Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân Họp Báo Tại San Jose Về Việc CSVN Bắt Giữ Các Thành Viên Đảng Việt Tân tại Sài Gòn

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trưa ngày 20-11-2007, tại trụ sở Sóng Việt Media, Thành Phố San Jose, Việt Nam Canh Tân cách mạng Đảng (Đảng Việt Tân) đã tổ chức một cuộc họp báo trình bày những chi tiết về sự kiện CSVN vừa bắt giữ một số nhân sự Đảng Việt Tân vào ngày 17-11 vừa qua tại Sài Gòn. Cuộc họp báo diễn ra lúc 1 giờ trưa, và kéo dài 2 tiếng đồng hồ, với sự hiện diện cuả khoảng 30 đại diện truyền thông và hội đoàn tham dự gồm: những đại diện truyền thông Việt ngữ như Ông Cao Sơn (Tin Viet News), Ông Hạnh Dương (Việt Báo San Jose), Ông Du Phong (Saigon USA), Ông Trương Xuân Mẫn (Viet Tribunes ), Ông Lê Thanh Tùng (Sóng Việt), đại diện thông tấn VNN, Tổng đài Radio TNT, Vietnews Sacramento và những đại diện chính đảng như ông bà Tiêu Phi Hùng (Đảng Dân Tộc), Ông Nguyễn Hồng Dũng (Việt Nam Quốc Dân Đảng), Ông Hồ Văn Khởi (Đại Việt Quốc Dân Đảng), Ông Hoàng Thế Dân (Ban Chấp Hành Cộng Đồng Bắc Cali ), Ông Nguyễn Đoàn (Đảng Việt Tân) , GS Hoàng Cơ Định, Chị Lê Diễm (Hội Bạn Trần Khải Thanh Thủy), và một số nhân sĩ trong vùng. Buổi họp báo cũng được trực tiếp phát thanh trên hệ thống đài Tiếng Nước Tôi cũng như nối tiếp trên mạng Paltalk.

JPEG - 203.5 kb
Ông Lý Thái Hùng (bên Trái) và ông Trần Hùng (bên Phải) trong buổi họp báo ở San Jose về việc CSVN bắt giữ các thành viên Đảng Việt Tân tại Sài Gòn.

Sau phần ngỏ lời chào đón quan khách và nghi thức khai mạc của Ông Phan Thành Long, đại diện ban tổ chức, Ông Trần Hùng, người điều hợp buổi họp báo đã giới thiệu ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí Thư Đảng tiến hành cuộc họp báo.

Ông Lý Thái Hùng, đã trình bày tóm gọn bối cảnh của vấn đề xảy ra trong vòng 72 tiếng đồng hồ từ lúc công an CSVN bắt giữ 3 đảng viên và 3 cộng tác viên của Đảng Việt Tân vào trưa thứ bảy 17/11 cho đến thời điểm họp báo ngày 20 tháng 11. Ông dựa trên nội dung tờ Thông Cáo Báo Chí và tờ truyền đơn quảng diễn về đấu tranh Bất Bạo Động (cả 2 đều được phân phối đến các ký giả và tham dự viên cuả buổi họp báo) khẳng định rằng, việc bắt giữ là một phần rủi ro của đấu tranh, và ông cho biết đấu tranh để giải cứu những người bị bắt giữ là ưu tiên hàng đầu trong lúc này. Ông Lý Thái Hùng cũng cho biết, ngay sau sự việc xảy ra, đảng Việt Tân (VT) đã thông báo đến gia đình thân nhân những người bị bắt giữ và các sứ quán, lãnh sự Hoa Kỳ, Pháp và Thái Lan tại Việt Nam. Đồng thời, đảng Việt Tân cũng đã phổ biến một bản thông cáo báo chí đến nhiều cơ quan truyền thông quốc tế cũng như Việt ngữ. Ông cũng cho biết Bộ Ngoại Giao cũng như Sứ Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã biết đến sự kiện này và đang liên lạc tìm hiểu về việc 2 công dân Hoa Kỳ bị CSVN bắt giữ trái phép, và đang thúc đẩy những thủ tục cần thiết để bảo đảm sự an toàn cho những người bị giam giữ.
Sau phần trình bày tóm gọn, ông Lý Thái Hùng đã lần lượt trả lời những câu hỏi do một số ký giả và đại diện đoàn thể nêu ra:

Câu hỏi 1: Liên quan đến sự việc những đảng viên VT bị bắt là những nhân vật nổi và được nhiều người biết đến khắp nơi, do đó CSVN cũng đã để ý, tại sao lại giao công tác cho họ để bị bắt giữ. Đây có phải là chủ điểm “thí chốt” để “làm nổi” Việt Tân?
Ông LTH khẳng định: Đó chỉ là lập luận suy diễn không thực tế. Đảng Việt Tân từng hoạt động bí mật để xây dựng cơ sở hạ tầng. Hiện nay, công khai trong hình thức đấu tranh bất bạo động, nên đã từng làm CSVN lúng túng. Việt Tân đã có nhiều đợt công tác, về nước và trở lại, can đảm đối đầu trực diện. Nhiều đảng viên nhiều người không biết đến, cũng đã trở về cho nhiều dạng công tác. Biến sự 17/11 là một rủi ro của đoạn đường tự nguyện, công khai đối đầu với chế độ cầm quyền CSVN.

Câu hỏi 2: Ba đảng viên VT về từ bao giờ? Đi đến có thông báo các sứ quán liên hệ hay không?
Ông LTH cho biết: khi đi không thông báo; nhưng sau biến sự 17/11, đảng Việt Tân đã thông báo cho các đại sứ quán liên hệ, để tìm hiểu và can thiệp cho những đảng viên Việt Tân bị bắt và bị giam giữ.

Câu hỏi 3: Anh chị về nước hoạt động dưới hình thức nào mà bị bắt?
Ông LTH: Họ về nước để cổ xuý cho phương pháp đấu tranh công khai và bất bạo động. Người dân không nên chờ CSVN tự thay đổi. Những người về nước dựa theo quyền sống và nguyện vọng cuả người dân trong nước, mà cổ xuý kêu gọi thành phần công nhân, dân oan, thanh niên tham gia đấu tranh hợp pháp, công khai và bất bạo động.

Câu hỏi 4: Sự tổn thất 17/11 mang lại ích lợi gì cho đảng VT?
Ông LTH phân tích: sự bắt giữ là một tổn thất và có thể làm gián đoạn các công tác và là một thiệt hại cho đảng Việt Tân. Nhưng, nỗ lực vẫn phải tiếp tục lớn mạnh. Mối lợi lớn nhất là sự liên tục, và liền lạc của diễn trình dân chủ mà mục tiêu tối thượng là góp phần làm suy yếu sự cai trị của bộ máy độc tài CSVN.

Câu hỏi 5: Kế sách nào sẽ hữu hiệu nhất, thực tế nhất và dễ ứng hành nhất trên con đường trước mặt để tranh đấu cho những người bị bắt?
Ông LTH đề nghị: sự hợp tác lớn mạnh đều khắp từ cộng đồng, chính giới, truyền thông để tranh đấu, không chỉ cho những đảng viên VT đang bị giam giữ mà còn chung cho cả các nhà đấu tranh dân chủ trong nước cũng như ngoài nước đang bị bắt giữ, là một nỗ lực hữu hiệu nhất để tạo áp lực lên CSVN.

Câu hỏi 6: Trong tương lai, có những đảng viên cao cấp của Việt Tân về nước hay không? thí dụ cá nhân Ông Tổng Bí Thư? cá nhân Ông Chủ Tịch?
Ông LTH: Chuyện về nước đấu tranh là điểm chính, và là điểm chung. Nhiều đảng viên Việt Tân đã về và sẽ tiếp tục như thế. Ưu tiên công tác, thời điểm thuận lợi và nhu cầu cấp bách sẽ quyết định.

Câu hỏi 7: CSVN lên tiếng có bắt 1 người, đúng hay sai ? và nguyên nhân lộ chuyện xuất phát từ đâu? trong nước hay hải ngoại?
Ông LTH: CSVN chưa hề lên tiếng chính thức và vẫn tiếp tục ém nhẹm sự việc. Cơ phận trong nước đang tìm hiểu về nguyên do và điều chỉnh để tránh sơ hở, để bảo vệ công tác là điều tối cần.

Câu hỏi 8: Qua lời tuyên bố của đại sứ Michael Marine “Hoa Kỳ không có chìa khoá mở nhà tù VN” và nhóm Vang Pao bị truy tố, như vậy việc làm của Đảng VT có đối chọi lại chính sách của Hoa Kỳ?
Ông LTH: Không đối chọi. Người VN có trách nhiệm đấu tranh cho người VN. Hoa Kỳ không có trách nhiệm đó. Sứ mạng và nghĩa vụ của chúng ta là niềm chung thủy với đất nước dân tộc, vượt xa và nằm trên quyền lợi của Hoa Kỳ hoặc bất cứ một quốc gia đồng minh nào. Vả lại, chính quyền liên bang Hoa Kỳ cũng từng cổ xuý cho dân chủ tại khắp nơi cũng như đã từng bày tỏ sự ủng hộ nguyện vọng đấu tranh cho tự do, dân chủ của người Việt Nam.

Câu hỏi 9: Có phải những người vừa bị bắt đã tình nguyện trở về? Có phải chủ trương của Việt Tân là đưa người về, cố tình bị bắt, với mục tiêu trình diễn? Tương lai sẽ có tiếp tục không?
Ông LTH: Công tác về nước hoạt động sẽ tiếp tục. Không thuần tuý chỉ châm ngòi đấu tranh chính trị mà còn thiết lập nền móng cho những công tác khác, mai phục trong hạ tầng xã hội. Những thành phần công tác này CSVN khó phát hiện.

Câu hỏi 10: Giải cứu những người bị bắt bằng cách nào khác nữa, sau cuộc họp báo?
Ông LTH: Họp báo là phần đầu. Công khai đấu tranh cứu nguy cho những đảng viên gặp nạn là những việc kế tiếp. Vấn đề là làm sao giảm thiểu trù dập, bảo đảm an toàn và sự trở về của những người sa cơ.

Câu hỏi 11: Sẽ có họp báo với truyền thông ngoại quốc khắp nơi hay không?
Ông LTH: Sẽ tiếp tục tại những địa phương cần có. Đến nay đã có 22 bản tin quốc tế khắp nơi đưa tin về biến sự 17/11.

Câu hỏi 12: Bao giờ sẽ có những can thiệp từ Paris? Hawaii? hay Sacramento? cho những thân nhân, cộng đồng và chính giới địa phương cùng hợp lực?
Ông LTH: Hiện đang có những nỗ lực vận động này tại những địa phương sinh sống của những đảng viên bị bắt. Trong những ngày trước mặt, mong mỏi sự hợp tác của cộng đồng, chính đảng, truyền thông và chính giới tại những địa phương sở tại.

Câu hỏi 13: Đã có tiếp xúc với Bạch Cung để can thiệp cho những người bị giam giữ hay chưa?
Ông LTH: Đã thực hiện những liên lạc với Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Sứ Quán Mỹ tại Hà nội và Sài Gòn. Tuỳ theo biến chuyển của tình hình, những vận động xa hơn, cao hơn sẽ trở nên cần thiết hơn.

Câu hỏi 14: Ảnh hưởng của những cuộc gặp gỡ với ông tân đại sứ Mỹ, Michael Michalak, tại tư gia BS Nguyễn Quốc Quân (bào huynh của BS Nguyễn Đan Quế) và tư gia BS Nguyễn Trọng Việt liên hệ đến việc bắt giữ 17/11 ra sao?
Ông LTH: Những cuộc gặp gỡ trước đây là những chỉ dấu thuận lợi. Ông tân đại sứ và bộ ngoại giao Hoa Kỳ đang có những tìm hiểu và can dự cho công dân Mỹ gốc Việt bị giam cầm trái phép.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (gọi tắt là SCB) của đại gia Trương Mỹ Lan được chính phủ Việt Nam bơm tiền cứu. Ảnh: Nhac Nguyen/ AFP via Getty Images

Giải cứu SCB: Lợi bất cập hại!

Hình dung một cách đơn giản thì ngân hàng SCB huy động tiền của người dân, cung cấp cho bà Trương Mỹ Lan, bà này hối lộ cho các quan chức, rồi bây giờ bà Lan bị án tử hình còn NHNN bơm tiền ra để cứu ngân hàng SCB.

Khoản tiền giải cứu khổng lồ này [24 tỷ đô-la] không tự dưng mà có mà lấy từ ngân sách, nghĩa là từ tiền người dân và doanh nghiệp đóng thuế, từ bán tài nguyên quốc gia. Xét cho cùng, đất nước thiệt đơn thiệt kép, chỉ các quan chức giấu mặt được hưởng lợi.

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 15 – 21/4/2024

Nội dung:

– Hawaii tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương;
– Ghi ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương tại Paris;
– Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội; Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Genève, Thụy Sĩ;
– Kêu gọi tham gia Biểu tình và Văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR vào hai ngày 7 và 8/5, 2024 tại Genève, Thụy Sĩ.

Đồng ruộng ở ĐBSCL sau khi đắp đê. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Đời cha bán gạo, đời con khát nước

Nếu bây giờ tập trung truy tìm nguyên nhân chính tạo nên khô hạn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thì thật dễ dàng tìm ra vài lý do vừa thực vừa mơ hồ như:

Do biến đổi khí hậu; Do biến động ở thượng nguồn sông Mekong; Do ý thức người dân trong việc sử dụng nước; Vân vân.

Những nét này cái nào cũng thực nhưng có điều ít ai thấy, nó cũng là cái rất thực, dễ giải thích, dễ thực hiện đó là chính sách “An ninh lương thực” được nhấn mạnh khoảng gần hai chục năm nay.

Những “Cây năng lượng” (ở Singapore) là một kiến trúc hình phễu, miệng rộng chừng 20 mét hứng nước chảy về hầm chứa. Cây này vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa cảnh báo con người về thái độ với nước, vừa thu gom nước mưa. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Thử đi tìm đường cứu… nước

Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Cả vùng này có khoảng nửa triệu hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong năm tháng cao điểm mùa khô. 

Lý do chính là do biến động bởi dòng chảy sông Mekong đã có nhiều thay đổi, chưa tính đến con kênh Phù Nam bên Cambodia sắp “Trích huyết” sông Mekong ngang chừng, cho chảy sang Vịnh Thái Lan.