Lời kêu gọi Hoa Thịnh Đốn Nhân Tưởng Niệm 30 Năm Quốc Hận (1975 – 2005)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Lời kêu gọi Hoa Thịnh Đốn
Nhân Tưởng Niệm 30 Năm Quốc Hận
(1975 – 2005)

Kính thưa đồng bào,

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đánh dấu một trang sử vô cùng đen tối của lịch sử dân tộc sau khi đảng Cộng sản Việt Nam xua quân cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam Tự Do. Đây là ngày sẽ được mãi mãi nhắc nhở để mọi thế hệ Việt Nam không bao giờ quên những thảm kịch tang tóc với hàng trăm ngàn quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bị đày đọa, chết chóc trong ngục tù cải tạo, hàng triệu người phải lìa bỏ quê cha đất tổ tìm tự do, hàng trăm ngàn người phải bỏ mình trên biển Đông và rừng sâu biên giới. Nguyên nhân của thảm kịch này là những thủ đoạn cai trị tàn ác của tập đoàn lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam.

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 cũng đánh dấu một chuyển biến lớn trong nỗ lực đấu tranh không ngừng nghỉ của đại khối dân tộc Việt Nam chống lại thiểu số cầm quyền Cộng Sản Việt Nam. Bằng niềm đau quốc hận và ý chí quốc kháng, người Việt tự do đã không đầu hàng nghịch cảnh, tiếp tục kiên trì xây dựng thế trận đấu tranh nhằm xóa bỏ ách độc tài Cộng sản để xây dựng lại một nước Việt Nam tự do, dân chủ và phú cường.

Ba mươi năm qua, với niềm tin vào chính nghĩa quốc gia, hàng triệu người Việt tỵ nạn cộng sản tại khắp nơi trên thế giới, đã không chỉ thành công trong việc tạo dựng một cộng đồng người Việt hải ngoại vững mạnh về mọi mặt, mà còn liên tục góp sức vào công cuộc đấu tranh chung của dân tộc, đồng thời đào tạo một thế hệ trẻ tài năng, thiết tha với tiền đồ của quê cha đất mẹ. Những nỗ lực này đã và đang tạo nhiều khó khăn, lo âu và lúng túng đối phó nơi tập đoàn lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam.

Kính thưa đồng bào,

Nếu 30 năm trước đây, đảng Cộng sản Việt Nam ngạo mạn ăn mừng cuộc cưỡng chiếm miền Nam, thì hôm nay tập đoàn này đang vô cùng hoang mang bên bờ vực thẳm của sụp đổ.

Nếu 30 năm trước đây, người Việt Nam sống trong tâm trạng buông xuôi và bỏ chạy, thì hôm nay, công cuộc giải phóng đất nước đang có nhiều triển vọng thành công hơn bao giờ hết.

Nếu 30 năm trước đây, thế giới chỉ ra tay cứu giúp thuyền nhân Việt Nam vì lòng nhân đạo, thì ngày nay, thế giới đang ủng hộ dân tộc Việt Nam trong công cuộc đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền.

Ba mươi năm trước đây, giữa lòng thủ đô này, những phong trào phản chiến đã áp lực chính phủ Hoa Kỳ rút quân khỏi Việt Nam, đưa đến sự bức tử Việt Nam Cộng Hòa. Hôm nay đây, ngay tại trung tâm quyền lực của Hoa Kỳ, hàng ngàn đồng bào tỵ nạn cộng sản đã đến đây, giương cao ngọn cờ vàng ba sọc đỏ, biểu tượng cho khát vọng Tự Do của cả dân tộc, để khẳng định với dư luận Hoa Kỳ và Thế Giới rằng:

1. Dân tộc Việt Nam không chấp nhận ách cai trị độc tài của đảng Cộng sản Việt Nam; không chấp nhận tính đại diện quốc gia của đảng Cộng Sản Việt Nam.

2. Dân tộc Việt Nam không chấp nhận bất kỳ hình thức bắt tay, thỏa hiệp hay chia chác quyền lực nào với đảng Cộng sản Việt Nam.

3. Dân tộc Việt Nam cương quyết đấu tranh cho đến khi hoàn toàn xoá bỏ ách độc tài Cộng sản để xây dựng lại một nước Việt Nam tự do, dân chủ, và phú cường.

4. Dân tộc Việt Nam luôn luôn ghi nhớ và tri ân những người đã và đang hy sinh cho lý tưởng tự do và dân chủ trên đất nước Việt Nam.

Kính thưa đồng bào,

Một thế hệ Việt Nam thứ hai đã và đang bắt đầu chia xẻ những trách nhiệm cứu nước với thế hệ cha anh. Những nhà đối kháng tại quốc nội đã và đang can đảm đối đầu với bạo lực, đòi hỏi dân chủ đa nguyên. Dân tộc chúng ta đang chuyển mình đứng dậy, chống lại bất công và cường quyền, giành lại quyền sống và tương lai cho đất nước.

Chúng ta hãy cùng biến ngày tập họp lịch sử hôm nay thành khởi điểm cho một cao trào đấu tranh mới của toàn dân tộc, bộc phát mạnh mẽ tại quốc nội và trên khắp thế giới, hầu gỡ bỏ toàn bộ xích xiềng của chế độ độc tài độc đảng cộng sản Việt Nam.

Việt Nam Tự Do Muôn Năm!

Hoa Thịnh Đốn, Ngày 30 tháng 4 năm 2005.

* Ủy Ban Vận Động Chính Trị Của Nguời Việt
* Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường
* Cộng Đồng Việt Nam Tại Nam California
* Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Bắc California
* Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn tại Hạt Los Angeles.
* Cộng Đồng Người Việt tại Massachusetts
* Cộng Đồng Người Việt tại Philadelphia
* Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại New Jersey.
* Đảng Nhân Dân Hành Động.
* Việt Nam Quốc Dân Đảng
* Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.

Việt Nam sẽ trải qua cuộc chính biến trong thời gian tới?

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ từ chức hay không sau khi trợ lý thân tín Phạm Thái Hà bị bắt? Tình hình chính trị Việt Nam sẽ ra sao trong thời gian tới khi thượng tầng chính trị đang rối loạn? Liệu cuộc sát phạt giữa hai phe trong đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ khiến nền kinh tế, chính trị trong nước bất ổn? Và làm sao để có được nền tự do dân chủ cho Việt Nam…

Đó là những vấn đề được phân tích sâu hơn trong hội luận của RFA, mời quý vị cùng theo dõi: Ông Lý Thái Hùng – Chủ tịch Đảng Việt Tân và Luật sư Vũ Đức Khanh – Tổng Thư ký Liên minh Dân tộc Việt Nam.

Tại sao Tập và Biden chọn gửi thông điệp về Đài Loan vào cùng một ngày?

Gần chín năm sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử vào năm 2015, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và cựu Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu đã bắt tay nhau một lần nữa tại Bắc Kinh hồi tuần trước.

Hôm đó là ngày 10/04/2024, và trong cùng ngày tại Washington, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đón tiếp Thủ tướng Nhật Fumio Kishida tại Nhà Trắng.

Phải chăng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi các cuộc thảo luận chính trị này được tổ chức trong cùng một ngày ở hai bên bờ Thái Bình Dương?

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ở Hà Nội. Ảnh: Reuters

Việt Nam giải thích về 24 tỷ USD cứu SCB, chuyên gia nói ‘thuốc chữa bệnh’ quan trọng hơn ‘thuốc bổ’

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hôm 19/4 lên tiếng nói rằng việc “bơm tiền” quy mô lớn là để cứu cho Ngân hàng SCB không sụp đổ, không làm ảnh hưởng đến hệ thống tài chính quốc gia và sự an toàn của hệ thống các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế của VOA cho rằng khoản bơm hàng chục tỷ đô la trên chỉ là liều “thuốc bổ,” tạm thời hồi sức cho một bệnh nhân đang lâm trọng bệnh, biện pháp tái cơ cấu được giám sát chặt chẽ và minh bạch mới là liều thuốc chữa bệnh cho SCB và cả hệ thống ngân hàng Việt Nam.