Tưởng Niệm 30 tháng 4 Tại Copenhagen, Ðan Mạch

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Từ 18 giờ 00 chiều Thứ Bảy ngày 30/4/2005, nhiều đồng hương Việt Nam ở Thủ Ðô Copenhagen, Ðan Mạch đã về Taastrup Medborgerhus để tham dự Buổi Lễ Tưởng Niệm 30 tháng 4.

Ban tổ chức gồm Hội Sinh Viên Học Sinh Việt Nam tại Copenhagen, Hội Chuyên Gia Việt Nam tại Đan Mạch, Ban Nhạc Cựu Sinh Viên, Cộng Đồng Công Giáo tại vùng Zealand và Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng tại Đan Mạch.

Sau phần nghi lễ thắp hương bàn thờ tổ quốc của đại diện các đoàn thể, anh Lê Quang Toàn thay mặt Ban Tổ Chức đã khai mạc buổi lễ và nêu mục đích của buổi lễ này. Đó là hồi tưởng lại quá khứ và hiểu rõ nguyên nhân tại sao chúng ta và các thế hệ con cháu có mặt tại các nước tự do. Hiểu rõ giá trị con người và sự phát triển đất nước Việt Nam, cũng như của cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại. Để nói lên khát vọng tự do dân chủ của người Việt Nam, và cuối cùng để cám ơn quốc gia Đan Mạch đã cứu vớt và cưu mang người Việt tại quốc gia này.

Chuơng trình của buổi lễ được chia làm ba phần. Phần thứ nhất trình bày về nguyên nhân người Việt bỏ nước ra đi trong gia đoạn 1975 đến 1985, qua dương ảnh và phim. Phần thứ hai là trình bày về những sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại hải ngoại và riêng tại Đan Mạch, cùng với những hình ảnh diễn tả xã hội Việt Nam ngày nay, khổ nạn của các cô dâu Đài Loan, của nhiều cô gái Việt và những trẻ em bị mua bán tình dục tại Campuchia. Những nỗ lực trong việc vận động cờ vàng tại Hoa Kỳ cũng được trình bày qua dương ảnh và phim. Phần thứ ba trình bày về những khát vọng cho tương lai Việt Nam qua hình ảnh và sự phát biểu của tham dự viên. Ông Ngô Ngọc Lâm, một nhân sĩ trong cộng đồng Copenhagen, đã phát biểu rằng ông khao khát người dân Việt Nam đuợc sống trong sự công bình, không còn khốn khổ và nghèo đói. Muốn được như thế đất nước Việt Nam phải như các nước tiền tiến khác, phải có tự do dân chủ thì mới phát triển xã hội được.

Qua câu chuyện Ba Ngọn Nến như là phần nhắn gởi của Ban Tổ Chức, anh Đặng Ngọc Miên đã nhấn mạnh đến ngọn nến hy vọng sẽ mãi được thắp sáng trong lòng người Việt Nam vì sự khát khao tự do, hoà bình, công bình và hạnh phúc cho đất nước Việt Nam. Sau đó Anh Huỳnh Trương Trúc đã kết thúc buổi tổ chức bằng lời kêu gọi thực tiễn là: hãy cùng nhau xây dựng và thành lập Cộng đồng người Việt tại vùng Copenhagen, Zealand mỗi ngày thêm mạnh mẽ hơn.

Xen kẽ chương trình là phần ca nhạc của Ban Nhạc Cựu Sinh Viên và những màn vũ của Hội Sinh Viên Học Sinh tại Copenhagen. Buổi tổ chức kết thúc lúc 22 giờ 30 cùng ngày, với sự tham dự của hơn 120 người.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.