Sinh Hoạt Của Đảng Việt Tân Tại Jacksonville, Florida

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nhân chuyến công tác của Ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ Tịch Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng (Đảng Việt Tân) tại cơ sở Jacksonville, Florida , Hoa Kỳ, một buổi sinh hoạt với đồng bào đã được tổ chức vào lúc 4:00 chiều ngày Chủ Nhật 13/4/2008 tại phòng hội của khách sạn Days Inn 510 S. Lane Ave.

Chia xẻ với đồng bào về công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước hiện nay, ông Điềm nhận định sau 33 năm thống trị đất nước, CSVN vẫn còn tồn tại vì đã dựa vào ba yếu tố là (1) guồng máy cai trị và kiểm soát qua đó thông tin bị bưng bít, luật pháp trở thành luật rừng để kiểm soát người dân và phục vụ cho đảng; (2) khả năng sử dụng khủng bố và bạo lực với hệ thống công an và quân đội thẳng tay đàn áp người dân; (3) phương tiện vật chất, tài nguyên đất nước đều bị đảng CSVN thu tóm để phục vụ cho hệ thống công an trị và lãnh đạo đảng. Nhưng cả ba yếu tố này đã bị soi mòn trầm trọng và đưa đến nguy cơ sụp đổ của chế độ bất cứ lúc nào nếu chúng ta tạo được áp lực đấu tranh quần chúng đủ mạnh bằng phương pháp đối đầu bất bạo đông. Theo ông Điềm, đây là điều mà các tổ chức đấu tranh đang cố gắng phối hợp để huy động sức mạnh tổng hợp của người dân ngay tại trong nước.

Riêng tại hải ngoại, ông cho biết ai cũng có thể tham gia đấu tranh vì những việc làm đều ở trong tầm tay, đơn cử là năm việc cần thiết để góp sức với đồng bào quốc nội như sau: Thứ nhất tham gia vào các công tác quốc tế vận và ngoại vận; Thứ hai yểm trợ tài chánh cho các nhu cầu đấu tranh trong nước, ví dụ phải lo nuôi sống bà con mỗi ngày 1 đôla cho mỗi người biểu tình; Thứ ba phá vỡ sự bưng bít thông tin của chế độ vì hiện nay, có bà con trong nước vẫn chưa biết hình cha Lý bị bịt miêng trước tòa án VC, cũng như chỉ nghe những cáo buộc một chiều của nhà nước CSVN về các nhà đấu tranh dân chủ, và cáo buộc Việt Tân là một đảng khủng bố mà không biết đến nhũng gán ghép vụng về, làm trò cười cho thế giới; Thứ tư tấn công vào tư thế của VC, nghĩa là phủ nhân tư cách đại diện cho dân tộc VN của Hà Nội; Và thứ năm là tham gia vào bất cứ tổ chức đấu tranh nào cũng được, miễn sao tổ chức đó có chủ trương đường lối phù hợp với suy nghĩ của mình, vì mọi tổ chức đều rất cần nhân sự, nhất là giới trẻ.

Nói về đối đầu bất bạo động, theo ông Điềm, đây là phương pháp khả thi nhất vì năm đặc điểm quan trọng. Đó là, thứ nhất chẳng những xóa bỏ được độc tài hiện nay mà còn không tạo môi trường cho các thế lực độc tài mới xuất hiện. Thứ hai không tạo thiệt hại nhân mạng, gây đổ vỡ, và bảo toàn đuợc tiềm năng phát triển đất nước. Thứ ba không tạo thêm rạn nứt mà còn tạo cơ hội xoá dần những dị biệt giữa mọi thành phần dân tộc. Thứ tư không cho phép chế độ sử dụng bạo lực. Và sau chót là nối kết được nỗ lực của người Việt trong và ngoài nước và các nguồn hỗ trợ quốc tế. Tóm lại mọi thuận lợi để chấm dứt được chế độ độc tài VC đang nằm về phía dân tộc mà nếu chúng ta không ra sức cùng nhau giải quyết thì cơ hội sẽ vuột qua và chúng ta sẽ phải chờ không biết bao nhiêu năm nữa mới có được cơ hội thuận tiện như hiện nay. Bởi vậy, ông Điềm tha thiết kêu gọi đồng bào tiếp tay cũng như kêu gọi người khác cùng tham gia vào công cuộc cứu nước.

Qua phần thảo luận, nhiều câu hỏi liên quan đến công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước và canh tân VN, được hăng hái đặt ra và đã được ông chủ tịch đảng Việt Tân giải đáp thỏa đáng. Ngoài ra, những vấn đề liên quan đến cơ sở địa phương cũng đuợc ông Nguyễn văn Lợi, đại diện cơ sở địa phuơng, chia xẻ cùng bà con.

Buổi sinh hoạt đã có sự hiện diện của BS Hoàng Cầm, Chủ Tịch Công Đồng Jax, Ông Lê đình Quì, Chủ Tịch Hội Quân Cán Chính Jax, Ông Lê thành Nhơn, Chủ Tịch Ủy Ban Jax Yểm Trợ Dân Chủ Quốc Nội, Và BS Cao tấn Phương, Chủ Tịch Cộng Đoàn Công Giáo KyTô Vua, Jax, và phu nhân. Buổi sinh hoạt chấm dứt lúc 6:30PM cùng ngày.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.