Buổi tưởng niệm 30-4 tại Stavanger, Na Uy

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Buổi tổ chức tưởng niệm 30 năm ngày Quốc Hận tại Stavanger, Nauy Chiều chúa nhật 24.04.05, hội người Việt Tị Nạn tại Stavanger phối hợp cùng Phân Hội Chuyên Gia VN vùng Rogaland tổ chức một buổi tưởng niệm 30 năm đất nước rơi vào tay cộng sản. Hiện diện trong buổi tổ chức có đại diện các đoàn thể người việt trong vùng, và đặc biệt là sự có mặt của 2 đại diện Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng tại Âu Châu và Na Uy. Sau phần nghi lễ chào quốc kỳ, các vị tiêu biểu của cộng đồng Rogaland đã tiến lên dâng hương trước bàn thờ tổ quốc. Đại diện ban tổ chức đã ngỏ lời chào mừng đến quý vị quan khách. BTC cũng tuyên bố lý do của buổi tưởng niệm là cùng nhau nhìn lại quãng đường 30 năm qua để nắm chặt tay nhau cùng bước tới tạo một tương lai sáng lạn hơn cho đất nước và dân tộc việt. Sau đó là phần chiếu slide hình ảnh 30 năm qua, từ lúc quân đội cộng sản tiến chiếm thành phố Saigon, đến khi người việt tị nạn được định cư nơi đất nước thứ ba. Buổi trình chiếu slide cũng không quên chiếu lại cho cử tọa hình ảnh những vị tướng lảnh VNCH đã anh dũng hy sinh, tự kết liễu đời mình, quyết không đầu hàng cộng quân vào ngày cuối cùng 30.04.75. Mọi người đều xúc động khi nhìn lại di ảnh của những vị tướng tuẫn tiết này.

Sau phần nghỉ giải lao hàn huyên là phần trình bày của VNCTCMĐ. Ông Nguyễn Ngọc Bảo, đại diện Việt Tân tại Âu Châu, đã trình bày một cách ngắn gọn và chi tiết về:

1. Nhận định về tình hình chung tại VN trong năm 2005. Bối cảnh chính trị, kinh tế, thái độ của người dân.

2. Nhu cầu canh tân của đất nước.

3. Các việc làm,nỗ lực của VT nhằm chấm dứt độc tài. Đồng thời tiến hành một số nỗ lực canh tân song song.

Trước đó ông Bảo đã trình chiếu một slideshow đưa ra những hình ảnh và chi tiết về nhu cầu của đất nước. Mọi người chăm chú theo dõi với nhiều thích thú. Không nói thì mọi người cũng đều đồng ý rằng đây là một thông tin mới cho người Việt vùng này, và rất bổ ích. Sau đó là phần hỏi đáp. Ông Nguyễn Đức Thọ, đại diện Na Uy và ông Nguyễn Ngọc Bảo, đã trả lời mọi thắc mắc của cử tọa một cách thỏa đáng trong một tiếng rưỡi đồng hồ. Buổi lễ bắt đàu từ 15g30 và chấm dứt lúc 19 giờ cùng ngày.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (gọi tắt là SCB) của đại gia Trương Mỹ Lan được chính phủ Việt Nam bơm tiền cứu. Ảnh: Nhac Nguyen/ AFP via Getty Images

Giải cứu SCB: Lợi bất cập hại!

Hình dung một cách đơn giản thì ngân hàng SCB huy động tiền của người dân, cung cấp cho bà Trương Mỹ Lan, bà này hối lộ cho các quan chức, rồi bây giờ bà Lan bị án tử hình còn NHNN bơm tiền ra để cứu ngân hàng SCB.

Khoản tiền giải cứu khổng lồ này [24 tỷ đô-la] không tự dưng mà có mà lấy từ ngân sách, nghĩa là từ tiền người dân và doanh nghiệp đóng thuế, từ bán tài nguyên quốc gia. Xét cho cùng, đất nước thiệt đơn thiệt kép, chỉ các quan chức giấu mặt được hưởng lợi.

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 15 – 21/4/2024

Nội dung:

– Hawaii tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương;
– Ghi ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương tại Paris;
– Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội; Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Genève, Thụy Sĩ;
– Kêu gọi tham gia Biểu tình và Văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR vào hai ngày 7 và 8/5, 2024 tại Genève, Thụy Sĩ.

Đồng ruộng ở ĐBSCL sau khi đắp đê. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Đời cha bán gạo, đời con khát nước

Nếu bây giờ tập trung truy tìm nguyên nhân chính tạo nên khô hạn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thì thật dễ dàng tìm ra vài lý do vừa thực vừa mơ hồ như:

Do biến đổi khí hậu; Do biến động ở thượng nguồn sông Mekong; Do ý thức người dân trong việc sử dụng nước; Vân vân.

Những nét này cái nào cũng thực nhưng có điều ít ai thấy, nó cũng là cái rất thực, dễ giải thích, dễ thực hiện đó là chính sách “An ninh lương thực” được nhấn mạnh khoảng gần hai chục năm nay.

Những “Cây năng lượng” (ở Singapore) là một kiến trúc hình phễu, miệng rộng chừng 20 mét hứng nước chảy về hầm chứa. Cây này vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa cảnh báo con người về thái độ với nước, vừa thu gom nước mưa. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Thử đi tìm đường cứu… nước

Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Cả vùng này có khoảng nửa triệu hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong năm tháng cao điểm mùa khô. 

Lý do chính là do biến động bởi dòng chảy sông Mekong đã có nhiều thay đổi, chưa tính đến con kênh Phù Nam bên Cambodia sắp “Trích huyết” sông Mekong ngang chừng, cho chảy sang Vịnh Thái Lan.