Người Việt tại Seattle Biểu Tình Phản Đối Chế Độ Trung Cộng và Việt Cộng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 29-1-2005, lúc 11 giờ sáng nhiều đồng bào ở Seattle đã tham dự cuộc biểu tình được triệu tập khẩn cấp trước Trụ Sở Liên Bang Hoa Kỳ tại Seattle. Cuộc biểu tình nhằm mục đích phản đối chế độ Trung Cộng và Việt Cộng đã toa rập với nhau tàn sát các ngư dân Việt thuộc tỉnh Thanh Hóa, khi họ đánh cá trong vùng hải phận Việt Nam vào ngày 8 tháng 1 vừa qua.

Được biết năm 2000, Bắc Kinh và Hà Nội đã bất chấp sự phản đối của dân chúng Việt Nam mà ký kết hiệp định Vịnh Bắc Việt, ấn định vùng “đánh cá chung cho ngư dân hai quốc gia”. Thế nhưng sau khi quốc hội hai bên thông qua hiệp định vào ngày 20-6-2004, thì kể từ tháng 12, 2004, Hải Quân Trung Cộng đã ngang nhiên tiến vào hải phận VN thuộc vùng này và bắt giữ một số thuyền gồm 80 ngư dân đưa về giam tại căn cứ Hải Quân Hải Nam, đến nay vẫn chưa chịu phóng thích. Vừa qua, Trung Cộng lại gia tăng sự khủng bố, ra lệnh cho tàu chiến Hải Quân thẳng tay bắn giết ngư dân Việt và duổi bắn họ, khi họ cố gắng chạy thoát vào tận gần bờ biển Việt Nam. Trong khi đó, Hà Nội đã ra lệnh cho Hải Quân Việt Nam không được can thiệp, tránh xa vùng “đánh cá chung”, để mặc cho Trung Cộng tàn hại dân lành!

Theo lời KS Nguyễn Đình Sài, cuộc biểu tình khẩn cấp tại Federal Building, Seattle, là để hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Đồng Việt Nam Bảo Toàn Đất Tổ, kết hợp cùng nhiều đoàn thể cộng đồng người Việt, tổ chức đồng loạt nhiều nơi trên thế giới, từ Nhật Bản, Úc Châu, Âu Châu, sang đến Hoa Kỳ và Gia Nã Đại. Mục tiêu là một mặt lên án trước công luận thế giới về tội trạng của hai chế độ Bắc Kinh và Hà Nội, mặt khác để thu thập thỉnh nguyện thư kêu gọi Liên Hiệp Quốc và Chính Phủ Hoa Kỳ can thiệp, yêu cầu Bắc Kinh bồi thường xứng đáng cho gia đình các nạn nhân bị thảm sát cũng như đòi hỏi hai chế độ Trung Cộng và Việt Cộng phải tôn trọng nhân quyền, luật quốc tế công pháp và lãnh hải Việt Nam.

Một số đồng bào trước nay ít khi tham dự các sinh hoạt cộng đồng, đã đến tham dự và đưa cao các biểu ngữ mà ban tổ chức giao cho, dù không hề quen biết nhau. Một vị đã phát biểu: “Cuộc biểu tình này rất chính đáng, mọi người Việt Nam dù xa quê hương nhưng còn nghĩ mình là người Việt và còn mong cho Việt Nam trở thành một quốc gia có tự do dân chủ thực sự, độc lập với Trung Quốc, thì nên tham dự”. Ông cũng cho biết, sau cuộc biểu tình này, “sẽ tiếp tục tham dự các cuộc biểu tình khác có mục đích tương tự, dù được triệu tập bởi bất cứ tổ chức hay đảng phái nào.”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.