Lời kêu gọi xuống đường ở Paris

Việt Tân

Ngày 14/09/1958, Phạm Văn Đồng đã ký công hàm nhìn nhận những đòi hỏi của Trung Quốc về chủ quyền lãnh hải vùng biển Đông, trong đó bao gồm 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

50 năm sau nhà cầm quyền CSVN vẫn im lặng đồng lõa với bức công hàm ô nhục này, và tiếp tục cuối đầu trước những hành động bành trướng lãnh thổ của Trung Quốc trên mảnh đất thân yêu của tiền nhân đã dày công dựng nước và giữ nước.

Vào ngày 13/9/2004,

Để vạch trần sự thật về bức công hàm Phạm Văn Đồng dâng hiến quần đảo HS-TS cho Trung Quốc, kính mời quý đồng hương tham dự buổi xuống đường và triển lãm hình ảnh tại :

44 Av d’Ivry – 75013 Paris
de 11 h 30 à 17h 00

Đây cũng là dịp để thế giới thấy rằng Đảng CSVN đã đặt quyền lợi của chế độ lên trên quyền lợi của đất nước, cũng như sự bất lực của họ trong việc bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ của Việt Nam, nhưng trong khi đó thì đảng CSVN vẫn tiếp tục đàn áp các nhà dân chủ, học sinh, sinh viên và những người bày tỏ lòng yêu nước.

Trân trọng kính mời
Cơ sở Việt Tân tại Paris – Pháp Quốc.