Nam Úc: Đêm Thắp Nến Cho Vũng Áng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

ADELAIDE, Nam Úc – Nhằm chia sẻ tinh thần tương thân tương ái với đồng bào trong nước trước thảm hoạ biển bị đầu độc khiến cá chết hàng loạt, vào tối Thứ Bảy ngày 14 Tháng Năm, 2016 Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu/Nam Úc đã tổ chức Đêm Thắp Nến Cho Vũng Áng với sự tham dự của trên 200 đồng hương.

Tại Hội Trường Tự Do, ông Lê Quang Tín, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Nam Úc, đã bắt đầu chương trình với bài phát biểu nêu lên ý nghĩa đặc biệt của buổi sinh hoạt, cũng như chia sẻ về hương nỗ lực đấu tranh cho quốc nội của Ban Chấp Hành Cộng Đồng Nam Úc, sát cánh cùng Người Việt khắp nơi trên nước Úc và thế giới.

JPEG - 121.6 kb
Ông Lê Quang Tín, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Nam Úc, khai mạc chương trình Đêm Thắp Nến Cho Vũng Áng.

Tiếp đến là phần thuyết trình chi tiết với đầy đủ hình ảnh và dữ kiện về thảm hoạ cá chết, chim chết… đang ngày càng trầm trọng của anh Hoàng Thắng và chị Kim Loan. Qua phần minh họa này, Ban tổ chức đã giúp cho đồng hương hiểu rõ thêm vấn đề để nhận ra được nhu cầu cấp bách là cần lên tiếng và đồng hành với quốc nội trong phong trào “Cá cần biển sạch – Dân cần minh bạch”.

Chương trình Thắp Nến được bắt đầu với những ngọn nến được thắp sáng bởi các em thiếu nhi. Sau đó, đồng hương lần lượt tiến lên phía trước, cùng đặt những ngọn nến lung linh của mình xếp thành hình bản đồ Việt Nam.

Xen kẽ chương trình là những bài hát dạt dào tình quê hương đất nước như Triệu Con Tim, Một Ngày Việt Nam… do ban hợp ca Cộng Đồng trình diễn thật hay. Đặc biệt nhất là phần trình diễn truyền cảm của chính ông Chủ tịch Cộng đồng, Lê Quang Tín với một sáng tác mới mang tên “Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh?” phổ nhạc theo bài thơ nổi tiếng của cô giáo Trần Thị Lam ở Hà Tĩnh.

Phần chia sẻ ý kiến của tham dự viên cũng rất sôi nổi với những đóng góp tích cực, thể hiện sự quan tâm và tấm lòng của người Việt ở Úc đối với đồng bào quốc nội.

Mọi người đã hướng ứng lời kêu gọi của Ban tổ chức ký thỉnh nguyện gửi đến Human Rights Watch Asia yêu cầu nhà cầm quyền CSVN điều tra về vụ việc cá chết hàng loạt tại Vũng Áng và dọc bờ biển miền Trung.

JPEG - 147.1 kb
Nhiều máy vi tính được Ban tổ chức xếp đặt tại hội trường để mọi người có thể ký Thỉnh nguyện thư ngay tại chỗ.

Kết thúc một sinh hoạt đầy ý nghĩa, mọi người ra về mang theo trong lòng ngọn lửa đấu tranh bừng cháy to hơn cho quê hương và dân tộc.

Nguồn: Chân Trời Mới Media

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 15 – 21/4/2024

Nội dung:

– Hawaii tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương;
– Ghi ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương tại Paris;
– Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội; Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Genève, Thụy Sĩ;
– Kêu gọi tham gia Biểu tình và Văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR vào hai ngày 7 và 8/5, 2024 tại Genève, Thụy Sĩ.

Đồng ruộng ở ĐBSCL sau khi đắp đê. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Đời cha bán gạo, đời con khát nước

Nếu bây giờ tập trung truy tìm nguyên nhân chính tạo nên khô hạn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thì thật dễ dàng tìm ra vài lý do vừa thực vừa mơ hồ như:

Do biến đổi khí hậu; Do biến động ở thượng nguồn sông Mekong; Do ý thức người dân trong việc sử dụng nước; Vân vân.

Những nét này cái nào cũng thực nhưng có điều ít ai thấy, nó cũng là cái rất thực, dễ giải thích, dễ thực hiện đó là chính sách “An ninh lương thực” được nhấn mạnh khoảng gần hai chục năm nay.

Những “Cây năng lượng” (ở Singapore) là một kiến trúc hình phễu, miệng rộng chừng 20 mét hứng nước chảy về hầm chứa. Cây này vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa cảnh báo con người về thái độ với nước, vừa thu gom nước mưa. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Thử đi tìm đường cứu… nước

Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Cả vùng này có khoảng nửa triệu hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong năm tháng cao điểm mùa khô. 

Lý do chính là do biến động bởi dòng chảy sông Mekong đã có nhiều thay đổi, chưa tính đến con kênh Phù Nam bên Cambodia sắp “Trích huyết” sông Mekong ngang chừng, cho chảy sang Vịnh Thái Lan.

Bộ Ngoại giao Việt Nam họp báo công bố báo cáo quốc gia theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4 (UPR), ngày 15/4/2024. Ảnh chụp Báo Tin Tức

Việt Nam bác bỏ các báo cáo ‘thiếu khách quan’ về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc

Trong báo cáo đề ngày 27/2/2024 được công bố trên trang web của LHQ, nhóm chuyên trách Việt Nam của LHQ cho hay ít nhất 150 nhà báo độc lập, những người bảo vệ nhân quyền, và các nhà hoạt động dân chủ, đất đai và tôn giáo còn bị giam cầm chỉ vì thực hiện các quyền cơ bản của họ một cách ôn hòa trong các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, quyền của người thiểu số và phát triển dân chủ.