thuộc và được biết đến rất nhiều tại Paris.

JPEG - 41.6 kb

Chương trình được bắt đầu vào lúc 15giờ15, sau nghi thức chào cờ và một phút mặc niệm, ban tổ chức đã mời tất cả cùng cầu an đến cho những người đang bị VC giam giữ ! Kế tiếp ông Trần Kỉnh Thành đại diện Việt Tân tại Pháp ngỏ lời cám ơn đến những âu lo, thăm hỏi và đặt biệt là những cú điện thoại gọi đến văn phòng VT cũng như tư gia của những đảng viên VT tại Paris và vùng phụ cận. Sau đó ông Nguyễn Ngọc Bảo, ủy viên trung ương đảng đã tóm tắt lại sự việc xảy ra tại Sài Gòn ngày 17/11/07, đồng thời ông cũng cho biết về những vận động chính giới, truyền thông, và dư luận của ba quốc gia liên hệ đến 3 đảng viên VT bị bắt là Hoa Kỳ, Pháp và Thái Lan (những tin tức liên quan thường xuyên được cập nhật tại trang nhà www.viettan.org). Sau đó là phần trao đổi cũng như những thắc mắc của quan khách ưu tư đến việc bắt giam này, mà cá nhân bà Nguyễn Thị Thanh Vân đặc biệt được cộng đồng người Việt tại Paris dành cho nhiều thiện cảm.

JPEG - 41.4 kb

Sau đó Ban tổ chức đã mời ông Bùi Xuân Quang thuộc hội Pháp Việt tương trợ (AFVE) lên trình bày về « Uỷ ban hỗ trợ N.T.T.Vân » do chính ông kêu gọi và thành lập nhằm vận động để hỗ trợ, đòi hỏi chính quyền CSVN thả tự do cho những chiến sỉ dân chủ đang bị giam giữ mà trong đó có bà N.T.T.Vân.

Kế đến là phần dương ảnh về tiểu sử cũng như những sinh hoạt từ ái hữu của bà NTTV cho đến những sinh hoạt đấu tranh cho tự do dân chủ, qua đường lối đấu tranh ôn hoà, bất bạo động mà đảng Việt Tân đang phát động từ nhiều tháng qua ! Nhân dịp này một tài liệu mang tựa đề : « Đối đầu bất bạo động, phương thức xóa bỏ độc tài, đặt nền dân chủ của thế kỷ 21 » đã được phân phát cho quan khách hiện diện hơn 100 người trong phòng, và chính tài liệu này một phần trả lời về tại sao những đảng viên VT có mặt tại Việt Nam. Ngoài ra BTC cũng đã kêu gọi quan khách ký vào thỉnh nguyện thư để yêu cầu bộ ngoại giao Hoa Kỳ, Pháp và Thái Lan can thiệp (có thể ký trên mạng điện tử qua một trong ba địa chỉ : tratudo.net, liberez-les.net hay freethemnow.net). Và đặc biệt tại Pháp còn có thể gửi thư vận động đến các vị dân cử nơi mình cư ngụ mà danh sách và thư mẫu đã được trưng bày tại bàn thông tin.

Chương trình được chấm dứt vào lúc 18giờ, đồng thời tất cả đều trông đợi vào những ngày tới để có những vận động đúng mức, nếu chính quyền CSVN vẫn không lên tiếng về lý do tại sao giam giữ, cũng như phải để cho các phái đoàn của tòa đại sứ được quyền vào thăm hỏi và can thiệp các công dân của quốc gia mình. (TND-Paris)

JPEG - 56.2 kb

JPEG - 55.7 kb

JPEG - 60.1 kb

Ngoài ra, theo nhật báo Le Monde ngày 23-11, một nhật báo nổi tiếng tại Pháp, Bộ Trưởng Ngoại Giao Pháp đã than phiền về thái độ của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, vì cho đến ngày hôm nay, các đại diện ngoại giao của Pháp tại Việt Nam vẫn chưa được quyền thăm viếng bà Nguyễn Thị Thanh Vân, một công dân Pháp bị bắt giữ tại Sàigòn vào ngày 17 tháng 11 2007.

Tờ Le Monde trích dẫn lời Bà Pascale Andréani, phát ngôn nhân bộ ngoại giao Pháp nói rằng: “cho tới nay, tòa đại sứ của chúng tôi tại Việt Nam vẫn chưa được gặp bà Nguyễn Thị Thanh Vân. Đối với chúng tôi, đây là một điều vô cùng đáng tiếc”. Bà cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu phía Việt Nam để chúng tôi được hành xử quyền bảo vệ các công dân Pháp và chúng tôi sẽ gia tăng nỗ lực để đòi hỏi quyền bảo vệ này”.

Theo tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới RSF, bà Nguyễn Thị Thanh Vân là một nhà báo và cũng là một người hoạt động dân chủ, đã bị bắt tại Việt Nam cùng với 5 người khác ngày 17/11/2007.

Tờ Le Monde cũng đề cập đến RSF trong một Thông Cáo Báo Chí, đã tố cáo nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam về việc bắt giữ 6 người hoạt động dân chủ của đảng Việt Tân, trong số đó có bà Nguyễn Thị Thanh Vân, một khuôn mặt quen thuộc với tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới RSF qua những hoạt động của bà nhằm bảo vệ quyền tự do ngôn luận. RSF cũng đã yều cầu những người bị bắt phải được trả tự do tức khắc.

Tổ chức RSF cho biết, bà Thanh Vân đã từng cộng tác với một số cơ quan truyền thông Việt ngữ của Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại như nguyệt san Việt Nam Dân Chủ và đài phát thanh Chân Trời Mới. Ngoài ra, bà còn là Tổng Thư Ký của Hội Pháp-Việt Tương Trợ và cư ngụ tại Paris trước khi bị bắt.

Cũng theo RSF, việc bắt giữ 6 nhà hoạt động dân chủ chỉ vì những người này đã tham dự một cuộc họp để bàn về dân chủ, đã chứng tỏ chiến dịch đàn áp các nhà hoạt động dân chủ mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã tung ra từ đàu năm 2007 vẫn tiếp diễn.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.