Canberra Biểu Tình Hỗ Trợ Các Nhà Dân Chủ Trong Nước

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 37.3 kb

Thứ Năm 1/3/07 tuy là ngày làm việc trong tuần, nhưng có hơn 300 đồng bào tị nạn CS tại Úc châu đã mặc áo trắng cùng nhau về thủ đô Canberra, Úc Châu, biểu tình phản đối nhà cầm quyền CSVN đã lợi dụng dịp Tết Đinh Hợi phong tỏa, lục soát Nhà Chung Huế, nơi Linh Mục Nguyễn Văn Lý đang cư ngụ, và ép buộc cha Lý phải di chuyển đến một nơi hẻo lánh để dễ dàng kiểm soát, hầu cách ly ngài với thế giới bên ngoài.

JPEG - 47.8 kb

Từ 12 giờ trưa, đoàn biểu tình đã tập họp đến Quốc Hội Liên Bang Úc châu để lưu ý các vị dân cử Úc và nhất là chính phủ Úc về sự gia tăng vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo của CSVN ngay sau khi Việt Nam đã được chấp thuận gia nhập WTO. Tại đây, một số dân biểu Liên bang Úc như ông Gary Humphries, Chris Bowen, v.v… đã phát biểu bày tỏ sự ủng hộ với đoàn biểu tình, đồng thời lên án việc đàn áp vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền CSVN. Cùng tham dự biểu tình với cộng đồng Việt nam có tổ chức Free China và ông Trần Dũng Lâm, nguyên là bí thư tòa đại sứ Trung quốc tại Canberra, người đã đào thoát chế độ CS và xin tỵ nạn chính trị tại Úc.

JPEG - 42.7 kb

Sau đó đoàn biểu tình đã di chuyển đến Văn Phòng Đại Diện Liên Hiệp Quốc tại Canberra để đưa Thỉnh Nguyện Thư. Cuộc tiếp xúc giữa đại diện ban tổ chức cuộc biểu tình và đại diện VP/LHQ đã diễn ra hơn một giờ đồng hồ và đạt kết quả rất khả quan. Cuối cùng các đoàn biểu tình đã kéo đến toà đại sứ CSVN tại Canberra để phản đối chế độ CSVN bắt bớ sách nhiễu những nhà tranh đấu dân chủ trong nước. Cũng như những cuộc biểu tình trước đây tại các đại sứ quán CSVN ở các nơi khác trên thế giới, các nhân viên toà đại sứ CSVN đã phải đóng cửa né tránh, không dám ra mặt gặp gỡ đồng hương người Việt mà họ thường rêu rao là đại diện.

JPEG - 38.2 kb

Được biết trong cuộc biểu tình, ban tổ chức cũng đã liên lạc trực tiếp, mời một số các nhà đấu tranh dân chủ tại Việt Nam phát biểu nói chuyện cùng đồng hương, như Thượng tọa Thích Thiện Minh, Ls. Nguyễn Văn Đài, Ks. Phạm Văn Trội, v.v… Cuộc biểu tình đã kết thúc tốt đẹp vào khoảng 16:30PM cùng ngày.

JPEG - 56 kb

JPEG - 50.6 kb

JPEG - 41.5 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.