Phỏng Vấn Ông Đỗ Thành Công Về Kế Hoạch Chống Đuốc Thế Vận

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Kế hoạch hành động của Đảng Dân chủ Nhân dân trong dịp rước đuốc Thế Vận ở Sài Gòn

Thanh Quang, phóng viên đài RFA
2008-05-05

Các nhà dân chủ ở miền Bắc dấn thân tham gia biểu tình chống Trung Quốc trong những ngày qua đưa đến việc họ bị đánh đập, cầm tù, quản thúc. Trong Nam, Đảng Dân Chủ Nhân dân cố gắng gây dư luận và thức tỉnh người trẻ trong dịp rước đuốc Thế Vận ở Sài Gòn.

Nhân cuộc rước đuốc Olympic Bắc Kinh 2008 tại Sài Gòn vừa rồi, Đảng Dân Chủ Nhân Dân (một tổ chức có trụ sở tại Hoa Kỳ) cho biết là đã có một số kế họach hành động ngay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kế hoạch này đã đựoc thực hiện ra sao? Và Đảng Dân Chủ Nhân Dân đã phối hợp với các lực lượng dân chủ như thế nào để hướng tới mục tiêu dân chủ hóa đất nước Việt Nam ?

Ông Đỗ Thành Công, phát ngôn nhân của đảng Dân Chủ Nhân Dân, cho biết:

Ông Đỗ Thành Công: Trước sự kiện nhà cầm quyền Trung Quốc đã ngang ngược xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, cụ thể là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, và nhân sự kiện Thế Vận Hội, chúng tôi đã quyết định bằng mọi cách phải bày tỏ thái độ của mình đối với sự ngang ngược của nhà cầm quyền Trung Quốc.

Vì vậy chúng tôi đã bên cạnh cái việc cử một đảng viên của mình về để có trách nhiệm là sẽ tham gia cuộc biểu tình tại Sài Gòn ngày 29 tháng 4, trước đó, bằng nhiều nỗ lực, chúng tôi đã vận động và phối hợp với một số các nhà dân chủ ở Sài Gòn, ở Hà Nội, cũng như chính đảng viên của Đảng Dân Chủ Nhân Dân trong và ngoài nước cũng đã liên tục phối hợp với nhiều hình thức chúng tôi cố gắng bằng mọi cách để tổ chức cho được hai cuộc biểu tình, một ở Sài Gòn và một ở Hà Nội.

Diễn biến vừa rồi quý Đài cũng thấy rõ sự kiện một đảng viên của chúng tôi về nước đã bị nhà cầm quyền Hà Nội chận lại ngay tại Phi Trường Tân Sơn Nhứt và đã trục xuất anh ấy ra. Mặc dù sự kiện anh về lại Sài Gòn không thành công nhưng hành động dũng cảm của anh cũng như cái quyết tâm là trở về lại Sài Gòn để cùng với thanh niên – sinh viên Việt Nam biểu tình, hành động đó trên nhiều mặt nó cũng đã gửi lên một tín hiệu cho sinh viên Việt Nam cũng như nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước nói chung thấy rằng tuổi trẻ Việt Nam, nói cách khác là những người Việt Nam yêu nước sẽ không chấp nhận cho sự kiện là Hoàng Sa – Trường Sa lọt vào tay nhà cầm quyền Trung Cộng.

Đó chỉ là một nỗ lực thôi, bên cạnh nỗ lực phối hợp hoạt động, hoặc là thông tin, hoặc là bằng mọi cách để báo cho những ký giả tại Việt Nam cũng như ngoài nước biết được diễn tiến của cuộc biểu tình. Tất cả mọi sự việc đã được chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các nhà dân chủ trong và ngoài nước cũng như là đảng viên Đảng Dân Chủ Việt Nam tại Sài Gòn và Hà Nội để có một cuộc biểu tình ở Hà Nội và Sài Gòn. Rất tiếc là tại Sài Gòn (cuộc biểu tình) đã không diễn ra nhưng mà với những nỗ lực của chúng tôi thì chúng tôi nghĩ rằng ít nhứt chúng tôi cũng đạt được một số thành quả nào đó.

Thanh Quang: Đảng viên ông đề cập có phải là Vương Hoàng Minh không?

Ông Đỗ Thành Công: Đúng vậy. Anh Hoàng Minh là một đảng viên của Đảng Dân Chủ Nhân Dân ở California Anh đã trở về bên cạnh cái trách nhiệm là sẽ biểu tình, cũng có trách nhiệm là sẽ phối hợp một số hoạt động với những đảng viên của Đảng Dân Chủ Nhân Dân ngay tại Sài Gòn.

Thanh Quang: Về trường hợp đảng viên Vương Hoàng Minh bị Hà Nội bắt giữ và trục xuất ngay tại phi trường Tân Sơn Nhứt , có ý kiến cho rằng Đảng Dân Chủ Nhân Dân cố ý để xảy ra như thế nhằm phô trương thanh thế của đảng, thưa ông giải thích như thế nào về vấn đề này?

Ông Đỗ Thành Công: Chúng tôi không chủ trương rằng phải làm một cái việc gì đó để phô trương thanh thế của đảng về nhiều mặt. Những sự hy sinh của các lãnh đạo của đảng cũng như các hoạt động của chúng tôi thời gian qua đã chứng tỏ cho dư luận trong và ngoài nước thấy rằng cái quyết tâm của Đảng Dân Chủ Nhân Dân là bằng mọi cách đóng góp nỗ lực của mình cho tiến trình tự do và dân chủ cho Việt Nam. Sự hy sinh của chúng tôi không nhằm mục đích để đạt được tiếng vang. Đó là một trong những mục tiêu mà chúng tôi đã xác định cho mình cũng như cho tất cả những đảng viên của Đảng Dân Chủ Nhân Dân.

Trong quá trình hoạt động hoặc là tranh đấu sẽ có những sự thất thoát, có những sự thất bại, thì sự kiện thất bại vừa rồi của anh Vương Hoàng Minh, nó cũng là một sự kiện nằm trong dự đoán của chúng tôi Thành ra khi thất bại thì mình sẽ lượng định mình sẽ làm cái gì để mà khả dụng cái sự thất bại của mình, nó vẫn đạt được một yếu tố nào đó. Anh Vương Hồng Minh mặc dù anh đã không hoàn tất được công tác do Đảng chúng tôi giao phó, nhưng mà ảnh cũng đã làm được một số công tác về mặt truyền thông để gửi ra một tín hiệu không những cho nhân dân trong và ngoài nước mà cho nhà cầm quyền Trung Quốc hiểu rằng là người Việt Nam không chấp nhận cho Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc vào tay của nhà cầm quyền Trung Quốc.

Thanh Quang: Thưa ông, qua cái tên gọi “Dân Chủ Nhân Dân” thì chắc chắn là mục tiêu tối thượng của đảng là góp phần mang lại dân chủ cho Việt Nam, như vậy thì nhân tiện xin ông cho biết cái mục tiêu này đảng đã đạt đến đâu?

Ông Đỗ Thành Công: Đây là một nỗ lực rất là dài mà chúng tôi kỳ vọng rằng có thể ngay cả thế hệ của tôi nó vẫn còn là đoạn đường rất là dài. Cho nên mục tiêu mà chúng tôi nhắm đến hiện nay là bằng mọi cách để chuyển đạt cái ý niệm về dân chủ cũng như cái nỗ lực đấu tranh về dân chủ cho chính những thế hệ trẻ, những lớp đi sau để họ thấy được rằng để cho đất nước Việt Nam có thể văn minh thịnh vượng, thoát ra cảnh ngheo túng như hiện nay, thì con đường duy nhất để Việt Nam có thể bước trên đó đi vào quỹ đạo của tự do và dân chủ.

Bên cạnh vấn đề tuyên trưyền, vấn đề tác động vô lớp trẻ, tạo điều kiện mọi cách để chuyển đến cho nhân dân trong và ngoài nước biết cái nỗ lực đấu tranh của chúng tôi, thì chúng tôi nghĩ rằng về lâu về dài cái nỗ lực đó sẽ một phần nào đó cũng có những tác động hiệu quả cụ thể.

Một trong những điều tôi có thể trình bày là có rất nhiều lớp trẻ họ sinh sau những năm 1975 và hiện nay họ ở lứa tuổi chỉ có 30 nhưng mà họ đến với Đảng Dân Chủ Nhân Dân rất là nhiều. Và cái gì đã làm cho họ đến với chúng tôi thì tôi nghĩ là vì mục tiêu đấu tranh cho tự do và dân chủ của chúng tôi đã chuyển đạt đến cho họ và họ cảm nhận được rằng sự hy sinh, sự quyết tâm và nỗ lực dấn thân của đảng viên Đảng Dân Chủ Nhân Dân đã cảm hóa họ, và như vậy họ đã đến với chúng tôi.

Tôi nghĩ rằng những thành phần này, những lớp trẻ này chính là tương lai của dân tộc, cho nên ở lứa tuổi 50 của tôi thì khi tôi nhìn lớp đàn em 30, 20 đến với chúng tôi, họ quả cảm, họ chấp nhận dấn thân, họ vượt qua nỗi sợ hãi để đấu tranh cho tự do – dân chủ cho đất nước thì tôi nghĩ rằng tôi có quyền hy vọng lý tưởng tự do dân chủ đã một phần nào đạt được kết quả.

Thanh Quang: Đảng Dân Chủ Nhân Dân đã phối hợp với lực lượng dân chủ trong và ngoài nước như thế nào để sớm đạt được mục tiêu dân chủ hoá đất nước Việt Nam?

Ông Đỗ Thành Công: Ngay từ căn bản thì Đảng Dân Chủ Nhân Dân là đảng đã hình thành ngay từ trong nước. Là phát ngôn nhân của đảng tôi có trách nhiệm đại diện Đảng Dân Chủ Nhân Dân tại hải ngoại để phối hợp các lực lượng đấu tranh trong và ngoài nước cho cùng một mục tiêu là có một sự tổng lực để chúng ta có thể xây dựng đất nước, để đất nước Việt Nam đi vào quỹ đạo tự do và dân chủ.

Bên cạnh chuyện phát triển đảng, xây dựng cơ sở đảng ở trong nước cũng như ở ngoài nước, thì cá nhân tôi đã đi rất là nhiều nơi vận động, gặp gỡ các đại diện đoàn thể, cộng đồng, để mà cùng với họ phối hợp những nỗ lực bên ngoài cũng như vận dụng sức mạnh của cộng đồng người Việt hải ngoại để yểm trợ cho sức mạnh của những nhà dân chủ trong nước để hình thành ra một thế liên kết trong và ngoài.

Với sức mạnh như vậy tôi kỳ vọng rằng chúng ta có quyền hy vọng một ngày nào đó thế lực dân chủ mạnh hơn, đoàn kết hơn, và đến lúc đó thì chúng ta có thể đẩy chế độ đến chỗ họ phải chấp nhận một trong những điều chúng ta muốn, đó là ta phải đi vô cái quỹ đạo tự do – dân chủ, phải chấp nhận đa đảng về mặt chính trị.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 15 – 21/4/2024

Nội dung:

– Hawaii tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương;
– Ghi ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương tại Paris;
– Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội; Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Genève, Thụy Sĩ;
– Kêu gọi tham gia Biểu tình và Văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR vào hai ngày 7 và 8/5, 2024 tại Genève, Thụy Sĩ.

Đồng ruộng ở ĐBSCL sau khi đắp đê. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Đời cha bán gạo, đời con khát nước

Nếu bây giờ tập trung truy tìm nguyên nhân chính tạo nên khô hạn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thì thật dễ dàng tìm ra vài lý do vừa thực vừa mơ hồ như:

Do biến đổi khí hậu; Do biến động ở thượng nguồn sông Mekong; Do ý thức người dân trong việc sử dụng nước; Vân vân.

Những nét này cái nào cũng thực nhưng có điều ít ai thấy, nó cũng là cái rất thực, dễ giải thích, dễ thực hiện đó là chính sách “An ninh lương thực” được nhấn mạnh khoảng gần hai chục năm nay.

Những “Cây năng lượng” (ở Singapore) là một kiến trúc hình phễu, miệng rộng chừng 20 mét hứng nước chảy về hầm chứa. Cây này vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa cảnh báo con người về thái độ với nước, vừa thu gom nước mưa. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Thử đi tìm đường cứu… nước

Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Cả vùng này có khoảng nửa triệu hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong năm tháng cao điểm mùa khô. 

Lý do chính là do biến động bởi dòng chảy sông Mekong đã có nhiều thay đổi, chưa tính đến con kênh Phù Nam bên Cambodia sắp “Trích huyết” sông Mekong ngang chừng, cho chảy sang Vịnh Thái Lan.

Bộ Ngoại giao Việt Nam họp báo công bố báo cáo quốc gia theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4 (UPR), ngày 15/4/2024. Ảnh chụp Báo Tin Tức

Việt Nam bác bỏ các báo cáo ‘thiếu khách quan’ về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc

Trong báo cáo đề ngày 27/2/2024 được công bố trên trang web của LHQ, nhóm chuyên trách Việt Nam của LHQ cho hay ít nhất 150 nhà báo độc lập, những người bảo vệ nhân quyền, và các nhà hoạt động dân chủ, đất đai và tôn giáo còn bị giam cầm chỉ vì thực hiện các quyền cơ bản của họ một cách ôn hòa trong các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, quyền của người thiểu số và phát triển dân chủ.