Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4 Tại San Diego

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Lúc 11 giờ sáng ngày 29-4-07, gần 200 đồng bào đã đến hội trường trường trung học Hoover, vùng Đông San Diego tham dự đại lễ kỷ niệm Quốc tổ Hùng Vương do Cộng Đồng Việt Nam San Diego tổ chức. Đây là lễ hội quan trọng nhầm xiển dương công đức dựng nước cuả các vua Hùng. Buổi lễ được bắt đầu bằng các nghi thức chào cờ và tế Quốc Tổ. Bàn thờ Quốc Tổ được thiết trí uy nghi theo truyền thống tế lễ dân tộc đầu màu sắc. Năm nay khác hơn những năm trước, phần tế lễ được cử hành với các sinh viên trong Liên Hội Tuổi Trẻ làm lễ tế cả nam và nữ, chủ lể là vị cao niên trong cộng đồng. Bài văn tế được đọc nhắc nhở con cháu không quên cội nguồn và hãy nhìn vào thực tại khi dất nước còn điêu linh đồng bào thiếu tự do, Ghi ơn Quốc Tổ sẽ không làm tủi hổ Quốc Tổ. Khách tham dự lần lược bước lên bàn thờ Tổ để thấp hương khấn nguyện.

JPEG - 108.6 kb

Bà Đăng Thị Kim Trang thay mặt ban tổ chức nhắc về công lao lập quốc và lý do đã có lâu đời ngày ghi ơn Quốc Tổ là ngày Mùng 10 tháng Ba Âm Lịch. Giáo Sư Minh đã hung hồn minh chứng bằng các sử liệu về các huyền thoại mà ông cho là có thật về Quốc Tổ, một bọc trăm con về chim lạc chim hồng v.v.. Cô Vũ Thu Trang, đại diện cho giới trẻ bày tỏ cảm tưởng về văn hóa Việt và cội nguồn và thế nào là “uống nước nhớ nguồn”, thực tế hơn giớ trẻ cần noi gương tiền nhân, cần học hỏi thêm và làm những gì cụ thể để xứng danh con cháu Quốc Tổ là cùng tranh đấu cho Việt Nam Tự Do.

Vào buổi xế chiều cùng địa điểm, lúc 2giờ00, đồng bào đã ở lại cùng tham dự Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4 với chủ đề “Đấu tranh dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam”. Ban tổ chức đã thiết lập đài tưởng niệm Chiến Sĩ Trận Vong với hình ảnh, bài vị, hương án. Hình ảnh một số Tướng Lảnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã được trưng bày. Sau nghi thức chào cờ, mặc niệm, đại diện các quân binh chủng Hải- Lục- Không Quân đã nhắc lại sự chiến đấu hào hùng và gương bất khuất cuả một số tướng lãnh, sĩ quan Quân Lực Việt nam Cộng Hòa đã tuẫn tiết không đầu hàng giặc Cộng vào những giờ phút cuối của 30-4-75. Lễ Vinh danh các anh hùng, Quân Cán Chính VNCH nghiêm trang và cảm động.

JPEG - 136.5 kb

Trong dịp này, Ban tổ chức đã cho trình chiếu các phim ảnh lịch sử cận đại về cuộc chiến Việt Nam từ 1945 đến 1975, và những đoạn phim tài liệu thời sự khác được thực hiện bởi cơ sở đảng Việt Tân. Một số viên chức chánh quyền đã tới tham dự và phát biểu cảm tưởng. Các tiết mục văn nghệ thật phong phú Cổ nhạc và tân nhạc, được đóng góp do các nghệ sĩ trong cộng đồng ban văn nghệ Tình Lính, Tiếng Nước Tôi, Mây Trắng, các bạn trẻ trong Liên Hội Tuổi Trẻ. Ban Tổ chức còn triển lảm một số hình ảnh về biến cố 30-4, thảm nạn thuyền nhân và hình ảnh hào hùng cuả Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà. Hình ảnh Cha Lý bị công an bịt miệng cũng đã được trình bày, và phổ biến cho mọi người. Đây là hình ảnh cụ thể cho sự đàn áp hiện nay ở VN, như là một minh chứng về sự đàn áp bất công của nhà nước cộng sản Việt Nam.

Tưởng cũng cần được nhắc lại ngày 27-4-07 trên đại lộ El Cajom nhiều cờ vàng đã được thành phố cho phép Cộng Đồng Việt Nam treo tung bay trên các cột điện cao trong khu phố sầm uất các cơ sở thương mại đông dân Việt. Vào tối thứ sáu 27-7 Liên Hội Tuổi trẻ cũng đã tổ chức Hội thảo về chủ đề “tại sao chúng ta ở đây tại Motezuma Hall trường SDSU. Cô Cúc Nhật cựu chủ tịch Hội Sinh Viên Việt Nam trường UCSD, cô đang theo học cao học tại Boston đã trở về cùng hội thảo cùng hai vị giáo sư khác. Các phim tài liệu về Việt Nam cũng đã được trình chiếu thúc giục tổi trẻ hảy Lên Đường. Ngày 28-4 một lể cầu nguyện theo nghi thức Phật Giáo cho các nạn nhân, vinh danh các Tướng Lãnh Quân Lực VNCH tại chùa Như Lai Thiền Tự. Các vị sự cùng cử hành lễ cầu nguyên từ chùa Như Lai và Phật Đà,cùng đại diện các hội đoàn. Một thánh lể công giáo cũng đã được tổ chức tại nhà thờ Đức Mẹ Thánh Tâm lúc 6 giờ chiều cùng ngày.

JPEG - 99.6 kb
Cộng Đồng Người Việt San Diego treo cờ biểu tượng của Tự Do, Dân Chủ nhân ngày 30 tháng 4 năm 2007.

JPEG - 85.4 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 15 – 21/4/2024

Nội dung:

– Hawaii tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương;
– Ghi ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương tại Paris;
– Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội; Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Genève, Thụy Sĩ;
– Kêu gọi tham gia Biểu tình và Văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR vào hai ngày 7 và 8/5, 2024 tại Genève, Thụy Sĩ.

Đồng ruộng ở ĐBSCL sau khi đắp đê. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Đời cha bán gạo, đời con khát nước

Nếu bây giờ tập trung truy tìm nguyên nhân chính tạo nên khô hạn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thì thật dễ dàng tìm ra vài lý do vừa thực vừa mơ hồ như:

Do biến đổi khí hậu; Do biến động ở thượng nguồn sông Mekong; Do ý thức người dân trong việc sử dụng nước; Vân vân.

Những nét này cái nào cũng thực nhưng có điều ít ai thấy, nó cũng là cái rất thực, dễ giải thích, dễ thực hiện đó là chính sách “An ninh lương thực” được nhấn mạnh khoảng gần hai chục năm nay.

Những “Cây năng lượng” (ở Singapore) là một kiến trúc hình phễu, miệng rộng chừng 20 mét hứng nước chảy về hầm chứa. Cây này vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa cảnh báo con người về thái độ với nước, vừa thu gom nước mưa. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Thử đi tìm đường cứu… nước

Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Cả vùng này có khoảng nửa triệu hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong năm tháng cao điểm mùa khô. 

Lý do chính là do biến động bởi dòng chảy sông Mekong đã có nhiều thay đổi, chưa tính đến con kênh Phù Nam bên Cambodia sắp “Trích huyết” sông Mekong ngang chừng, cho chảy sang Vịnh Thái Lan.

Bộ Ngoại giao Việt Nam họp báo công bố báo cáo quốc gia theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4 (UPR), ngày 15/4/2024. Ảnh chụp Báo Tin Tức

Việt Nam bác bỏ các báo cáo ‘thiếu khách quan’ về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc

Trong báo cáo đề ngày 27/2/2024 được công bố trên trang web của LHQ, nhóm chuyên trách Việt Nam của LHQ cho hay ít nhất 150 nhà báo độc lập, những người bảo vệ nhân quyền, và các nhà hoạt động dân chủ, đất đai và tôn giáo còn bị giam cầm chỉ vì thực hiện các quyền cơ bản của họ một cách ôn hòa trong các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, quyền của người thiểu số và phát triển dân chủ.