Chính Giới Úc Hỗ Trợ Dân Chủ Hóa Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 6/12/2006, một sinh hoạt quan trọng đối với cộng đồng người Việt tại Úc Châu và công cuộc đấu tranh dân chủ hóa Việt Nam, đó là buổi lễ ký tên vào lá thư ngỏ để hỗ trợ tiến trình dân chủ hóa Việt Nam, đặc biệt Tuyên Ngôn Dân Chủ của Khối 8406 tại quốc hội liên bang Úc Châu ở Canberra. Người chủ xướng và đẩy mạnh việc tổ chức buổi lễ ký tên ủng hộ này là Dân Biểu (DB) Chris Bowen của đảng Lao Động. Đây là một thành quả to lớn của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu (CĐNVTDLBUC) cũng như các tiểu bang và nhiều hội đoàn đã ráo riết vận động các dân biểu và thượng nghị sĩ của các đảng phái tại quốc hội Úc trong nhiều tháng qua. Đặc biệt là qua buổi gặp gỡ và họp báo của CĐNVTDUC với chính giới và truyền thông tại Quốc Hội Liên Bang vào ngày 2/11/2006 vừa qua và cuộc biểu dương với cả ngàn người yểm trợ các nhà đấu tranh dân chủ trong nước của CĐNVTDUC trước tiền đình quốc hội Canberra.

JPEG - 39.4 kb

JPEG - 34.9 kb

DB Chris Bowen đã gởi thư đến các chính giới đồng nghiệp của ông để mời họ tham dự và ký tên trong buổi lễ được tổ chức vào lúc 11 giờ sáng, thứ tư ngày 6/12/2006 tại phòng họp 1R6 trong quốc hội. Tuy nhiên mấy ngày trước ngày tổ chức buổi lễ, Bộ ngoại giao CSVN từ Hà Nội gởi một văn thư phản đối việc làm này của DB Chris Bowen đến Bộ ngoại giao Úc hầu ngăn cản buổi lễ. Tuy nhiên, Hà Nội lại thêm một lần nữa thất bại trước tinh thần yêu chuộng dân chủ và chính nghĩa của chính giới Úc cũng như cộng đồng người Việt tại Úc. Chính giới Úc đã bỏ ngoài tai lời phản đối của CSVN và buổi lễ ký tên ủng hộ cao trào dân chủ tại Việt Nam đã diễn ra thành công, tốt đẹp.

JPEG - 41.2 kb

JPEG - 39.3 kb

Buổi lễ được bắt đầu lúc 11 giờ sáng, dù cho rất bận rộn tham dự nhiều buổi họp tại quốc hội, đã có gần 50 dân biểu tham dự, ký tên ủng hộ. Ngoài DB Chris Bowen còn có TNS Gary Humphries, DB Julia Irwin, Michael Hatton, Bernie Rippol, Peter Garrett, Laurie Ferguson, Simon Crean, Tony Burke, v.v… Về phiá cộng đồng người Việt thì có BS Nguyễn Mạnh Tiến, Ông Lê Công, Hòa Thượng Thích Quảng Ba, Ông Phan Đông Bích, LS Võ Trí Dũng, Ông Henry Đặng, một số cơ quan truyền thông và đồng hương tại Canberra cũng tham dự buổi lễ này.

JPEG - 33.4 kb

DB Chris Bowen đã mở đầu bằng phần chào mừng, cảm ơn và chia sẻ mục tiêu của buổi lễ ký tên ủng hộ tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến, Chủ tịch CĐNVTDLBUC cũng thay mặt cho cộng đồng người Việt Úc châu, ngỏ lời cảm tạ sự ủng hộ của các chính giới Úc. Tiếp theo là một số câu hỏi dành cho chính giới, nội dung chính là những bước kế tiếp của công việc hỗ trợ và làm sao để nghị quyết về Nhân Quyền cho Việt Nam được thông qua quốc hội liên bang. Sau đó thì các chính giới đã thay phiên nhau ký vào lá thư ngỏ hỗ trợ cao trào dân chủ hóa Việt Nam.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 15 – 21/4/2024

Nội dung:

– Hawaii tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương;
– Ghi ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương tại Paris;
– Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội; Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Genève, Thụy Sĩ;
– Kêu gọi tham gia Biểu tình và Văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR vào hai ngày 7 và 8/5, 2024 tại Genève, Thụy Sĩ.

Đồng ruộng ở ĐBSCL sau khi đắp đê. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Đời cha bán gạo, đời con khát nước

Nếu bây giờ tập trung truy tìm nguyên nhân chính tạo nên khô hạn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thì thật dễ dàng tìm ra vài lý do vừa thực vừa mơ hồ như:

Do biến đổi khí hậu; Do biến động ở thượng nguồn sông Mekong; Do ý thức người dân trong việc sử dụng nước; Vân vân.

Những nét này cái nào cũng thực nhưng có điều ít ai thấy, nó cũng là cái rất thực, dễ giải thích, dễ thực hiện đó là chính sách “An ninh lương thực” được nhấn mạnh khoảng gần hai chục năm nay.

Những “Cây năng lượng” (ở Singapore) là một kiến trúc hình phễu, miệng rộng chừng 20 mét hứng nước chảy về hầm chứa. Cây này vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa cảnh báo con người về thái độ với nước, vừa thu gom nước mưa. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Thử đi tìm đường cứu… nước

Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Cả vùng này có khoảng nửa triệu hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong năm tháng cao điểm mùa khô. 

Lý do chính là do biến động bởi dòng chảy sông Mekong đã có nhiều thay đổi, chưa tính đến con kênh Phù Nam bên Cambodia sắp “Trích huyết” sông Mekong ngang chừng, cho chảy sang Vịnh Thái Lan.

Bộ Ngoại giao Việt Nam họp báo công bố báo cáo quốc gia theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4 (UPR), ngày 15/4/2024. Ảnh chụp Báo Tin Tức

Việt Nam bác bỏ các báo cáo ‘thiếu khách quan’ về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc

Trong báo cáo đề ngày 27/2/2024 được công bố trên trang web của LHQ, nhóm chuyên trách Việt Nam của LHQ cho hay ít nhất 150 nhà báo độc lập, những người bảo vệ nhân quyền, và các nhà hoạt động dân chủ, đất đai và tôn giáo còn bị giam cầm chỉ vì thực hiện các quyền cơ bản của họ một cách ôn hòa trong các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, quyền của người thiểu số và phát triển dân chủ.