In 
|
Email 
|
Cập nhật: 10/09/2010
Ông Phạm Minh Hoàng
Ngày sinh: 8 tháng 8 năm 1955
Nơi sinh: Vũng Tàu
Nơi cư ngụ: 423 Nguyễn Tri Phương, Phường 8, Quận 10, Sài Gòn
Trình độ: Đại học
Nghề nghiệp: Giảng Viên Toán, Đại Học Bách Khoa Sài Gòn.
Gia cảnh:
- Vợ: Lê thị Kiều Oanh
- Con: Trâm Anh, 6 tuổi
Bị bắt ngày 13 tháng 8 năm 2010.
Hoạt động:
- Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 1973 và sau đó du học tại Pháp.
- Tốt nghiệp Cao học Toán Ứng Dụng tại Đại Học Pierre & Marie Curie (Paris VI) và đã đi làm nhiều năm về tin học quản lý và tin học công nghệ tại Paris.
- Năm 2000 trở về sinh sống tại Việt Nam và hiện là giảng viên ngành Khoa Học Ứng Dụng, trường Đại Học Bách Khoa Sài Gòn.
- Ông Phạm Minh Hoàng là một trí thức Công Giáo yêu nước, đầy tâm huyết đối với các thế hệ trẻ. Ngoài những kiến thức khoa học, ông còn truyền đạt cho sinh viên những kỹ năng làm thăng tiến xã hội và ý thức trách nhiệm đối với tổ quốc. Ông đã tích cực tham gia vào việc khẳng định chủ quyền của đất nước tại các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; phản đối việc cho Trung quốc khai thác bauxite tại Tây nguyên; và luận bàn về những vấn đề của đất nước với bút danh Phan Kiến Quốc.