Vì sao Mặt Trận Tổ Quốc “chưa” lên tiếng các điểm nóng?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trong hội nghị sơ kết thi đua 5 thành phố trực thuộc trung ương nửa đầu năm 2017 vào chiều ngày 14 Tháng Bảy, ông Trần Thanh Mẫn, người vừa mới thay ông Nguyễn Thiện Nhân lên làm Chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam đã phát biểu rằng Mặt Trận “chưa” lên tiếng về một số sự kiện nóng như Sơn Trà, Đồng Tâm, Tân Sơn Nhất xảy ra trong thời gian qua. Không biết ông Mẫn muốn ám chỉ điều gì?

Trong phát biểu của ông Mẫn khiến cho người ta giả định hai điều. Một là ông Mẫn có ý trách ông Nguyễn Thiện Nhân đã lơ là trong việc giám sát các sự kiện nóng đang gây bất mãn trong dư luận. Hai là ông Mẫn muốn thăm dò lãnh đạo đảng về ý muốn của ông trong việc lên tiếng các sự kiện nóng sau khi được phân công làm chủ tịch Mặt Trận.

Trước khi phân tích chủ đích của ông Trần Thanh Mẫn, cần biết qua vai trò của Mặt Trận Tổ Quốc là gì trong bộ máy cai trị của đảng CSVN hiện nay.

Trên nguyên tắc, đảng CSVN đã cho Mặt trận Tổ Quốc một “sứ mệnh” rất lớn và rất kêu. Đó là sứ mệnh tập hợp và phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, phản biện xã hội. Nói theo ngôn ngữ của lãnh đạo CSVN thì Mặt trận là ý chí và sức mạnh của người dân. (sic)

Thực tế không phải như vậy. Mặt Trận chẳng qua là bình phong để cho đảng làm công tác dân vận và nhất là che đậy chiêu bài độc diễn của đảng. Vì thế, Mặt Trận chỉ giúp cho đảng cai trị và đàn áp nhân dân, nhất là đã tiếp tay cho đảng triệt tiêu tất cả những ai dám nói và làm ra ngoài định hướng và chỉ thị của đảng. Và khi nói đến nhiệm vụ giám sát cán bộ, nhà nước thì chưa khi nào thấy Mặt Trận dám xông pha vào các vụ án hay các dự án kinh tế quốc gia, các vụ khiếu kiện đông người, oan sai, tiếm dụng đất đai, hay dự án chia bán bởi các Nhóm Lợi Ích.

JPEG - 38.9 kb
Nguyên Chủ tịch MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân (phải) và Chủ tịch MTTQVN Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: VGP News)

Không những thế, Mặt Trận còn là cánh tay nối dài của đảng trong các vòng hiệp thương bầu cử những đại biểu của dân trong Quốc hội hay các Ủy ban nhân dân. Nói cách khác, đảng đưa người ra làm công tác đại biểu, Mặt Trận chỉ có nhiệm vụ duy nhất là đóng dấu xác nhận.

Những điều trên cho thấy Mặt Trận là cái bóng của đảng trong quần chúng.

Vì thế việc Mặt Trận Tổ Quốc đã không được đảng “bật đèn xanh” lên tiếng về các sự kiện nóng ở Sơn Trà, Đồng Tâm, Sân Golf Tân Sơn Nhất đến từ hai lý so sau đây.

Thứ nhất, Ban bí thư không muốn Mặt Trận đổ dầu thêm vào lửa bất mãn của dư luận hiện đang lây lan trên nhiều địa bàn. Cả ba sự kiện nóng xảy ra đều cho thấy bóng dáng của những phe nhóm lợi ích ở đàng sau. Nói cách khác, Mặt Trận cần phải tránh xa cuộc tranh chấp quyền lợi giữa các phe nhóm khi nó đang ở vào thời kỳ quyết liệt.

Thứ hai, ông Nguyễn Thiện Nhân đã đánh đổi việc im lặng nhằm lấy lòng phe đảng để được Ban Bí Thư của ông Nguyễn Phú Trọng tiến cử ghế Bí Thư Sài Gòn thay vì là bà Tòng Thị Phóng, khi ông Đinh La Thăng bị kỷ luật. Nếu đây là tính toán thật của ông Nguyễn Thiện Nhân cho thấy là phe Nguyễn Tấn Dũng đang muốn dùng Nhân để phục hoạt lại thế lực ở phía Nam sau khi Thăng bị Trọng mang về giam lỏng ở Trung ương.

Cả hai lý do nêu trên đều cho thấy rằng càng lúc vai trò Mặt Trận Tổ Quốc được các phe sử dụng thành những bình phong để che giấu cho các âm mưu khuynh loát lẫn nhau trong nội bộ. Nó không còn đóng vai trò chính trị quần chúng như đảng tô vẽ mà chỉ là phương tiện để khỏa lập dư luận khi cần mà thôi.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.