Vận Động Quốc Hội Úc Châu Cho Phong Trào Dân Chủ Tại Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Canberra 21.5.2007- Một phái đoàn Việt Tân gồm 20 đảng viên dẫn đầu bởi BS Nguyễn Đỗ Thanh Phong, UV/TƯĐ đã viếng thăm Quốc Hội Australia ngày 21 tháng 5 năm 2007, nhằm vận động sự hỗ trợ của chính phủ đối phó với làn sóng đàn áp trên phong trào dân chủ Việt Nam gần đây.

JPEG - 50.3 kb
Bs. Nguyễn Đỗ Thanh Phong và Thượng Nghị Sĩ Gary Humphries

Với mục đích trình bày vấn đề đàn áp nhân quyền tại Việt Nam và gia tăng sự quan tâm của chính quyền sở tại hầu tạo áp lực lên nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, phái đoàn gồm 20 đảng viên Việt Tân đã gặp 7 dân biểu và 1 thượng nghị sĩ trong vòng 4 giờ.

JPEG - 77.6 kb
Bs. Nguyễn Đỗ Thanh Phong và Dân Biểu Andrew Laming

Từ 9 giờ sáng, phái đoàn Việt Tân đã chia nhau gặp gỡ các dân biểu thuộc đảng Lao Động như DB Bernie Ripoll, Bộ Trưởng Di Trú Đối Lập Tony Burke, DB Michael Danby, DB Chris Bowen, DB Michael Hatton; Và Đảng Tự Do gồm có DB Pat Farmer, DB Andrew Laming và Thượng Nghị Sĩ Gary Humphries.

Trong các cuộc gặp gỡ, phái đoàn Việt Tân đã trình bày tình hình chính trị cũng như những sự vi phạm nhân quyền gần đây của nhà cầm quyền Hà Nội đặc biệt liên quan đến các bản án dành cho Linh Mục Nguyễn Văn Lý và các Luật Sư Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Lê Quốc Quân, Trần Thùy Trang cũng như các nhà đấu tranh dân chủ thuộc Đảng Dân Chủ Nhân Dân, ông Trần Quốc Hiền và các thành viên của Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông Việt Nam.

JPEG - 80.2 kb
Từ trái sang phải: DB Chris Bowen, cô Bùi Diễm Châu và anh Lương Vĩnh Hòa

Sau khi hội kiến cùng phái đoàn, Dân Biểu Chris Bowen đã gây sự chú ý của đồng viện trong giờ họp của quốc hội Australia, khi ông lên tiếng chỉ trích chính quyền Việt Nam qua hình ảnh Linh Mục Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng, trong phiên tòa xử ngày 30 tháng 3 vừa qua. Ông Bowen nói rằng: “Hình ảnh của Linh Mục Lý bị bịt miệng trong phiên tòa tại Việt Nam có thể nói là một sự nhục nhã và đấy là một thí dụ điển hình của ý niệm dân chủ bị xem thường tại một quốc gia rất gần với nước Úc”. Tiếp sau đó, dân biểu Bernie Ripoll đã công bố và chào mừng trước Quốc Hội Liên Bang sự hiện diện của phái đoàn Việt Tân. Ông đã chúc mừng phái đoàn trong công tác vận động các chính đảng cũng như trình bày về đường lối sinh hoạt của đảng Việt Tân tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam.

Ngoài vấn đề nhân quyền, phái đoàn Việt Tân còn nêu lên sự quan tâm và đề nghị chính phủ Australia quan sát đều đặn các viện trợ hàng năm cho Việt Nam hầu đảm bảo các điều kiện về dân chủ, nhân quyền được phát triển tương xứng với các nỗ lực viện trợ qua tiền đóng thuế của người dân Úc.

Trong thời gian qua, chính quyền Hà Nội đã gia tăng đàn áp lên phong trào dân chủ, gây nên làn sóng phẫn nộ từ cộng đồng người Việt hải ngoại nói riêng và thế giới nói chung. Riêng tại Australia, Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang đã phát động chiến dịch vận động đồng hương gửi postcard vận động các chính giới lên tiếng, tạo áp lực lên nhà cầm quyền, đòi hỏi trả tự do tức khắc cho các nhà dân chủ cũng như chấm dứt các đàn áp hiện nay.

Nỗ lực vận động chính giới do phái đoàn Việt Tân thực hiện, ngày 21 tháng 5, cũng nằm trong nỗ lực chung của mọi đoàn thể và cộng đồng người Việt tại hải ngoại hướng về các phong trào tranh đấu cho dân chủ tại quốc nội.

JPEG - 97.2 kb
Từ trái sang phải:Cô Nguyễn Tuyểt Nhung, Dân Biểu Michael Hatton và bà Võ Hồng

JPEG - 100.4 kb
Từ trái sang phải: Ông Lê Ánh, Dân Biểu Michael Danby và ông Trương Minh Đức

JPEG - 56.7 kb
Từ trái sang phải: Bà Võ Hồng, cô Bùi Diễm Châu, DB Pat Farmer và cô Nguyễn Tuyểt Nhung

JPEG - 73.6 kb
Từ trái sang phải: Phái đoàn Việt Tân, Dân Biểu Bernie Ripoll và Dân Biểu Tony Burke

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.

Việt Nam sẽ trải qua cuộc chính biến trong thời gian tới?

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ từ chức hay không sau khi trợ lý thân tín Phạm Thái Hà bị bắt? Tình hình chính trị Việt Nam sẽ ra sao trong thời gian tới khi thượng tầng chính trị đang rối loạn? Liệu cuộc sát phạt giữa hai phe trong đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ khiến nền kinh tế, chính trị trong nước bất ổn? Và làm sao để có được nền tự do dân chủ cho Việt Nam…

Đó là những vấn đề được phân tích sâu hơn trong hội luận của RFA, mời quý vị cùng theo dõi: Ông Lý Thái Hùng – Chủ tịch Đảng Việt Tân và Luật sư Vũ Đức Khanh – Tổng Thư ký Liên minh Dân tộc Việt Nam.

Tại sao Tập và Biden chọn gửi thông điệp về Đài Loan vào cùng một ngày?

Gần chín năm sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử vào năm 2015, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và cựu Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu đã bắt tay nhau một lần nữa tại Bắc Kinh hồi tuần trước.

Hôm đó là ngày 10/04/2024, và trong cùng ngày tại Washington, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đón tiếp Thủ tướng Nhật Fumio Kishida tại Nhà Trắng.

Phải chăng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi các cuộc thảo luận chính trị này được tổ chức trong cùng một ngày ở hai bên bờ Thái Bình Dương?

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ở Hà Nội. Ảnh: Reuters

Việt Nam giải thích về 24 tỷ USD cứu SCB, chuyên gia nói ‘thuốc chữa bệnh’ quan trọng hơn ‘thuốc bổ’

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hôm 19/4 lên tiếng nói rằng việc “bơm tiền” quy mô lớn là để cứu cho Ngân hàng SCB không sụp đổ, không làm ảnh hưởng đến hệ thống tài chính quốc gia và sự an toàn của hệ thống các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế của VOA cho rằng khoản bơm hàng chục tỷ đô la trên chỉ là liều “thuốc bổ,” tạm thời hồi sức cho một bệnh nhân đang lâm trọng bệnh, biện pháp tái cơ cấu được giám sát chặt chẽ và minh bạch mới là liều thuốc chữa bệnh cho SCB và cả hệ thống ngân hàng Việt Nam.