Nam California Kỷ Niệm Đệ Nhất Chu Niên Ngày Thành Lập Khối 8406

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 61.7 kb

JPEG - 66.3 kb

Để kỷ niệm 1 năm ngày thành khối 8406 và yểm trợ tinh thần đấu tranh của những chiến sĩ đấu tranh quốc nội. Từ 6 giờ sáng, ngày 8 tháng 4 năm 2007, tại điễn đàn “Hãy lên tiếng tuổi trẻ vì nhân quyền” trên Paltalk đã tấp nập nhiều thính giả để theo dõi và tham dự với buổi hội luận do các anh chị em trẻ khắp nơi trên toàn thế giới mở ra với chủ đề “Nhân Quyền Tại Việt Nam, tuổi trẻ nhận định gì về các bản án dành cho LM Nguyễn Văn Lý và các nhà dân chủ khác.” với sự chia sẻ của Phan Đình Quốc – Tổng thư ký của Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường, anh Bùi Thanh Thảo – Cựu sĩ quan quân đội Hoa Kỳ và anh Nguyễn Hoàng Thanh Tâm, với 250 tham dự viên tham dự trong phòng chính và các phòng khác chuyển âm, và được truyền qua các diễn đàn Huế, Sài Gòn và Hà Nội trên mạng lưới Yahoo. Buổi hội thảo diễn ra với nhiều đóng góp của các tham dự viên ở hải ngoại và quốc nội. Mọi người đều đồng lòng và quyết tâm đoàn kết và yểm trợ các nhà đấu tranh dân chủ trong quốc nội, và hải ngoại sẽ là hậu phương vững chắc để hỗ trợ cho công cuộc đấu tranh đến toàn thắng. Buổi hội luận kết thúc lúc 10 giờ sáng cùng ngày.

JPEG - 51.7 kb

Cũng trong cùng ngày, từ 9 giờ sáng, góc đường Magnolia và McFadden nhộn nhịp hẳn lên, tiếng cười, tiếng nói, tiếng hối thúc của các anh chị em thanh niên sinh viên trẻ thuộc đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu và tổng hội sinh viên đã làm náo động góc phố này. Hỏi ra thì mới biết là hôm nay các bạn đến đây để rửa xe gây quỹ yểm trợ các nhà đấu tranh dân chủ nhân quyền trong nước. Từng đoàn xe lớn nhỏ đã nối tiếp nhau, chờ đợi đến lượt xe của mình được rửa và hoan hỷ viết lên kiếng xe sau những hàng chữ nói lên quyết tâm yểm trợ của đồng bào hải ngoại dành cho quốc nội như: “Freedom 4 Viet Nam”, “Democracy for Vietnam”, “Ủng hộ khối 8406”, v.v… cũng có nhiều đồng hương lớn tuổi, người hỗ trợ chai xà bông, người thì túi khăn, người bịch cam, chai nước, cái bánh để hỗ trợ tinh thần cho các bạn trẻ.

Một đồng hương nói “tuổi của các em ngày hôm nay là chủ nhật, đáng lẽ các em phải đi chơi, nhưng vì quê hương mà các em bỏ cả ngày vui của mình để ra đây gây quỹ”, thế là một ông cũng tiếp theo: “tôi già không làm được như các em nhưng cũng ra đây ủng hộ tinh thần các em”, một vị khác nói tiếp “xe tui hổng có dơ, con trai mới rửa ngày hôm kia, nhưng nghe đài nói các em xuống đường rữa xe để yểm trợ quốc nội, thì tui lái xe ra đây và để các em viết khẩu hiệu trên xe”. Có một vị phụ nữ trung niên lái xe ngang qua, thấy vậy xem xe vô cho các bạn rữa, rữa xong viết khẩu hiệu xong và lái xe đi, 20 phút sau bà quay trở lại với 2 chục cam, bà cắt ra đưa tận tay từng bạn trẻ và rồi sau đó lại tình nguyện ở lại cầm bảng ra ngay ngã tư để kêu gọi rửa xe.

JPEG - 90.6 kb

Một điều đặc biệt nữa, là các anh tài xế của công ty xe đò Long Thành – Cà Mau, là một công ty đưa đón đồng hương từ Nam Cali đến các nơi như San Diego, Arizona, Las Vegas đã đem những chiếc xe của công ty mình tới cho các bạn rửa, một anh tài xế nói rằng “tui nghe đài hôm qua, nên nhắn với bạn bè của tôi ghé đây để rửa xe, trước là giúp các em sau là yễm trợ những nhà đấu tranh quốc nội, sáng đưa khác từ San Diego lên xong, ghé ngang đây mà chưa thấy ai, nên giờ tôi kéo cả đoàn tới” rồi anh cười, các bạn trẻ thì vừa cười vừa nói “cám ơn anh, nhưng mà tụi em car wash chứ đâu có van wash”, tiếng cười vang lên rộn rã. Có những đồng hương chỉ ghé ngang để yểm trợ tài chánh và yêu cầu viết khẩu hiệu lên xe. Buổi rửa xe của các bạn không có giá cả nhất định, tùy lòng hảo tâm của đồng hương bỏ vào thùng để yểm trợ, ngoài việc rửa xe, viết khẩu hiệu, mọi người còn chụp hình để đưa lên mạng lưới toàn cầu http://www.lenduong.net/haylentieng do Mạng lưới tuổi trẻ Việt Nam Lên Đường thực hiện.

JPEG - 42.6 kb

Buổi rửa xe kết thúc vào lúc 16 giờ 30, tuy nhiên sau đó các bạn trẻ cùng đồng hương với hơn 30 chiếc xe, lập thành một đoàn xe đi quanh khu vực little Saigon để lên tiếng yễm trợ và hổ trợ cho ban tổ chức đêm thắp nến, văn nghệ đấu tranh chào mừng đệ nhất chu niên ngày thành lập khối 8406 do 41 hội đoàn, đoàn thể tại Nam Cali đồng thực hiện. Đoàn xe hơn 30 chiếc đi làm 3 hàng trên một lộ trình từ Magnolia – Bolsa – Brookhust – Westminter, chạy chầm chậm, bấm kèn xe làm ồn ào cả khu phố thương mại người Việt và những chiếc đi ngược chiều cũng đả bấm còi xe để ủng hộ, các cơ sở thương mại trong khu vực đều ra xem và hô to ủng hộ các bạn trẻ. Một chiều rộn rã với những tiếng còi xe và lá cờ vàng ba sọc đỏ, lá cờ truyền thống của dân tộc Việt Nam tung bay ngạo nghễ dưới ánh nắng chiều tại thủ đô tị nạn cũa cộng đồng người Việt tại Nam California.

JPEG - 102.4 kb

JPEG - 57.5 kb

Đến 19:00 giờ trước khu thương xá Phước Lộc Thọ, từng giòng người đã nô nức kéo nhau đến mừng sinh nhật khối 8406, mọi người trước ngực đều đeo một tấm hình các nhà dân chủ trong nước. Một màn ảnh lớn với tấm hình toà án CSVN bịt miệng cha Lý được chiếu lên và tấm hình màu lớn như hình CSVN không cho thân nhân những nhà đấu tranh dân chủ đến gặp ông Đại sứ Hoa Kỳ Michael Marine tại Hà Nội cùng với những lá cờ vàng ba sọc đỏ cùng cờ Mỹ tung bay ngạo nghễ trước gió. Đại điện các tôn giáo, cộng đồng, đoàn thể, chính giới Hoa Kỳ tại địa phương cũng hiện diện, có đôi lời chia sẻ và sẵn sàng yểm trợ các chiến sỹ đấu tranh tại quốc nội. Xen kẽ là những khẩu hiệu được hô vang. Chương trình video được trình chiếu bởi đoàn thanh niên Phan Bội Châu qua 2 đoạn phim nói về những cuộc xuống đường của đồng bào khắp nơi trên toàn thế giới và đoạn phim thứ hai là đoạn phim phiên tòa xử cha Lý, khi cha Lý hô “Đả đảo cộng sản” thì những người tham dự đều hô to theo lời cha Lý. Những bài hát hùng ca được vang lên qua ban hợp ca phụ nữ của Tập Thể Cựu Chiến Sỹ Miền Tây Nam Hoa Kỳ, ban hợp ca Hưng Việt và ban tù ca Xuân Điềm.

JPEG - 98 kb

Chương trình kết thúc vào lúc 22:00 giờ khi mọi người cùng giơ tay cao, quyết tâm đoàn kết một lòng để hỗ trợ cho quốc nội, cho công cuộc đấu tranh xóa tan đi tập đoàn cộng sản, xóa tan đi chủ nghĩa vô nhân vô thần mà Hồ Chí Minh mang vào từ Nga Cộng và Trung Cộng cho một Việt Nam có đầy đủ quyền Tự Do – Nhân Quyền và Dân Chủ.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 15 – 21/4/2024

Nội dung:

– Hawaii tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương;
– Ghi ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương tại Paris;
– Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội; Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Genève, Thụy Sĩ;
– Kêu gọi tham gia Biểu tình và Văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR vào hai ngày 7 và 8/5, 2024 tại Genève, Thụy Sĩ.

Đồng ruộng ở ĐBSCL sau khi đắp đê. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Đời cha bán gạo, đời con khát nước

Nếu bây giờ tập trung truy tìm nguyên nhân chính tạo nên khô hạn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thì thật dễ dàng tìm ra vài lý do vừa thực vừa mơ hồ như:

Do biến đổi khí hậu; Do biến động ở thượng nguồn sông Mekong; Do ý thức người dân trong việc sử dụng nước; Vân vân.

Những nét này cái nào cũng thực nhưng có điều ít ai thấy, nó cũng là cái rất thực, dễ giải thích, dễ thực hiện đó là chính sách “An ninh lương thực” được nhấn mạnh khoảng gần hai chục năm nay.

Những “Cây năng lượng” (ở Singapore) là một kiến trúc hình phễu, miệng rộng chừng 20 mét hứng nước chảy về hầm chứa. Cây này vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa cảnh báo con người về thái độ với nước, vừa thu gom nước mưa. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Thử đi tìm đường cứu… nước

Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Cả vùng này có khoảng nửa triệu hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong năm tháng cao điểm mùa khô. 

Lý do chính là do biến động bởi dòng chảy sông Mekong đã có nhiều thay đổi, chưa tính đến con kênh Phù Nam bên Cambodia sắp “Trích huyết” sông Mekong ngang chừng, cho chảy sang Vịnh Thái Lan.

Bộ Ngoại giao Việt Nam họp báo công bố báo cáo quốc gia theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4 (UPR), ngày 15/4/2024. Ảnh chụp Báo Tin Tức

Việt Nam bác bỏ các báo cáo ‘thiếu khách quan’ về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc

Trong báo cáo đề ngày 27/2/2024 được công bố trên trang web của LHQ, nhóm chuyên trách Việt Nam của LHQ cho hay ít nhất 150 nhà báo độc lập, những người bảo vệ nhân quyền, và các nhà hoạt động dân chủ, đất đai và tôn giáo còn bị giam cầm chỉ vì thực hiện các quyền cơ bản của họ một cách ôn hòa trong các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, quyền của người thiểu số và phát triển dân chủ.