Melbourne Xuống Đường, Tây Úc Hội Thảo Hỗ Trợ Các Nhà Đấu Tranh Dân Chủ Trong Nước

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Melbourne, Úc Châu, Xuống Đường Hỗ Trợ Các Nhà Đấu Tranh Dân Chủ Trong Nước

(Melbourne – VNN) Tin từ thành phố Melbourne, tiểu bang Victoria, Úc Châu cho hay, để hưởng ứng công tác đồng loạt xuống đường hỗ trợ các nhà đấu tranh quốc nội trong 2 ngày 16-17/09 vừa qua, đảng bộ Việt Tân ở Melbourne đã tổ chức xuống đường xin chữ ký, phát truyền đơn và triển lãm hình ảnh các nhà đấu tranh dân chủ cũng như hình ảnh dân khiếu kiện.

Ngày 16/09 tại Footscray, số lượng chữ ký xin được thành công ngoài dự đoán và đã thu hút được sư quan tâm của khá nhiều đồng hương qua lại trung tâm thương mại này.

Ngày 17/09 tại Springvale cũng đạt được thành quả tương tự.


Tây Úc Hội Thảo Bảo Vệ Các Nhà Dân Chủ Quốc Nội

(Perth – VNN) Vì toà nhà Quốc Hội Tây Úc nằm trong khu vực vắng vẻ, rất ít người qua lại, không thuận lợi cho việc tổ chức một cuộc biểu tình, cho nên để hưởng ứng chiến dịch Bảo Vệ Các Nhà Dân Chủ trong nước, nhóm Yểm Trợ Khối 8406 tại Tây Úc (8406-Tây Úc) đã tổ chức một buổi Hội Thảo tại Trụ Sở Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tây Úc vào lúc 1:00 giờ trưa ngày Chủ Nhật 17-09-2006, với mục đích đề ra những phương thức hầu bảo vệ hữu hiệu các nhà đấu tranh Dân Chủ.

Để sửa soạn cho buổi hội thảo này, 8406 – Tây Úc đã in trên 500 tờ truyền đơn, kèm theo những tờ báo Việt Ngữ. Bản in với nội dung ngắn gọn và đẹp mắt có mục đích đánh động sự chú ý của đồng bào, bằng những mục tiêu chính của Khối 8406 đề ra trong bản Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam.

Sau nghi thức chào Quốc Kỳ và Mặc Niệm, ông Trần Trung Hiếu, Đại Diện 8406-Tây Úc, do BCH/CĐNVTD/TU ủy nhiệm điều hợp, đã nói lý do vì sao buổi hội thảo được tổ chức và đề nghị mọi người cùng nhau tìm những giải pháp thích ứng để bảo vệ các nhà Dân Chủ, đặc biệt những người ở trong nước đã ký tên ủng hộ Bản Tuyên Ngôn 8406, mà những ngày gần đây, nhà cầm quyền Hà Nội đã bắt đầu tiến hành khuấy rối, bắt bớ, hành hạ một số thành viên này.

Sau đó, ông Trần Kim Thập, phát ngôn nhân của 8406-Tây Úc, đã điều phối buổi hội thảo với một mục tiêu duy nhất là phải đạt được thành quả thực dụng và phải có công tác được thi hành sau buổi này.

Với hơn 2 giờ đồng hồ thảo luận, buổi hội thảo đã đạt được kết quả như sau:

- Trong vòng 2 tháng, ít nhất có thêm 2 lần nữa quảng bá rộng rãi Tuyên Ngôn 8406 đến đồng bào Tây Úc qua phương tiện báo chí và đài phát thanh Việt Ngữ và các người quen biết để càng ngày càng có nhiều người quan tâm.
- Sử dụng điện thư để quảng bá vào Việt Nam (Vì hiện nay, ở trong nước vẫn còn rất ít người biết).
- Vận động Chính Giới lên tiếng ủng hộ Tuyên Ngôn 8406, cụ thể là buổi chiều Thứ Hai, 18-09-2006, có 2 thành viên sẽ đến gặp Dân Biểu MICHAEL KENNAN. Công tác này sẽ được tiếp tục trong những ngày tháng tới.
- Đề nghị BCH/CĐNVTD/UC viết một lá thư gửi Thủ Tướng John Howard bày tỏ lòng quan ngại về sự an nguy của những nhà Dân Chủ, để Thủ Tướng quan tâm đến vấn nạn này trong cuộc họp của khối APEC vào tháng 1½006 tới đây. Để tạo sự chú ý, tại Tây Úc, BCH/CĐ và các Hội Đoàn cũng làm tương tự như vậy để gửi cho Thủ Tướng.
- Mọi người đồng tình với lời kêu gọi thành lập một Liên Minh các Lực Lượng Dân Tộc, Dân Chủ và Nhân Quyền của Khối 8406 (Gọi tắt là Liên Minh Dân Tộc), và BCH/CĐNVTD/TU sẽ liên lạc với BCH/CĐNVTD/UC để đề nghị ra một Tuyên Cáo chung của Cộng Đồng Úc Châu ủng hộ sự thành lập này.
- Vấn đề hỗ trợ các nhà Dân Chủ về tinh thần và vật chất đã được đồng thuận với phương thức tiến hành một cách thực tế và kín đáo để không gây tác hại cho người nhận.

Buổi hội thảo kết thúc với quyết tâm hoàn thành những công tác đã đề ra, mọi người vui vẻ ra về vào lúc 3:30 chiều cùng ngày.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 15 – 21/4/2024

Nội dung:

– Hawaii tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương;
– Ghi ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương tại Paris;
– Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội; Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Genève, Thụy Sĩ;
– Kêu gọi tham gia Biểu tình và Văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR vào hai ngày 7 và 8/5, 2024 tại Genève, Thụy Sĩ.

Đồng ruộng ở ĐBSCL sau khi đắp đê. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Đời cha bán gạo, đời con khát nước

Nếu bây giờ tập trung truy tìm nguyên nhân chính tạo nên khô hạn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thì thật dễ dàng tìm ra vài lý do vừa thực vừa mơ hồ như:

Do biến đổi khí hậu; Do biến động ở thượng nguồn sông Mekong; Do ý thức người dân trong việc sử dụng nước; Vân vân.

Những nét này cái nào cũng thực nhưng có điều ít ai thấy, nó cũng là cái rất thực, dễ giải thích, dễ thực hiện đó là chính sách “An ninh lương thực” được nhấn mạnh khoảng gần hai chục năm nay.

Những “Cây năng lượng” (ở Singapore) là một kiến trúc hình phễu, miệng rộng chừng 20 mét hứng nước chảy về hầm chứa. Cây này vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa cảnh báo con người về thái độ với nước, vừa thu gom nước mưa. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Thử đi tìm đường cứu… nước

Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Cả vùng này có khoảng nửa triệu hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong năm tháng cao điểm mùa khô. 

Lý do chính là do biến động bởi dòng chảy sông Mekong đã có nhiều thay đổi, chưa tính đến con kênh Phù Nam bên Cambodia sắp “Trích huyết” sông Mekong ngang chừng, cho chảy sang Vịnh Thái Lan.

Bộ Ngoại giao Việt Nam họp báo công bố báo cáo quốc gia theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4 (UPR), ngày 15/4/2024. Ảnh chụp Báo Tin Tức

Việt Nam bác bỏ các báo cáo ‘thiếu khách quan’ về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc

Trong báo cáo đề ngày 27/2/2024 được công bố trên trang web của LHQ, nhóm chuyên trách Việt Nam của LHQ cho hay ít nhất 150 nhà báo độc lập, những người bảo vệ nhân quyền, và các nhà hoạt động dân chủ, đất đai và tôn giáo còn bị giam cầm chỉ vì thực hiện các quyền cơ bản của họ một cách ôn hòa trong các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, quyền của người thiểu số và phát triển dân chủ.