Ottawa: Người Việt Canada Phàn Đối Đàn Áp Phong Trào Dân Chủ tại Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 40 kb

Trong nỗ lực phối hợp với đồng bào khắp nơi đấu tranh tố giác sự gia tăng đàn áp các nhà dân chủ ở Việt Nam, Liên Hội Người Việt Canada đã cùng với các đoàn thể đảng phái chính trị và các cộng đồng người Việt tại địa phương Ottawa, Montreal và Toronto tổ chức biểu tình trước tòa đại sứ cộng sản Việt Nam tại thủ đô Ottawa ngày Chủ Nhật, 11 tháng 3, năm 2007, vừa qua.

Sang tháng ba, mặc dù thời tiết có ấm lại hơn, nhưng với khí hậu mùa đông Canada vẫn còn những cơn gió lạnh vẫn thổi đều về địa điểm biểu tình. Dù vậy, hơn 200 đồng bào khắp nơi đã có mặt, đủ các lứa tuổi, từ những vị cao nên đến những em bé đi theo cha mẹ. Tất cả cùng về đây để chung lòng chung sức cất cao tiếng phản đối nhà cầm quyền Hà Nội đã tung ra chiến dịch đàn áp LM Nguyễn Văn Lý các nhà đấu tranh dân chủ trong khối 8406 từ đầu năm đến nay, và mới đây nhất là việc bắt giam hai luật sư trẻ tuổi Lê thị Công Nhân và Nguyễn Văn Đài.

JPEG - 124.5 kb

JPEG - 79.5 kb

Cuộc biểu tình bắt đầu lúc 12:30 trưa. Mở đầu, ông Nguyễn Thành Danh, đại diện Liên Hội Người Việt Canada, đã ngỏ lời cám ơn các tổ chức đoàn thể, các cộng đồng và đồng bào tham dự. Ông lược sơ sự kiện nhà cầm quyền CSVN gia tăng âm mưu đàn áp phong trào đối kháng trong nước, hành động đàn áp này đang gây nên một làn sóng phẫn nộ trên toàn thế giới và sự có mặt đông đảo của đồng bào đã góp tiếng nói cùng với đồng bào trên khắp năm châu, lên án bạo quyền và thể hiện quyết tâm yểm trợ khối 8406 và Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam.

JPEG - 70.4 kb

Tiếng hô đả đảo cộng sản VN vang vọng xen kẽ với những lời phát biểu hùng hồn của các vị đại diện : ông Trần Văn Thái – Cộng Đồng Ngườì Việt Montreal, ông Dương Văn Anh – Hội Nhân Quyền Toronto, ông Nguyễn Văn Tấn – Hội Cựu Quân Nhân Toronto, ông Nguyễn Bá Long – Hiến Chương 2000, nhà văn Tống Minh Long Quân – Hội Văn Bút Hải Ngoại Trung Tâm Văn Bút Toronto, và ông Nguyễn Huy Tâm – Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng. đã có tác dụng đối với những người bên trong toà đại sứ. Một tên cán bộ nhân viên VC đã lái xe ra trước đoàn biểu tình và có thái độ khiêu khích. Hắn đã bị đồng bào phản đối và cảnh sát nhanh chóng can thiệp, đuổi hắn đi ngay lập tức.

Đặc biệt là lời phát biểu của nhà văn Trần Khải Thanh Thủy trực tiếp từ Hà Nội đã làm nức lòng mọi người tham dự. Những tiếng hoan hô vang dội của đồng bào như để bày tỏ sự ngưỡng phục tinh thần đấu tranh triệt để và dũng cảm của chị, dù đang ở trong vòng quản chế và cầu chúc chị chân cứng đá mềm trên bước đường đấu tranh gian khó.

JPEG - 82.1 kb

Mọi người đã xúc động khi nghe cô Jocelyn Durston, đại diện cho The Evangelical Fellowship of Canada bày tỏ sự ủng hộ với nỗ lực đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ của người Việt tại Canada và dâng lời kinh cầu nguyện cho LM Nguyễn Văn Lý, LS Lê Thị Công Nhân, Luật sư Nguyễn Văn Đài và các nhà dân chủ khác đang bị giam cầm ở VN.

JPEG - 79.1 kb

Buổi biểu tình chấm dứt lúc 2:00 cùng ngày. Mọi người ra về với những quyết tâm đấu tranh kế tiếp và niềm tin tưởng vào phong trào dân chủ trong nước, dù bị đàn áp, trù dập, hy sinh … nhưng cuối cùng sẽ là sự chiến thắng của lương tâm con người, của Tự Do Dân Chủ.

Được biết tham gia biểu tình còn có đại diện các đoàn thể trong vùng: Cộng đồng Người Việt vùng Montreal, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thế Giới, Hội Y Sĩ Việt Nam Tư Do, Liên Minh Dân Chủ, Hội Nhân Quyền Toronto, Ủy Ban Canada Tranh Đấu Cho Tự Do Tôn Giáo Tại Việt Nam, Tập Thể Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa – Trung Tâm Điều Hợp Canada, Hội Chuyên Gia Việt Nam Toronto, Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH – Ontario, Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Thủ Đức – Toronto, Trung Tâm Huấn Luyện Vovinam Toronto, Hội Rồng Vàng Montreal, Hội Nhớ Huế Montreal, Tổ Đình Từ Quang, Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH vùng Ottawa, Hội Việt Nam Tự Do – Hamilton, Việt Nam Canh Tân Cách mạng Đảng – Miền Đông Canada.

JPEG - 139.2 kb

JPEG - 141.2 kb

JPEG - 103 kb

JPEG - 89.1 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Thông báo (trái) của cơ quan an ninh điều tra Hà Nội bắt tạm giam bà Nguyễn Thúy Hạnh (phải) và áp giải bà từ nơi điều trị ung thư trở lại Trại tạm giam số 2. Ảnh: Sài Gòn Nhỏ

Tiếp tục giam bà Nguyễn Thúy Hạnh, Hà Nội muốn nói điều gì?

Hà Nội đã im lặng hành động, thay cho một tuyên bố sắc lạnh, rằng các tổ chức xã hội dân sự và các cá nhân liên kết với nhau sẽ không có giá trị gì với bộ máy đàn áp đang có quá nhiều lợi thế. Trước sự sững sờ của mọi người, ngày 22/3, công an đã tới viện pháp y tâm thần để đưa quyết định kéo dài thời gian tạm giam thêm đối với bà Nguyễn Thúy Hạnh, và áp giải bà từ nơi điều trị ung thư trở lại Trại tạm giam số 2.

Tổng Bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng, tuổi cao, sức yếu, và bị coi là ngày càng mất dần quyền lực. Ảnh minh họa: Hoang Dinh Nam/ AFP via Getty Images

Vì sao chính trường CSVN rối ren?

Trong bối cảnh ông Trọng tuổi cao, sức yếu, và quyền lực suy giảm đáng kể, chiến dịch chống tham nhũng có thể bị suy giảm. Có ý kiến cho rằng “chiến dịch chống tham nhũng đang dần thoát khỏi tầm kiểm soát của ông Trọng và hiện giờ, chiến dịch chống tham nhũng được điều hành trực tiếp từ ông Tô Lâm, bộ trưởng Bộ Công An,” là điều đã được cảnh báo trước.

Ảnh minh họa: FB Nguyễn Tuấn

Bạn bè trên cõi mạng

Về nhà tôi nghĩ hoài về hiện tượng fb. Rất nhiều bạn tôi chưa bao giờ gặp ngoài đời, mà chỉ qua fb. Cũng chẳng sao. Tình bạn không phải chỉ là tiếp xúc hay tay bắt mặt mừng, mà có thể là tiếp xúc bằng trái tim và tâm hồn. Vậy là hạnh phúc rồi.