Thông Báo Khẩn Cấp Về Việc Cán Bộ CSVN Du Thuyết Tại Hoa Kỳ, Âu Châu

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 2.8 kb
Bà Tôn Nữ Thị Ninh, Phó Ban Ngoại Giao Quốc Hội cộng sản Việt Nam

Trong khi cộng đồng người Việt khắp nơi đang tổ chức nhiều sinh hoạt để tố cáo những vi phạm nhân quyền của chế độ độc tài cộng sản Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm ngày công bố bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, thì theo tin tức đã kiểm chứng, chúng tôi được biết một cán bộ cộng sản cao cấp, tên Tôn Nữ Thị Ninh, Phó Ban Ngoại Giao Quốc Hội cộng sản Việt Nam, đã và đang thực hiện các buổi tuyên truyền tại nhiều trường đại học, các hiệp hội người Mỹ gốc Á Châu, và các cuộc gặp gỡ tại nhà riêng thuộc nhiều thành phố khắp Hoa Kỳ như Boston, Chicago, Iowa City, Los Angeles, San Diego, v.v… Sau đó, đương sự sẽ lên đường đi Âu Châu để tiếp tục thi hành công tác này.

Ðây là một phần trong chiến dịch qui mô, có giàn dựng của chế độ độc tài, nhằm xóa sạch các dấu tích tội ác của họ tại Tây Nguyên, và vô hiệu hóa các bản tố giác và lên án của Liên Hiệp Âu Châu và chính phủ Hoa Kỳ gần đây đối với tình trạng nhân quyền ngày càng tồi tệ tại Việt Nam. Trong nhiều năm qua, cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới đã bỏ rất nhiều công sức vận động, thuyết phục, và cung cấp dữ kiện để chính phủ các nước này nhận ra hiện thực tại Việt Nam và lên tiếng bênh vực cho các nạn nhân.

Chính vì vậy mà cộng đồng chúng ta không thể ngồi yên nhìn các cán bộ cộng sản đang âm mưu xoay ngược kết quả này và muốn lừa bịp công luận Hoa Kỳ và Âu Châu về những vi phạm nhân quyền trầm trọng tại Việt Nam.

Chúng tôi xin khẩn đề nghị cùng các Ban Chấp Hành Cộng Đồng, các tổ chức, đoàn thể và cá nhân, hãy kêu gọi nhau hiện diện đông đảo tại những nơi Tôn Nữ Thị Ninh đến thuyết trình, để phản đối những luận điệu tuyên truyền dối trá, cũng như quảng bá những tài liệu nói lên thực trạng đàn áp nhân quyền và tôn giáo tại Việt Nam. Chúng tôi đặc biệt kêu gọi anh chị em sinh viên và du học sinh hãy vào bên trong các buổi diễn thuyết, để đặt vấn đề trực tiếp với đương sự về những vi phạm nhân quyền của chế độ.

Ðảng viên Việt Tân tại tất cả những thành phố liên hệ sẽ tham gia và tích cực đóng góp cùng với các hội đoàn, dưới sự điều động chung của Ban Chấp Hành cộng đồng địa phương, để phá vỡ chiến dịch này của chế độ cộng sản Việt Nam.

Ngày 10 tháng 12 năm 2004

Ðặng Thanh Chi
Phát Ngôn Nhân Ðảng Việt Tân


Lịch trình du thuyết của Tôn Nữ Thị Ninh

Cleveland – Thứ sáu, 10 tháng 12, 2004
Friendship Foundation of American Vietnamese in Cleveland
Reinberger Auditorium
5209 Detroit Ave., Cleveland
5:30 p.m. Call 216-651-6748
e-mail: friendshipfounda@msn.com

Chicago – Thứ hai, 13 tháng 12, 2004
Vietnam and the United States: Unlikely Partners
5:30 p.m. Cash bar
6:00-7:00 p.m. Panel discussion followed by questions and answers
Millennium Knickerbocker Hotel
163 E. Walton Place, Chicago
Members $20; Nonmembers $30
http://www.ccfr.org/events/eventall…

Iowa City – Thứ ba, 14 tháng 12, 2004
At noon
Rockwood Fellowship Hall
Congregational Church
30 N. Clinton St., Iowa City
Contact: Tom Baldridge, 319-335-0351,
Email: thomas-baldridge@uiowa.edu

San Diego – Thứ sáu, 17 tháng 12, 2004
Building a Strong Vietnam-U.S. Relationship: Unlikely Partners?
4:00 P.M. (Advanced reservations not required)
UCSD Faculty Club
9500 Gilman Drive, La Jolla, CA
The San Diego World Affairs Council: http://www.sdwac.com/

Danh sách do Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam cung cấp

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.