Buổi tiếp xúc cám ơn đồng hương của bà NTTV tại Paris 15/12/2007

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 13.8 kb

Cơ sở Việt Tân Paris đã đứng ra tổ chức một buổi tiếp xúc cho bà Nguyễn Thị Thanh Vân với đồng hương tại Paris, vào ngày chủ nhật 15/12/07. Trong buổi tiếp xúc này mục đích là để bà NTTV có cơ hội gặp gỡ và cám ơn đến tất cả những cá nhân, đoàn thể đã ủng hộ và hỗ trợ bà trong thời gian bị CSVN giam giữ ! Được biết sau 25 ngày giam giữ với tội danh gán ghép khủng bố, CSVN đã phải trả tự do cho bà, cũng như ông Trương Văn Ba trước đó một ngày.

Mở đầu buổi nói chuyện với nghi thức chào quốc Kỳ VN tự do, hát Quốc Ca và một phút mặc niệm ! Ông Nguyễn Ngọc Bình đại diện VT tại Pháp đã ngỏ lời chào mừng cám ơn sự hiện diện đông đảo của trên dưới 100 quan khách tại phòng tiếp tân của khách sạn Campanille Paris 13, kế đến ông giới thiệu nhân chuyến công tác Âu Châu của ông Đỗ Hoàng Điềm (chủ tịch đảng VT), lên có đôi lời tường trình về những gì đảng VT cùng đồng bào khắp nơi đã và đang vận động để tạo sự hỗ trợ của chính giới, truyền thông Quốc tế lên án và áp lực lên chính quyền CSVN, mà cụ thể là sự trả tự do cho ông Trương Văn Ba vào ngày 12/12 và bà Nguyễn Thị Thanh Vân ngày 13/12, nhân dịp này một lần nữa ông đã bày tỏ sự cám ơn và kêu gọi đồng bào tiếp tục hỗ trợ cho những người còn đang bị giam giữ là Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, ông Somsak Khunmi, hai thanh niên Nguyễn thế Vũ và Nguyễn Viết Trung, cũng như tất cả những nhà dân chủ khác từ linh mục Nguyễn văn Lý, hai luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê thị Công Nhân cho đến những thành viên của hiệp hội đoàn kết công nông : Đoàn Văn Diên, Nguyễn Tấn Hoành, Trần thị Lệ Hằng và Nguyễn thị Tuyết vừa bị tuyên án tù từ 18 tháng cho đến 3 năm đúng vào ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10/12/07 vừa qua !

JPEG - 33.3 kb

Bộ dương ảnh ngắn gọn súc tích giải thích ý nghĩa về các hoạt động « Bất bạo động » của các đảng viên Việt Tân, họp mặt với các anh chị em dân chủ trong nước mà công an CSVN cho là Khủng bố đã làm cho nhiều người bàng hoàng sững sốt ! Và phần chính của chương trình là sự xuất hiện của bà Nguyễn Thị Thanh Vân được tiếp đón bằng nhiều bó hoa và tràng pháo tay vang dội trong nhiều cảm xúc vui mừng ! Bà NTTV mở đầu bằng những lời tri ơn đến tất cả mọi người đã dành ưu ái và hỗ trợ cho bà, bà giải thích về những lý do thúc đẩy bà phải thực hiện cho được về nước để cùng chia sẽ với những nhà dân chủ trong nước để có thể đóng góp một cách thiết thực và cụ thể, cũng như do yếu tố thuận lợi vì bà là ký giả và đã từng trao đổi phỏng vấn cho đài Chân Trời Mới nên sự hiện diện của bà trong nước là một điều cần thiết ! Bà cũng cho biết thêm về những phương pháp « đối xử » của Công an CSVN đầy những mưu mô, áp đặt ! Cuối cùng bà không tưởng tượng và ngờ được Cộng Đồng Hải Ngoại đã tranh đấu, vận động các chính giới, truyền thông khắp nơi dẫn đến CSVN bắt buộc phải nhượng bộ và trả tự do cho bà ! Trong dịp này bà cũng không quyên nhắc đến còn những anh em khác còn đang trong ngục tù CSVN, mà bà và ông Trương Văn Ba sẽ tiếp tục bắt tay cùng mọi người để làm được tất cả những gì có thể làm được, để giúp mau chóng giải thoát những người còn đang bị giam giữ ! Sau đó là phần trao đổi giữa bà và đồng hương đã diễn ra trong bầu không khí thân mật và cảm thông, Chương trình được chấm dứt trong khi mọi người còn đang trao đổi hăng say, tuy nhiên vì hợp đồng thuê phòng thời gian đã qua, vì thế Ban Tổ chức bắt buộc phải tạm ngưng ! Tưởng cũng cần nhắc lại trước đó một hôm bà cũng đã cùng Việt Tân đứng ra tổ chức một buổi họp báo tại trụ sở của hội Phóng viên không biên giới (RSF) , với sự hiện diện của phóng viên các nhật báo, thông tấn như AFP, Le Monde, RFI, BBC, Chân Trời Mới, VNN …. (TND – Paris)

JPEG - 49.8 kb

JPEG - 49.4 kb

JPEG - 26.8 kb

JPEG - 43.8 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.