Nam Cali: Hơn 200 Đồng Hương Tham Dự Đêm Cầu Nguyện Cho Nhân Quyền

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Westminster, CA – Vào ngày thứ bảy, 8 tháng 12, hơn 200 đồng hương gồm các vị đại diện cộng đồng, đoàn thể, truyền thông báo chí, và anh chi em sinh viên học sinh đã đến tham dự Đêm Cầu Nguyện Cho Nhân Quyền được tổ chức tại Phòng Sinh Hoạt Việt Bao trên đường Moran.

Đêm Nhân Quyền năm nay được tổ chức bởi sự phối họp của 7 hội đoàn trẻ gồm có Tổng Hội Sinh Viên Việt-Nam, Nam Cali, Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu, Hội Sinh Viên Công Giáo, Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức, Liên Minh Người Việt Chống Tệ Nạn Buôn Người (VietACT), Liên Hội Học Sinh Trung Học Việt Nam, Đoàn Thanh Niên Cộng Đồng, cùng với sự hỗ trợ từ Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali, và Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Los Angeles.

JPEG - 110.1 kb

Được biết, ngày 10 tháng 12 sắp đến là Ngày Quốc Tế Nhân Quyền được công nhận bởi Liên Hiệp Quốc và cộng đồng thế giới. Mục đích Đêm Nhân Quyền 2007 là đễ nói lên tình trạng vi phạm nhân quyền đang xẫy ra tại Việt Nam, kêu gọi ủng hộ cho Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam 2007 đang được Thương Viện Hoa Kỳ xem xét, và cuối cùng là phản đối việc nhà cầm quyền CS Việt Nam tiếp tục bắt giam và đàn áp các nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền dưới tính chất ôn hòa và bất bạo động cũng như là đòi hỏi trả tự do cho các nhà đấu tranh này.

JPEG - 62.1 kb

Trong buổi lễ, đại diện của các hội đoàn trẻ và cộng đồng trong ban tổ chức đã phát biểu cảm tưởng cũng như tuyên đọc các điều tuyên ngôn nhân quyền trong bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền Quốc Tế được Liên Hiệp Quốc thông qua 59 năm trước đây. Ông Ngô Chí Thiền và Ông Nguyễn Duy Nghiêu đã đại diện cho Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali và Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Los Angeles có đôi lời khuyến khích và chia sẽ cùng với các anh chị em trẻ.

Chương trình cũng có sự hiện diện của các anh chị em đại diện cho Hội Sinh Viên Việt Nam tại đại học UCLA. Anh Daniel Phạm và chị Vân Dương thuộc Hội Sinh Viên Việt Nam UCLA đã cho thông báo cùng mọi người là hiện Hội này đang có cuộc vận động xin chử ký cho thư ủng hộ Dự Luật Nhân Quyền 2007 và kêu gọi đồng hương tham gia ký tên vào thư ủng hộ. Hiện hội đã thu dược 650 chữ ký và sẽ tiếp tục vận động đễ có được 1000 chữ ký. Cũng trong phần phát biểu, hay bạn cũng đã cho đồng hương biết là tuần qua, Hội Đồng Sinh Viên tại UCLA, cơ quan đại diện cho tất cả sinh viên tại UCLA đã nhất trí thông qua Nghị Quyết Ủng Hộ Dự Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam. Đây là hai thắng lợi lớn cho Hội Sinh Viên Việt Nam UCLA nói riêng và cộng đồng người Việt tự do nói chung.

JPEG - 52.2 kb

Kết thúc cho Đêm Nhân Quyền 2007 là nghi thức thấp nến, cầu nguyện, và họp ca những bài ca tuổi trẻ và đấu tranh. Ban tổ chức đã cùng với tất cả đồng hương và các anh chị em giới trẻ đã đứng quây quần bên nhau thành một vòng tròng. Ở giữa vòng tròn còn có một bản đồ Việt Nam được thấp sáng bở các cái đền cầy nhỏ như là đang thấp sáng lên toàn quê hương Việt Nam. Sau nghi lễ cầu nguyện, tất cả mọi người đã cùng ca Bài Ca Tuổi Trẻ, Việt Nam Việt Nam, và Việt Nam Quê Hượng Ngạo Nghề vv. Mọi người đã ra về với một niềm tin là quê hương Việt Nam sẽ sớm được có nhân quyền, dân chủ, và tự do thật sự và tuổi trẻ Việt Nam sẽ sát cánh cùng với cộng đồng cũng như là đồng bào quốc nội trên con đường đấu tranh để chấm dứt độc tài và xây dựng một tương lai mới cho dân tộc Việt Nam.

JPEG - 92.2 kb

JPEG - 107.1 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 15 – 21/4/2024

Nội dung:

– Hawaii tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương;
– Ghi ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương tại Paris;
– Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội; Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Genève, Thụy Sĩ;
– Kêu gọi tham gia Biểu tình và Văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR vào hai ngày 7 và 8/5, 2024 tại Genève, Thụy Sĩ.

Đồng ruộng ở ĐBSCL sau khi đắp đê. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Đời cha bán gạo, đời con khát nước

Nếu bây giờ tập trung truy tìm nguyên nhân chính tạo nên khô hạn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thì thật dễ dàng tìm ra vài lý do vừa thực vừa mơ hồ như:

Do biến đổi khí hậu; Do biến động ở thượng nguồn sông Mekong; Do ý thức người dân trong việc sử dụng nước; Vân vân.

Những nét này cái nào cũng thực nhưng có điều ít ai thấy, nó cũng là cái rất thực, dễ giải thích, dễ thực hiện đó là chính sách “An ninh lương thực” được nhấn mạnh khoảng gần hai chục năm nay.

Những “Cây năng lượng” (ở Singapore) là một kiến trúc hình phễu, miệng rộng chừng 20 mét hứng nước chảy về hầm chứa. Cây này vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa cảnh báo con người về thái độ với nước, vừa thu gom nước mưa. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Thử đi tìm đường cứu… nước

Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Cả vùng này có khoảng nửa triệu hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong năm tháng cao điểm mùa khô. 

Lý do chính là do biến động bởi dòng chảy sông Mekong đã có nhiều thay đổi, chưa tính đến con kênh Phù Nam bên Cambodia sắp “Trích huyết” sông Mekong ngang chừng, cho chảy sang Vịnh Thái Lan.

Bộ Ngoại giao Việt Nam họp báo công bố báo cáo quốc gia theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4 (UPR), ngày 15/4/2024. Ảnh chụp Báo Tin Tức

Việt Nam bác bỏ các báo cáo ‘thiếu khách quan’ về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc

Trong báo cáo đề ngày 27/2/2024 được công bố trên trang web của LHQ, nhóm chuyên trách Việt Nam của LHQ cho hay ít nhất 150 nhà báo độc lập, những người bảo vệ nhân quyền, và các nhà hoạt động dân chủ, đất đai và tôn giáo còn bị giam cầm chỉ vì thực hiện các quyền cơ bản của họ một cách ôn hòa trong các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, quyền của người thiểu số và phát triển dân chủ.