Các sinh hoạt 32 năm ngày Quốc Hận tại Paris

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Để đánh dấu 32 năm ngày Quốc Hận 30/04, các sinh hoạt do các Hội đoàn tại Paris được điều động bởi Văn Phòng Liên Lạc các hội đoàn tại Pháp :

Mở đầu là vào sáng ngày thứ bảy 28 tháng 04 năm 2007 taị khu phố thương mại Á Châu Paris 13, với phần triển lảm hình ảnh của những ngày cuối 30/04/1975 và các cuộc ra đi tìm tự do trên biển cả, cùng những hình ảnh đấu tranh của đồng bào trong và ngoài nước trong suốt thời gian 32 năm qua cho đến ngày hôm nay ! Đến 14 giờ chương trình được tiếp nối bằng một cuộc biểu tình trước toà đại sứ VC tại Paris quận 16, với sự hiện diện đông đủ của các hội đoàn cùng những người thường xuyên có mặt trong các sinh hoạt đấu tranh tại Paris. Chương trình được kết thúc bằng màn đốt cờ « đỏ sao vàng » của VC ngay trên góc đại lộ Exelmans – Boileau Paris.

Sang ngày hôm sau chủ nhật 29/04/07, một buổi hội thảo với sư hiện diện của gần 100 quan khách được tổ chức vào lúc 14 giờ, tại nhà thờ Saint Hyppolite, Paris 13 với đề tài về các tội ác của đảng CSVN đối với đất nước (bán đất đai, biển cả …), và đối với dân tộc VN (nhân văn giai phẩm, cải cách ruộng đất, Tết Mậu Thân, mùa Hè 72, đánh tư sản, kinh tế mới…), và đặc biệt ngày 20 tháng 05 năm 2007 sắp tới là tội ác thứ 12 của cuộc bầu cử Quốc Hội « đảng cử dân bầu », vì vậy mọi người đếu đồng ý và hổ trợ Khối 8406 đã kêu gọi thực hiện chiến dịch đồng tảy chay cuộc bầu cử trá hình thứ 12 của QH CSVN này !

Ngày 01/05/07 phái đoàn « Áo trắng thắng cờ Hồng » Việt Nam đã cùng diển hành với công đoàn CFTC (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens) của Pháp tại quãng trường Cộng Hòa (Place de la République) đến Place d’Anvers, trong suốt đoạn đường đi bộ dài khoãng 5 cây số, người dân đã nhiệt liệt hoan hô phái đoàn VN với các biểu ngử bằng tiếng Pháp : « Độc lập công đoàn tại VN », « Tự do công đoàn tại VN », « Nhân quyền cho VN », « Tự Do Ngôn Luận tại VN », tấm hình Linh Mục Nguyễn Văn Lý bị viên Công An Nguyễn Minh Tân đang dùng hai tay bịt miệng và khóa cổ Linh Mục trước vành móng ngựa trong phiên tòa ngày 30 tháng 3 tại Huế ! Cùng nhiều truyền đơn được phân phát cho người xem ở hai bên lề đường, giải thích về các cuộc đình công của các công nhân trong nước mà « Công đoàn Quốc doanh VN » không những không bênh vực cho quyền lợi công nhân, mà còn tìm cách dâp tắt và bắt bớ hoặc hăm dọa, kể cả dùng phương pháp hèn hạ nhất là lấy gia đình đương sự ra để áp lực ! Được biết công đoàn CFTC là công đoàn lớn thứ tư tại Pháp, với khoảng 5000 người đã đi diển hành trong ngày lể Lao Động 01/05/2007. (TND Paris)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.