Lể Tưởng niệm Anh Hùng Đông Tiến tại Paris

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vào ngày thứ Bảy 10/9/2016 buổi Lễ tưởng niệm Anh Hùng Đông Tiến do cơ sở Việt Tân tại Pháp tổ chức tại Paris, với sự tham dự của đông đảo đồng hương, cùng các đảng viên Việt Tân và gia đình.

Nghi thức khai mạc với phần chào Quốc kỳ, phút mặc niệm, dâng hương lên bàn thờ tưởng nhớ ghi ơn đến Cố Chủ tịch Hoàng Cơ Minh cùng các chiến hữu của ông đã hy sinh trong giai đoạn trước và sau ‘Đông Tiến’. Quan khách đã tuần tự khấn vái trước các linh vị, khói hương nghi ngút từng hình ảnh của các Anh Hùng Đông Tiến với phần ghi chú tên tuổi, ngày sinh, ngày hy sinh, được chiếu lên màn ảnh trên sân khấu, làm cho nhiều người tiếc thương và xúc động.

Kế tiếp Ban Tổ Chức đã ngỏ lời chào mừng quan khách, cám ơn sự đóng góp hỗ trợ từ bao năm qua; nhờ vậy mà Việt Tân luôn đứng vững cho đến ngày nay. Là một trong những lực đối trọng với đảng CSVN, đảng Việt Tân đã trải qua nhiều thăng trầm. Tuy nhiên như lời của cố Chủ tịch Hoàng Cơ Minh: “Đường chúng ta đi chỉ có 2 cái đích, cả hai đều vinh quang và vô cùng ý nghĩa, một là giải phóng Việt Nam; hai là được anh dũng hy sinh cho đại cuộc giải phóng tổ quốc Việt Nam”, mà các thế hệ Việt Tân vẫn tiếp tục nối bước.

Đặc biệt Ban Tổ Chức đã giới thiệu Tiến sĩ Trần Diệu Chân với quan khách, là người đã chuyển ngữ tác phẩm “Death by China” (Chết bởi Trung Quốc) của tác giả Peter Navarro và Greg Autry. Trong phần trình bày Tiến sĩ Trần Diệu Chân đã cho biết những nguy cơ mà Trung Quốc gây ra không những tại Trung Hoa lục địa, mà còn nhiều nơi khác trên thế giới, trong đó đáng kể là tại Việt Nam từ kinh tế, xã hội, văn hoá, môi trường, chính trị, đến quốc phòng … Phần trao đổi trọng tâm về vấn đề môi sinh ảnh hưởng sâu rộng đến cuộc sống và sức khỏe của người dân, do biến cố Formosa gây ra mà đảng CSVN đã và đang lấp liếm bao che, tiếp tục tàn phá hủy hoại đất nước và con người Việt Nam. Nhiều góp ý cho các hành động cụ thể được cử tọa đưa ra: Formosa không những phải bồi thường thỏa đáng mà còn phải chịu trách nhiệm dọn sạch môi trường biển, nhà cầm quyền CSVN phải minh bạch, truy tố người trách nhiệm cũng như tổ chức giúp đỡ và hỗ trợ thật sự đến những nạn nhân.

Kết thúc chương trình là buổi tiệc trà, Tiến sỉ Tiến sĩ Trần Diệu Chân ký tên trên quyển sách “Chết bởi Trung Quốc” cũng như tiếp tục trao đổi thêm về những vấn đề liên quan đến đất nước.

JPEG - 28.4 kb
Tiến sĩ Trần Diệu Chân, người đã chuyển ngữ tác phẩm “Death by China” (Chết bởi Trung Quốc) của tác giả Peter Navarro và Greg Autry

TND tường trình từ Paris

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.