Kỷ niệm thành lập QĐND Việt Nam sao lại dùng hình ảnh quân Trung Quốc?!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Kỷ niệm thành lập QĐND Việt Nam sao lại dùng hình ảnh quân Trung Quốc?!

Nhật Ký Yêu Nước

Ngày 22/12 sắp tới đây là ngày kỷ niệm thành lập QĐND Việt Nam – lực lượng vũ trang do ĐCS thành lập và kiểm soát (cũng là lực lượng vũ trang chính thức VN hiện nay). Đối với những người đang là quân nhân, ngày này hàng năm gần như được xem là ngày “tết” của toàn lực lượng với các hoạt động kỷ niệm thường niên.

Như mọi năm, báo chí truyền thông nói riêng và ngành tuyên truyền nói chung đang có những bước chuẩn bị kỷ niệm cho sự kiện trên thông qua tranh, ảnh, bích chương, biểu ngữ, v.v…

Nhưng những ngày qua, không hiểu lý do và mục đích là gì khi một số biểu ngữ và cả một đoạn cổ động trên truyền hình (kênh ANTV) lại sử dụng hình ảnh của QUÂN TRUNG QUỐC thay vì của QĐND VIỆT NAM!!

JPEG - 178.7 kb

Khó có thể đổ lỗi cho sai sót, bởi đây là một ngày kỷ niệm lớn của giới quân sự VN. Hơn nữa, cả một hệ thống tuyên giáo kiểm duyệt dày đặc từ TƯ đến địa phương cùng với ban biên tập đài truyền hình của chính lực lượng CA – kênh ANTV (do ông Hữu Ước, Trung tướng Công An trực tiếp là Tổng Biên Tập) thì sai sót là hết sức vô lý!

Trong chương trình Thời sự An ninh ngày 1/12 trên kênh ANTV, đoạn cổ động khiến người xem sẽ bất ngờ khi hình ảnh quân đội TQ được chèn vào.

(https://www.youtube.com/watch?v=9meWTW_Aaic)

Chưa hết, một bích chương Kỷ niệm Thành lập QĐND Việt Nam đang được sử dụng cũng có hình ảnh quân TQ. Những “kẻ giấu mặt” đã khéo léo dùng kỹ thuật để chỉnh sửa mẫu Quốc huy trên nón để có cảm giác gần giống với của lực lượng QĐND VN. Nhưng không khó để nhận ra khuôn mặt của những người lính trong bích chương và hình ảnh gốc là một. Nghiêm trọng hơn, bích chương này đang được một số địa phương sử dụng ở nơi công cộng và bị người dân phát hiện!

Âm mưu có hệ thống thì tuyệt nhiên không thể là lỗi sai sót. Với sự phụ thuộc chính trị bởi hệ tư tưởng thì việc đất nước ta giờ đây đang đầy rẫy gián điệp TQ là hiểm hoạ dễ nhận thấy. Nếu không muốn nói rằng TQ có thể đã thâm nhập ở mọi cấp chính quyền của VN!

Ông Hữu Ước (TBT kênh ANTV), ngành tuyên giáo và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam sẽ trả lời thế nào với dư luận? Ai sẽ là kẻ chịu trách nhiệm?

[K]

Nguồn: FB Nhật ký yêu nước

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 15 – 21/4/2024

Nội dung:

– Hawaii tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương;
– Ghi ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương tại Paris;
– Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội; Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Genève, Thụy Sĩ;
– Kêu gọi tham gia Biểu tình và Văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR vào hai ngày 7 và 8/5, 2024 tại Genève, Thụy Sĩ.

Đồng ruộng ở ĐBSCL sau khi đắp đê. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Đời cha bán gạo, đời con khát nước

Nếu bây giờ tập trung truy tìm nguyên nhân chính tạo nên khô hạn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thì thật dễ dàng tìm ra vài lý do vừa thực vừa mơ hồ như:

Do biến đổi khí hậu; Do biến động ở thượng nguồn sông Mekong; Do ý thức người dân trong việc sử dụng nước; Vân vân.

Những nét này cái nào cũng thực nhưng có điều ít ai thấy, nó cũng là cái rất thực, dễ giải thích, dễ thực hiện đó là chính sách “An ninh lương thực” được nhấn mạnh khoảng gần hai chục năm nay.

Những “Cây năng lượng” (ở Singapore) là một kiến trúc hình phễu, miệng rộng chừng 20 mét hứng nước chảy về hầm chứa. Cây này vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa cảnh báo con người về thái độ với nước, vừa thu gom nước mưa. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Thử đi tìm đường cứu… nước

Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Cả vùng này có khoảng nửa triệu hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong năm tháng cao điểm mùa khô. 

Lý do chính là do biến động bởi dòng chảy sông Mekong đã có nhiều thay đổi, chưa tính đến con kênh Phù Nam bên Cambodia sắp “Trích huyết” sông Mekong ngang chừng, cho chảy sang Vịnh Thái Lan.

Bộ Ngoại giao Việt Nam họp báo công bố báo cáo quốc gia theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4 (UPR), ngày 15/4/2024. Ảnh chụp Báo Tin Tức

Việt Nam bác bỏ các báo cáo ‘thiếu khách quan’ về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc

Trong báo cáo đề ngày 27/2/2024 được công bố trên trang web của LHQ, nhóm chuyên trách Việt Nam của LHQ cho hay ít nhất 150 nhà báo độc lập, những người bảo vệ nhân quyền, và các nhà hoạt động dân chủ, đất đai và tôn giáo còn bị giam cầm chỉ vì thực hiện các quyền cơ bản của họ một cách ôn hòa trong các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, quyền của người thiểu số và phát triển dân chủ.