Giáo xứ Vạn Lộc thắp nến cầu nguyện cho công lý sự thật, cho LM Đặng Hữu Nam và LM Nguyễn Đình Thục

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

GIÁO XỨ VẠN LỘC THẮP NẾN CẦU NGUYỆN CHO QUỐC THÁI DÂN AN – CÔNG LÝ SỰ THẬT, CHO LINH MỤC ĐẶNG HỮU NAM VÀ LINH MỤC NGUYỄN ĐÌNH THỤC.

Vào khoảng 20h Thứ 2 ngày 15/5/2017 tại Quảng Trường Đức Mẹ Ban ơn Giáo xứ Vạn Lộc – Giáo Phận Vinh (Nam Lộc – Nam Đàn – Nghệ An) Cha quản xứ Anton Nguyễn Quang Trung cùng hàng ngàn người dân Giáo Xứ Vạn Lộc và các anh chị em xứ bạn đã hiệp thông cầu nguyện trước những tội ác đấu tố các Linh mục, tội ác hủy hoại môi trường và những vụ bắt bớ các nhà bất đồng chính kiến gần đây.

Để chia sẽ những nỗi đau chung của Giáo Phận Vinh bởi tội ác đấu tố các Linh Mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục cha quản xứ Vạn Lộc đã mời gọi mỗi người trong Cộng Đoàn biết sống hiệp thông, đoàn kết, gắn bó với các vị chủ chăn, lên án những tội ác đang diễn ra trên Đất Nước Việt nam. Đặc biệt là tại Giáo Phận Vinh tội ác đấu tố năm xưa đang tái diễn nhằm vu cáo và bôi nhọ các Linh mục.

Hàng ngàn ngọn nến cùng biểu tượng Đất Nước Việt Nam hình chữ S với một Chấm đỏ nói lên nỗi khó khăn tại Miền Trung, nhắc nhở mỗi người biết hướng về Quê Hương để cùng nhau dâng lên Mẹ Maria những tâm tình và ước nguyện cho Quốc Thái Dân An, cho Công lý – Sự Thật được thực thi và cho các Tù Nhân Lương Tâm đang bị giam giữ bất công được bằng an và kiên vững. Những biểu ngữ “Chúng tôi chống lại sự dối trá, chúng tôi ủng hộ hai cha, Chúng tôi luôn đứng về sự thật, No Formosa, Việt nam cần Biển sạch, chúng tôi chọn cá, hủy diệt môi trường là tội ác, hãy tôn trọng sự thật….” như muốn nói lên lòng khát khao cháy bỏng của người dân muốn được sống trong một Đất nước biết tôn trọng sự thật, bảo vệ môi trường và yêu chuộng công lý…

Cuối giờ Cộng Đoàn cất lên lời kinh Hòa Bình của Thánh Phanxico Assizi “Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm…” dâng lên Chúa với tất cả lòng thành để Ngài đồng hành hướng dẫn chở che.

Nguyện xin Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria cho mỗi người sống hiệp nhất yêu thương !

Nguồn: FB Giáo Xứ Vạn Lộc

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.