Lãnh đạo Đà Nẵng tiếp tục che giấu “đấu đá”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hôm mồng 4 tháng 5 vừa qua, Ban thường vụ thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức buổi làm việc giữa Thành ủy với bí thư đảng ủy 56 phường, xã. Chủ tọa buổi làm việc có ba nhân sự chính gồm ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư; ông Võ Công Trí, thường trực Phó Bí thư; và ông Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư kiêm Chủ tịch uỷ ban nhân dân thành phố.

Tuy gọi là buổi làm việc nhưng thực chất là buổi trấn an nội bộ về tình trạng rạn nứt trong lãnh đạo thành ủy từ khi những kê khai tài sản của ông Huỳnh Đức Thơ được tán phát trên mạng xã hội và sau đó được đăng lại trên một số báo đảng trong vòng 6 tháng vừa qua.

Đà Nẵng là thành phố đang phát triển và trở thành một địa điểm thu hút nhiều hội nghị quốc tế. Hội Nghị APEC 2017 sẽ được tổ chức ở đây cho thấy là Thành phố Đà Nẵng nói chung và giới lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng nói riêng được các phe lãnh đạo ở Trung ương chú ý.

Sự đấu đá trong nội bộ thành ủy nảy sinh từ những mâu thuẫn về quyền lợi địa ốc giữa hai cánh Nguyễn Xuân Anh và cánh Huỳnh Đức Thơ. Nguyễn Xuân Anh là con trai của nguyên ủy viên Bộ chính trị Nguyễn Văn Chi, đàn anh của đương kim Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, còn Huỳnh Đức Thơ là đàn em của Trần Thọ nguyên Bí thư Thành ủy, thay thế Nguyễn Bá Thanh khi ra Hà Nội nhận trách nhiệm Trưởng ban nội chính trung ương.

JPEG - 55.9 kb
Từ trái sang phải: Phó Bí thư thường trực thành ủy Võ Công Trí, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ.

Có thể nói là hai nhóm nói trên đã từng thay thế nhau nắm vị trí chủ đạo trong thành phố. Hiện nay phe Nguyễn Xuân Anh nổi trội vì được sự hậu thuẫn của Nguyễn Xuân Phúc. Nhưng xét về mặt tài chánh thì phe Trần Thọ – Huỳnh Đức Thơ nắm rất nhiều cơ sở hạ tầng và những khu du lịch trù phú.

Khi quyền lợi mâu thuẫn và tranh đoạt lẫn nhau thì đấu đá là chuyện đương nhiên xảy ra trong bộ máy được xây dựng trên nền tảng bạo lực chuyên chính. Do đó, sự đấu đá trong giới lãnh đạo của đảng CSVN từ trung ương xuống địa phương phần lớn là những tranh chấp bè phái, nhân sự.

Sau khi bị phanh phui tài sản trên mặt báo, Huỳnh Đức Thơ biết ghế Chủ tịch uỷ ban nhân dân thành phố khó trụ lâu dài, vì thế mà Thơ đã tìm cách vận động để đưa Lê Trung Chỉnh, đàn em của Thơ hiện đang là thành ủy viên và hiện là bí thư quận uỷ Ngũ Hành Sơn về làm phó chủ tịch uỷ ban nhân dân thành phố trong nhiệm kỳ 2016-2021.

Tuy nhiên sắp xếp của Huỳnh Đức Thơ đã bị ngăn chận khi Bí Thư Nguyễn Xuân Anh vận động Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra lệnh không xúc tiến việc bổ nhiệm này với lý do là việc luân chuyển ông Lê Trung Chỉnh qua làm Bí thư quận ủy Ngũ Hành Sơn chưa quá ba năm.

Đây là lý do mà Nguyễn Xuân Anh và Nguyễn Xuân Phúc a tòng để buộc Bộ Nội Vụ án binh bất động không chấp nhận việc đề bạt Lê Trung Chỉnh lên làm Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố như mong muốn của Thơ.

Mục đích của Nguyễn Xuân Anh là tìm người phe nhóm khác không thuộc phe Huỳnh Đức Thơ lên nắm chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thì mới an tâm không bị “đảo chánh” trong thời gian tới.

Phát biểu trong buổi làm việc với 53 bí thư đảng ủy phường, xã, Nguyễn Xuân Anh trấn an rằng nội bộ thành ủy đã làm việc đoàn kết 100% nhưng vì chậm chạp hướng dẫn dư luận nên đã gây ra sự hoang mang trước những thông tin không đúng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, Nguyễn Xuân Anh cũng thừa nhận rằng đã có một số quan điểm cá nhân ở một số vụ việc khác nhau trong thành ủy, từ đó đã diễn giải tạo thành sự đấu đá nội bộ. Nguyễn Xuân Anh còn lập luận rằng nếu như có đấu đá trong nội bộ thành ủy, thì Đà Nẵng không thể nào phát triển mạnh mẽ đứng đầu cả nước và thu hút lượng du khách năm 2016 tăng 38% so với cùng kỳ năm trước.

Những lập luận của ông Nguyễn Xuân Anh nói trên quả thật là cách nói lấp liếm, nhằm khỏa lấp sự phân hóa trầm trọng giữa ông Anh và ông Thơ, vì sự đấu đá phe nhóm trong nội bộ không liên quan gì đến sự phát triển của thành phố.

Nói tóm lại, sự kiện Lê Trung Chỉnh không được Nguyễn Xuân Phúc phê chuẩn cho lên làm Phó chủ tịch thành phố theo sự vận động của Huỳnh Đức Thơ, chỉ là giọt nước sau cùng cho thấy tình trạng đấu đá nội bộ thành ủy Đà Nẵng đã lên đỉnh điểm. Sự kiện này đang tạo rất nhiều hoang mang trong dư luận tại Đà Nẵng và vì thế mà Nguyễn Xuân Anh đã phải tổ chức buổi làm việc nhằm trấn an nội bộ trước khi lên đường về Hà Nội dự Hội nghị trung ương 5 khai mạc từ ngày 5 kéo dài đến ngày 10 tháng 5.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.