Công an sách nhiễu người thân ông Lê Đình Lượng đi tìm công lý

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sáng nay ngày 31/07/2017 người thân của ông Lê Đình Lượng đã cùng nhau kéo lên ủy ban xã Hợp Thành để hỏi về lý do mất tích của nhà hoạt động dân quyền này. Công an sắc phục và thường phục đã cố tình cướp băng rôn khẩu hiệu và xô xát với một số người trong đó có phụ nữ mang thai. Công an chỉ cho phép một số người được vào trong khi những người khác thì họ cho công an sắc phục và “quần chúng tự phát” ra gây rối.

Khoảng 40 người nhà của ông Lê Đình Lượng mang theo băng rôn “tự do cho TNLT Lê Đình Lượng” với thái độ ôn hòa nhưng công an đã cố tình cản trở. Những nhân viên xã Hợp Thành đã từ chối tiếp dân và nói rằng không liên quan gì đến việc bắt giam ông Lê Đình Lượng.

Trước đó sáng nay cảnh sát giao thông đã rình rập trước nhà chỉ để bắt người đi ra khỏi làng mà vi phạm luật giao thông.

Mấy hôm trước chị Xoan con dâu của ông Lê Đình Lượng cũng bị công an quận Gò Vấp bắt giữ 6 giờ đồng hồ khi đang bế con về quê đòi công lý cho bố chồng. Nhiều nhà hoạt động đã lên án hành động bắt người và ra tương trợ cho chị, mãi tới gần 12 giờ khuya chị mới được thả. Trong chuyến bay về Nghệ An ngày hôm sau chị đã bị hai công an áp tải về sân bay Vinh. Cũng cần nhắc lại, ông Lê Đình Lượng là một nhà hoạt động dân quyền tại Nghệ An, ông bị bắt cóc vào ngày 24/07/2017 khi đang trên đường đi thăm vợ tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai.

Ngày 27/07/2017, Bộ Công An loan tin khởi tố ông Lê Đình Lượng theo điều 79 – BLHS. Báo chí nhà nước mô tả ông Lượng như một kẻ “phản động” nguy hiểm với khả năng kích động quần chúng gây mất an ninh trật tự. Ông Lượng cũng được nhà cầm quyền cho là lợi dụng sự cố môi trường biển, kích động dân chúng gây bức xúc trong dư luận, và có nhiều hoạt động chống Formosa. Trao đổi với BBC, bà Nguyễn Thị Quý vợ ông Lượng khẳng định chồng mình là “người tuyệt vời” biết quan tâm và đấu tranh cho sự thật và công ích. Luật sư Lê Quốc Quân, cháu họ của ông Lượng cũng cho biết chú mình là một cựu chiến binh, người đấu tranh cho các quyền lợi thiết thực và các vấn đề dân sinh, dân sự của người dân như: lạm thu học phí học đường, chống thuế phí nông nghiệp, phản đối sai phạm trong các dự án nông thôn mới và là người ủng hộ kiện Formosa.

Trong hai ngày qua tại nhiều giáo xứ của giáo phận Vinh như Tân Hội, Đăng Cao, Song Ngọc, Phú Yên, Thuận Nghĩa và tại giáo xứ Vĩnh Hòa hàng ngàn người đã cùng thắp nến cầu nguyện cho nhà hoạt động dân quyền được ít người biết đến này.

Pv. GNsP

Nguồn: FB Tin Mừng Cho Người Nghèo

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.