Sinh Hoạt Ngày Quốc Hận 30/4/05 của Cộng Đồng Nam Úc.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Đêm 29/4/05 vừa qua, Cộng Đồng người Việt Tự Do Úc Châu /Nam Úc đã tổ chức một buổi lễ Truy Điệu, những Anh Hùng, Liệt Sĩ cũng như để Vinh Danh những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong cuộc chiến đấu chống xâm lăng của Cộng Sản Bắc Việt trước ngày 30/4/1975, và cũng để tri ân, tưởng nhớ đến các chiến sĩ vô danh, các kháng chiến quân đã hy sinh trên đường trở về Phục Quốc, quy tụ khoảng 150 đồng bào, gồm Đại Diện các Đoàn Thể, Tổ Chức Chính Trị, Võ Đường Lam Sơn…V..V.. Trong một không khí trang nghiêm đầy xúc động, buổi lễ được khai mạc lúc 8.30Pm tại trụ sở Cộng Đồng Người Việt Tự Do Nam Úc. Mười ngọn đuốc được thắp lên, những ngọn lửa chuyền đi làm sáng thêm bằng những ngọn nến trên tay từng cá nhân hiện diện trong buổi lễ, để nguyện cầu anh linh các Anh Hùng, Liệt Sĩ của dân tộc về chứng giám và hộ trì cho đất nước Việt Nam thoát khỏi tai kiếp đoạ đày trong gông cùm Cộng Sản. Sau những nghi thức khai mạc với 3 hồi trống chiên, quốc ca và mật niệm, là phần bày tỏ cảm tưởng. Lần lượt từng đại diện các tổ chức lên phát biểu cảm tưởng. Mọi người đều bày tỏ lòng tôn kính, tri ân các anh hùng đã hy sinh vì Độc lập, Tự do cho đất nước. Buổi lễ đuợc điều hợp bởi ông Nguyễn văn Nam, Gia trưởng Gia Đình Cựu Sinh Viên Sĩ Quan trường Bộ Binh Thủ Đức và chấm dứt lúc 11Pm cùng ngày.

Cũng tại Trụ Sở Cộng Đồng người Việt Tự Do Úc Châu/ Nam Úc sáng hôm sau 30/4 30/4/05. Một lễ Thượng Kỳ Việt Nam Cộng Hòa, cờ vàng ba sọc đỏ và cờ Úc Đại Lợi được tổ chức, buổi lễ quy tụ 250 đồng bào, gồm các Hội đoàn, Đoàn thể, các Tổ chức Chính trị và đồng bào, về phía chính quyền Úc có ông Bộ trưởng Tư Pháp đại diện Thủ Hiến Nam Úc đến tham dự buổi lễ. Một tiểu đội cựu quân nhân thuộc Gia đình Thuỷ Quân Lục Chiến trong quân phục tác chiến của binh chủng Mũ Xanh được danh dự chủ động trong lễ thượng kỳ, ngoài ra buổi lễ được sự phối hợp yễm trợ của ban nhạc của Cảng Sát Úc (vùng Enfield).

Buổi lễ khai mạc lúc 10.30 Am, bằng những bản nhạc hùng do toán Cảnh Nhạc Nam Úc trổi lên, điều hợp viên giới thiệu chương trình, Ông Đoàn Công Chánh Phú Lộc phát biểu về ý nghĩa lễ thượng kỳ đúng vào ngày 30/4/05. Nhưng người Việt không chấp nhận chế độ Cộng Sản đã vượt thoát ra hải ngoại vẫn duy trì lá cờ vàng, vì đó là biểu tượng Tự Do, là truyền thống của dân tộc Việt, làm nền tảng đấu tranh chống lại chế độ độc tài đang cai trị đất nước. Sau đó là phần phát biểu của đại diện Chính quyền, ông Bộ Trưởng Tư Pháp Tiểu Bang Nam Úc đã bày tỏ lòng kính phục, sự can đảm và chịu khó của người tị nạn Việt Nam, chỉ trong khoảng 30 năm mà Cộng Đồng Người Việt đã tổ chức được cuộc sống ổn định, vững mạnh và thành tựu đáng kể trong công cuộc, góp tay xây dựng và phát triển nền kinh tế toàn Úc Châu nói chung và của tiểu bang Nam Úc nói riêng. Ngoài ra ông cũng tuyên bố sẽ luôn luôn ủng hộ lập trường đấu tranh chống chế độ độc tài, để xây dựng một nước Việt Nam không Cộng Sản, đem lại nền Độc Lập, Tự Do, Dân Chủ mà cộng đồng người Việt Tị Nạn đang theo đuổi. Ông cũng nhắc lại thành quả thắng lợi trong cuộc đấu tranh anh dũng của Cộng Đồng người Việt Tị Nạn Úc Châu, đã đòi đài truyền hình SBS Úc Đại Lợi chấm dứt phát những tin tức của chương trình VTV4 tuyên truyền cho Cộng Sản Việt Nam trong nước.

Kế đó là nhiều đại diện các hội đoàn, đoàn thể lên bày tỏ nỗi cảm xúc và vui sướng hiện diện trong ngày lễ thượng kỳ nầy, để được hãnh diện nhìn thấy lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ yêu thương của họ ngạo nghễ tung bay vĩnh viễn trên nền trời Nam Úc. Một thành viên của Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, ông Trần Đình Thọ đại diện cho một tổ chức đấu tranh chống Cộng đã có một quá trình trên 20 năm sát cánh với Cộng Đồng Nam Úc, lên đúc kết những thành quả thắng lợi mà Cộng Đồng người Việt Tị Nạn (CĐNVTN) khắp nơi trên thế giới đã đấu tranh đòi Tự Do-Dân Chủ cho Việt Nam. Trong công tác kêu gọi thế giới Tư Do và các quốc gia yêu chuộng hòa bình, ủng hộ lập trường chống Cộng của CĐ NVTN/ Hải ngoại, nổi bật nhất trong năm qua là việc có rất nhiều Tiểu bang, Lãnh thổ và Địa phương đã công nhận là Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, biểu tựơng Tự Do cho VN được chính thức tung bay hợp pháp trên lảnh thổ. Gần đây nhất, trong tháng 3/05 vừa qua, Trong một buổi tiếp tân để tiếp xúc với một phái đoàn đại diện Đảng Việt Tân, Quốc Hội Úc tại Canbera đã cho treo lá quốc kỳ (nền Vàng Ba Sọc Đỏ) và Đảng kỳ Việt Tân trong phòng khánh tiết Quốc Hội. Đây là hiện tượng rất đáng khích lệ, vì đây là lần đầu tiên trong 30 năm từ khi có NVTN trên đất Úc.

Đúng 11Am, 2 lá đại kỳ Úc Việt được 2 cựu quân nhân TQLC/ QLVNCH Nam Úc tuần tự kéo lên theo tiếng nhạc của toán Cảnh Nhạc Nam Úc.

Sau lễ thượng kỳ là phần Văn Nghệ Đấu tranh do Hội Sinh Hoạt Nghệ Thuật/Nam Úc thực hiện cho quan khách và đồng bào thưởng thức trong khi dùng tiệc trà và bánh ngọt.

Buổi lễ được chấm dứt lúc 12.30 Pm cùng ngày. (Tường trình từ Nam Úc)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.