Đấu tranh với luận điệu của bọn tay sai, bán nước, đầu hàng giặc

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ban biên tập web Việt Tân: Tiết mục “Làng Dân Báo” sẽ giới thiệu thường xuyên đến quý độc giả những bài viết đa dạng từ các cây viết bloggers. Đây là những trăn trở chân thực và “ngoài luồng” của quần chúng Việt Nam.

Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu đến quý độc giả bài “Đấu tranh với luận điệu của bọn tay sai, bán nước, đầu hàng giặc” của blogger Nguồn Buôn Gió (http://nguoibuongio.multiply.com/journal/item/471).

— –

Trước sự xâm lấn và gây hấn của kẻ thù, trong khi toàn thể nhân dân yêu nước sục sôi căm phẫn thì một số bè lũ bán nước trong giới thống trị lại can tâm làm tay sai cho kẻ thù. Những kẻ bán nước này thường tung ra những luận điệu thâm độc làm cản trở mong muốn giữ vững chủ quyền đất nước của nhân dân ta. Hành vi bán nước, cấu kết với kẻ thù của chúng là đi ngược lại với lợi ích dân tộc. Điểm lại một số luận điệu mà chúng tung ra có những ý sau:

– Phải tự chủ vào sức mình, không trông chờ gì vào các nước phương Tây, nhất là Mỹ can thiệp, giúp đỡ.

– Tin tưởng để cho Đảng Cộng Sản quyết định vận mệnh chủ quyền đất nước, không để những tổ chức, đảng phái khác lợi dụng việc chiến tranh làm cơ hội chính trị, phá hoại an ninh đất nước ta.

Đây là một ý đồ thâm độc, núp dưới cái gọi là tự chủ để tự cô lập mình trước kẻ thù, tước đi sự quan tâm của những bạn bè quốc tế. Tự đưa đất nước vào thế trơ trọi để phải bị lệ thuộc hay khuất phục trước kẻ thù. Đất nước ta nền kinh tế bị kẻ thù nắm giữ, nợ nần chúng chồng chất bởi những món vay chỉ mang lại lợi ích cho kẻ thù, còn sử dụng đồng vốn vay không hiệu quả càng làm cho chúng ta suy yếu thêm. Tự chủ là điều tốt, nhưng liệu đất nước ta bây giờ có đủ sức tự chủ để chống kẻ thù hay không. Đất nước ta nghèo là do chính sách sai lầm của chính phủ bị những kẻ tay sai kẻ thù tác động, can thiệp. Sự thực đã có hiện tượng lan rộng là đầu hàng giai cấp trong Đảng dẫn đến một thứ chủ nghĩa đầu hàng nữa là chủ nghĩa đầu hàng dân tộc, nó làm cho nước ta thích ứng với lợi ích của kẻ thù, biến nước ta thành thuộc địa của kẻ thù, khiến tất cả những người dân chúng ta thành nô lệ mất nước. Những kẻ đầu hàng giai cấp là những kẻ có tài sản, địa vị bởi vậy chúng sợ chiến tranh phá hoại tài sản của chúng, sợ quần chúng nhân dân nổi dậy làm mất địa vị của chúng, cho nên khuynh hướng đầu hàng của chúng là tất nhiên. Trong bọn chúng có nhiều tên là tay sai, nhiều tên thân kẻ thù, nhiều tên dao động. Kẻ thù một mặt tiến hành chuẩn bị chiến tranh, mặt khác chúng tung ra dư luận là mong muốn hòa bình. Ý đồ để củng cố những vị trí chúng chiếm được để làm nơi xuất phát chiến lược cho bước tấn công thứ hai. Ý đồ chia rẽ tinh thần yêu nước của nhân dân ta. Điều nguy hiểm là nước ta còn có một số phần tử phản động sẵn sàng cắn câu của kẻ thù, bọn bán nước nhân đó reo rắc nhiều tin bịa đặt làm hoang mang ý chí đấu tranh khiến nước ta phải đầu hàng kẻ thù.

Nếu trong tập đoàn thống trị của nước ta có một số người nào đó hành động đi vào con đường đầu hàng, thì số còn lại sẽ kiên quyết nhất định đứng lên chống lại cùng với nhân dân tiếp tục kháng chiến. Cố nhiên tình trạng đó không may cho chúng ta. Nhưng bọn theo chủ nghĩa đầu hàng sẽ không tranh thủ được quần chúng. Quần chúng sẽ đập tan chủ nghĩa đầu hàng giặc và tiếp tục giữ vững cuộc đấu tranh với kẻ thù.

Trước những khó khăn đó công việc phải làm là:

1) Ngoại giao – Không để kẻ thù hưởng bất kỳ một lợi ích hay thuận tiện nào, trái lại phải tịch thu và hủy bỏ quyền đòi nợ của chúng. Thanh trừ bọn chó săn, gián điệp, tay sai của chúng đi. Phải thành lập đồng minh quân sự với Liên Xô, một nước đáng tin cậy mạnh nhất có nhiều khả năng giúp chúng ta. Tranh thủ sự đồng tình của Anh, Mỹ Pháp với điều kiện không mất chủ quyền lãnh thổ vào tay họ. Chủ yếu dùng sức mình để chiến đấu, nhưng cũng không thể thiếu sự giúp đỡ bên ngoài, chính sách cô lập là có lợi cho kẻ thù.

2) Công bố cương lĩnh cải thiện đời sống nhân dân và bắt tay thi hành ngay. Trước tiên hủy bỏ sưu cao, thuế nặng, giảm bớt địa tô….

3) Cải cách về phương châm giáo dục và chế độ giáo dục. Báo chí, xuất bản, điện ảnh… đều phải thích hợp với lợi ích quốc phòng. Cấm hẳn sự tuyên truyền của bọn… gian.

4) Ai có tiền góp tiền và tịch thu tài sản bọn kẻ thù trên đất nước ta, tịch thu tài sản của bọn tay sai chúng. Tẩy chay hàng hoa chúng và đề xướng tiêu dùng hàng nội.

5) Tiếp nhận các đảng phái, các lãnh tụ nhân dân cùng lo toan việc nước. Thanh trừ bọn tay sai, thân kẻ thù ẩn nấp trong chính phủ.

Ngoài những biện pháp này chúng ta cần cảnh giác số biện pháp mà bọn tay sai núp bóng phá hoại công cuộc chiến đấu của chúng ta như sau:

1) Không động viên quân đội mà rút lui hay làm nhụt ý chí chiến đấu.

2) Không để cho nhân dân tự do mà áp bức nhân dân.

3) Không phải là một chính phủ có tính chất quốc phòng mà là chính phủ của bọn quan liêu, tư sản, thân hào, địa chủ.

4) Không phải là ngoại giao chống kẻ thù mà là ngoại giao nịnh kẻ thù.

5) Không phải cải thiện đời sống nhân dân, mà là đè nén, bóc lột nhân dân như cũ, làm cho nhân dân lầm than rên xiết, không có sức chống kẻ thù ngoại xâm.

6) Không phải là giáo dục quốc phòng mà là nền giáo dục nô lệ mất nước.

7) Không phải chính sách kinh tế tài chính chống kẻ thù, mà là chính sách kinh tế tài chính có lợi cho địch.

Không xây nên một trường thành đoàn kết chống địch mà còn phá hoại sau lưng, miệng nói “đoàn kết” nhưng thực tế không làm gì cả.

*

Những câu từ trên đây được trích trong tuyển tập của vị lãnh tụ huyền thoại của ĐCS Trung Quốc Mao Trạch Đông, trong lời kêu gọi kháng chiến chống Nhật. Sách in năm 1968 bằng tiếng Việt của nhà xuất bản ngoại văn Bắc Kinh. Trung Quốc đã từng giúp đỡ Việt Nam nhiều kinh nghiệm quý báu trong công cuộc đấu tranh với kẻ thù và bảo vệ chủ quyền đất nước, bảo vệ CNXH trong quá khứ và hiện nay. Những năm gần đây Trung Quốc vẫn tiếp tục giúp đỡ Việt Nam trong công cuộc bảo vệ an ninh chính trị đất nước như cuốn “đấu tranh phòng và chống Diễn Biễn Hòa Bình” do tổng cục 2 Việt Nam xuất bản dịch từ tài liệu Trung Quốc. Cuốn Kinh Nghiệm Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ ở Trung Quốc do nhà xuất bản chính trị quốc gia Việt Nam xuất bản năm 2009. Nhà XBCTQG Việt Nam còn cho ra những cuốn như Hội Thảo Lý Luận giữa ĐCS Việt Nam và ĐCS Trung Quốc. Cuốn Tôn Trung Sơn – Cách Mạng Tân Hợi và Quan Hệ Việt Nam – Trung Quốc, cuốn Quản lý Tài Chính của Trung Quốc và nhiều cuốn sách nữa phổ biến kinh nghiệm quý báu của ĐCS Trung Quốc để chúng ta học tập. Hưởng ứng học tập kinh nghiệm Trung Quốc mà Đảng ta đang làm, Lái Gió cũng sưu tầm sách của Mao Trạch Đông để trình bày thêm với các bạn đọc những ý tưởng về bảo vệ chủ quyền đất nước Trung Quốc của vị lãnh tụ này đã được xuất bản bằng tiếng Việt trước kia, gần đây do nhiều nguyên nhân khách quan mà nhà xuất bản CTQG Việt Nam quên tái bản mà tập trung giới thiệu những đầu sách khác của Trung Quốc nói về vấn đề khác.

Để bổ sung cho thiếu sót của nhà xuất bản CTQG Việt Nam, Lái Gió sẽ lần lượt giới thiệu cho các bạn đọc những vấn đề khác mà nhà xuất bản này quên không đề cập.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.