Tâm Thư Của Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
GIF - 7.4 kb

LIÊN MINH DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN VIỆT NAM
Alliance for Democracy and Human Rights for Viet Nam

vplmdcnqvn2006@gmail.com & lmdcnqvn2006@gmail.com

Tâm thư
của Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam
kêu gọi ủng hộ dân oan Việt Nam

Kính gửi:

- Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước,
- Các dân oan Việt Nam,
- Các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước,
- Các lực lượng và các nhà đấu tranh cho tự do dân chủ trong và ngoài nước.
- Các Quốc Hội, các Chính Phủ và Nhân Dân yêu chuộng tự do và công bằng trên toàn thế giới,

Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam là một tổ chức thành lập tại Việt Nam ngày 16-10-2006 nhằm liên minh các lực lượng đấu tranh vì tự do dân chủ cho Việt Nam trong và ngoài nước, xin gửi bức tâm thư này kêu gọi sự ủng hộ của mọi người cho các dân oan Việt Nam.

1) Cuộc đấu tranh của người dân oan hiện nay

Kể từ 7 giờ sáng ngày 23/06/2007, tại Văn Phòng II Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, khu vực phía nam, địa chỉ: số 194 đường Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, đã bắt đầu nổ ra một cuộc biểu tình ngày càng rầm rộ và đông đảo của người dân oan Việt Nam. Họ là những nông dân bị các cán bộ cộng sản chiếm đoạt nhà cửa ruộng vườn tại các tỉnh cực nam Trung Bộ, Miền Đông và Tây Nam Bộ, và thành phố Sàigòn. Mở đầu là sự tập hợp của hàng trăm đồng bào Tiền Giang, và đến nay 12/7, sau 3 tuần, con số đã lên đến hàng ngàn người.

Những khẩu hiệu mà đoàn biểu tình đưa ra, có những câu điển hình như:

- Đả đảo bọn cướp đất, đánh đập dân dã man,
- Đả đảo chính quyền tham nhũng,
- Yêu cầu chính quyền trả lại đất cho dân…

Có những câu nêu đích danh người hay tập thể tham nhũng như:

- Tố Cáo Huỳnh Tấn Thành, Chủ Tịch UBND tỉnh Bình Thuận tham nhũng,
- Chính quyền Tiền Giang dối đảng lừa dân,
- Bà Lạc chánh án tỉnh Tiền Giang lợi dụng chức vụ chỉ đạo thẩm phán xử án để trục lợi cá nhân,
- vân vân.

2) Phản ứng của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam

Để đối phó với tình hình trên, cũng như những lần biểu tình trước, một mặt nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam chỉ đạo cho hệ thống truyền thông trong nước không được đưa tin này lên các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, phát thanh, truyền hình… nhằm bưng bít dư luận trong và ngoài nước. Mặt khác, nhà cầm quyền tìm đủ mọi cách phủ dụ dân oan để họ quay trở về địa phương của họ và chờ đợi các cấp chính quyền từ từ giải quyết để rồi chẳng giải quyết gì cả như đã từng xảy ra trước đây. Các vị đại diện của Ủy Ban Thanh Tra Chính Phủ ở các thành phố hay các tỉnh gặp bà con dân oan khiếu kiện đều có chung một điệp khúc lừa mị như vậy.

3) Nhận định của Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam

a. Cuộc đấu tranh của những người dân oan Việt Nam như đã nói trên nhằm đòi lại những quyền lợi chính đáng của họ là hoàn toàn đúng đắn và hợp pháp.

b. Đây không phải lần đầu tiên nổ ra một cuộc biểu tình như vậy của dân oan Việt Nam. Hàng chục năm qua đã từng nổ ra nhiều cuộc biểu tình tại các tỉnh như Thái Bình, Hà Tây, Tây Nguyên, Đồng Nai, Vườn hoa Mai Xuân Thưởng (Hà Nội), và rất nhiều địa phương khác trên khắp đất nước Việt Nam đau thương này. Việc gây nên tình trạng dân oan không chỉ xảy ra mới đây, mà ngay từ khi đảng Cộng Sản Việt Nam lên cầm quyền, đảng này đã thực hiện những chiến dịch đầy tội ác và kinh hoàng nhằm cướp đoạt đất đai, tài sản của người dân suốt hơn một nửa thế kỷ qua, như cải cách ruộng đất, hợp tác xã, quốc hữu hóa, cải tạo nông nghiệp, đánh tư sản mại bản… Những chiến dịch này đã gây cho dân tộc biết bao đau thương và bị phân hóa sâu sắc; tất cả đều do các thế hệ lãnh đạo của đảng Cộng Sản Việt Nam nối tiếp nhau phát động và chỉ huy.

c. Nguyên nhân khiến người dân oan Việt Nam bị mất nhà cửa ruộng vườn là do nạn tham nhũng, cửa quyền, khinh thường dân, xem nguyện vọng và quyền lợi của dân nhẹ hơn quyền lợi cá nhân, gia đình, hoặc đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó, các quan chức cộng sản cấu kết với những kẻ vô lại ngoài hệ thống cầm quyền để cướp đoạt tài sản của người dân. Nhưng nguyên nhân sâu xa của vấn đề là do thể chế chính trị độc tài độc đảng, phản dân tộc và phản dân chủ hiện nay. Chính nó chứ không phải cái gì khác đã nảy sinh ra cái bộ máy cầm quyền hư hỏng đang gây nên biết bao tội ác và đau thương cho dân tộc Việt Nam. Bộ máy ấy đã không từ một thủ đoạn nào, không hề sợ tốn kém tiền của của nhân dân để quyết duy trì cho bằng được thể chế chính trị tai quái kia. Tất cả xét cho cùng là do mối lợi quyền và tiền của một thiểu số nắm đặc quyền đặc lợi trong đảng Cộng Sản Việt Nam mà ra. Chính vì vậy, họ ngang nhiên chà đạp lên quyền lợi của đại bộ phận dân tộc hôm nay, trong đó có những người dân oan Việt Nam.
Lời kêu gọi của Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam

Xuất phát từ những trình bày trên, Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam kêu gọi Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước; các dân oan Việt Nam; các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước; các lực lượng và các nhà đấu tranh cho tự do dân chủ trong và ngoài nước đồng bào trong và ngoài nước; các Quốc Hội, các Chính Phủ và Nhân Dân yêu chuộng tự do và công bằng trên toàn thế giới hãy thực hiện những điều sau đây:

- Ủng hộ mạnh mẽ và kiên trì cả tinh thần lẫn vật chất cho cuộc đấu tranh nhằm đòi lại những quyền lợi chính đáng của những người dân oan Việt Nam hiện đang biểu tình tại Văn Phòng II Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam nói riêng, và trên cả nước nói chung. Vì lý do khách quan, Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam không tổ chức gây quỹ. Vì thế, sự ủng hộ vật chất có thể thông qua những thân nhân, bạn bè của bà con dân oan khiếu kiện;
- Đưa tin đầy đủ, nhanh chóng và chính xác về cuộc biểu tình đang diễn ra;

Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam cũng yêu cầu:

- Nhà cầm quyền Việt Nam các cấp hãy nhanh chóng giải quyết thỏa đáng tất cả những yêu sách chính đáng và cấp thiết của người dân oan; hãy trả lại hay đền bù tương xứng những ruộng đất, tài sản của họ đã bị các quan tham tước đoạt cách bất công gây nên biết bao cảnh đau thương cho họ. Nhất là cần giải quyết tận gốc nguyên nhân chủ yếu gây nên tình trạng dân oan hiện nay, đó là cơ chế độc tài độc đảng mà đảng Cộng Sản Việt Nam đã cưỡng ép nhân dân phải chấp nhận suốt hơn 60 năm qua.
- Đặc biệt các đơn vị quân đội, công an trực tiếp làm nhiệm vụ hãy can đảm đứng về phía dân oan, bênh vực, giúp đỡ họ bằng những hành động cụ thể; nhất là không được sách nhiễu, gây phiền phức hay đàn áp họ. Anh em cũng từ nhân dân mà ra, nên chúng tôi kêu gọi anh em hãy vì nhân dân mà phục vụ. Lương tâm của anh em chắc chắn không chấp nhận cho anh em đặt quyền lợi của chế độ độc đảng và phi nhân này lên trên quyền lợi của đất nước, của dân tộc.

Việt Nam, ngày 12 tháng 7 năm 2007

Ban Điều hành:
1 – Kỹ sư Đỗ Nam Hải, Sài Gòn
2 – Giáo sư Nguyễn Chính Kết, Sài Gòn (đang vận động tại hải ngoại)
3 – Cựu Sĩ quan Trần Anh Kim, Thái Bình
4 – Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, Hoa Kỳ.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Thực trạng người lao động trẻ tại Việt Nam và giải pháp

Theo thống kê của Tổng cục Thống kê Việt Nam, số người lao động trẻ từ 15 tuổi lên là 52,4 triệu, chiếm 53,3% tổng dân số.

Thời gian qua, tình trạng thu nhập thấp và việc làm bấp bênh nói lên thực trạng khó khăn của người lao động Việt Nam, nhất là trong giới lao động trẻ.

Các chuyên gia nói gì? Đâu là nguyên nhân và giải pháp?

Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội, Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) của CHXHCN Việt Nam

Một ngày trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) của CHXHCN Việt Nam, tám tổ chức nhân quyền Việt Nam và quốc tế sẽ cùng tổ chức một hội thảo vào ngày 6 tháng 5 năm 2024 để báo động tình trạng vi phạm nhân quyền đang tiếp diễn ở Việt Nam hiện nay.

Hội thảo “Hứa hẹn của Hà Nội, Thực trạng tại Việt Nam & hành động để tranh đấu cho nhân quyền” sẽ quy tụ các chuyên gia và nhà hoạt động nhân quyền.

Lãnh đạo Hoa Kỳ (giữa), Nhật Bản (phải) và Philippines họp thượng đỉnh tại Washington DC hôm 11/4/2024. Ảnh: Reuters

Thế trận an ninh mới ở Á châu: Việt Nam có thể bình thản được bao lâu?

Cuộc gặp thượng đỉnh ba bên Mỹ – Nhật Philippines hôm 11/4/2024 được nhận định đã truyền đi nhiều tín hiệu về một thế trận mới ở Châu Á nói chung và Biển Đông nói riêng. Tổng thống Philippines Marcos nói “nó sẽ thay đổi cục diện trong khu vực, ở xung quanh Biển Đông, ở ASEAN, ở châu Á.”

… Ba nước tuyên bố bảo vệ các nguyên tắc của Luật biển Quốc tế đối với Biển Đông, lên án các hành động hung hăng của Trung Quốc đối với Philippines tại bãi Cỏ Mây hơn một năm qua. 

Tổng Thống Joe Biden (giữa) đón ông Fumio Kishida (phải), thủ tướng Nhật, và ông Ferdinand Marcos Jr, tổng thống Philippines, tại Toà Bạch Ốc, 12/4/2024. Ảnh: Andrew Caballero-Reynolds/AFP via Getty Images

Biden nỗ lực tăng cường liên minh Mỹ-Nhật-Philippines chống Trung Quốc

Hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa Mỹ, Nhật Bản và Philippines gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới Trung Quốc, nhấn mạnh rằng hành động của Bắc Kinh bị xem là “sự đe dọa an ninh” và xem Trung Quốc là “kẻ ngoài lề trong khu vực.”

Các nhà lãnh đạo đồng minh nhấn mạnh cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế ở Biển Đông và tuyên bố tuần tra chung ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, thể hiện mặt trận thống nhất chống lại hành vi hung hãn của Trung Quốc.