Báo chí tư nhân ra mắt ở Miến Điện

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Báo chí tư nhân đã được bày bán trở lại ở Miến Điện lần đầu tiên sau gần 50 năm khi Nhà nước chấm dứt độc quyền trên lĩnh vực truyền thông.

Cho đến nay đã có 16 tờ báo tư nhân được cấp giấp phép nhưng trong số này chỉ có 4 tờ đã sẵn sàng để xuất bản số đầu tiên vào thứ Hai ngày 1/4.

Đây là một cột mốc quan trọng nữa trong hành trình đoạn tuyệt với quá khứ độc đoán của quốc gia đông nam Á này, phóng viên BBC Jonathan Head cho biết từ Rangoon, trung tâm kinh tế của nước này.

Mãi cho đến gần đây các phóng viên ở Miến Điện còn bị những hạn chế khắt khe nhất trên thế giới.

Các tờ báo tư nhân tiếng Miến, Anh, Trung và Ấn đã từng có mặt trên đất nước này khi thực dân Anh còn cai trị. Những sau đó những ấn bản này buộc phải đóng cửa vào năm 1964 dưới chế độ quân phiệt.

Ngay sau đó, các nhà báo thường xuyên bị giám sát và nghe lén điện thoại. Họ cũng thường bị tra tấn và bỏ tù. Tờ báo nào mà xé rào thì sẽ bị đóng cửa.

Tuy nhiên kiểm soát báo chí đã được nới lỏng trong chương trình cải cách do chính phủ của Tổng thống Thein Sein khởi động.

Hồi tháng Tám năm ngoái, Chính phủ Miến Điện thông báo cho các nhà báo rằng không còn phải đưa bài viết để kiểm duyệt hàng ngày trước khi đăng.

Đến tháng 12, chính phủ lại thông báo cho phép báo chí tư nhân bắt đầu xuất bản kể từ ngày 1/4 năm 2013.

‘Một số rào cản’

Một số báo tư nhân này chỉ in ở mức khoảng vài ngàn bản cho số đầu trong khi họ đang đánh giá nhu cầu của độc giả, phóng viên Jonathan cho biết.

“Tôi nhìn thấy một số rào cản trước mắt,” ông Khin Maung Lay, 81 tuổi, tổng biên tập của tờ Golden Fresh Land, nói với hãng tin Mỹ AP.

“Tuy nhiên, tôi đã sẵn sàng điều hành tờ báo trong tinh thần tự do và chuyên nghiệp mà tôi học được từ các đồng nghiệp dưới thời kỳ hoàng kim thuở trước,” ông nói.

Việc báo chí tư nhân ra mắt trở lại trùng với kỷ niệm tròn một năm nhà lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi được bầu vào Quốc hội.

Kể từ đó bà Suu Kyi đã trở thành một nhân vật nhiệt tình trong Quốc hội mặc dù, cũng giống như chính quyền, bà thấy giải quyết các thách thức phức tạp mà đất nước bà hiện đang đối mặt là một công việc khó khăn.

Bà đã bị phê phán vì đã không nói gì trước làn sóng bạo lực tôn giáo mới đây nhằm vào các cộng đồng Hồi giáo – một chủ đề mà truyền thông nước này dù đã được giải phóng nhưng vẫn bị kiểm duyệt sau khi xuất hiện nhưng tin tức không chính xác và mang tính kích động.

Liên đoàn quốc gia vì Dân chủ, đảng của bà Suu Kyi, sẽ bắt đầu ra báo vào cuối tháng này.

Nguồn: BBC

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.