Luật sư Nguyễn Văn Đài được trao Giải Nhân Quyền 2017 của Liên Đoàn Thẩm Phán CHLB Đức

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vừa qua, Liên đoàn thẩm phán Cộng Hoà Liên Bang Đức đã thông báo Luật sư Nguyễn Văn Đài- người đang bị lao tù trong chế độ cộng sản Việt Nam- được nhận giải nhân quyền năm 2017 của chính phủ Đức.

Hiện chưa rõ ai sẽ là người đại diện Luật sư Nguyễn Văn Đài nhận giải vào hôm 05/4/2017 tới đây tại thành phố Weimar, Đức. Tuy nhiên, trên trang website chính thức của Tổng Thống Cộng Hoà Liên Bang Đức đã thông báo lịch hẹn với người đại diện Luật sư Nguyễn Văn Đài vào lúc 17 giờ chiều ngày 05/4/2017, tại dinh tổng thống ở thủ đô Berlin.

Được biết, giải thưởng này được trao cách hai năm một lần, nhằm tôn vinh các thẩm phán, công tố viên, luật sư trên toàn thế giới, những người hành nghề luật trong hoàn cảnh chính trị khó khăn, thách thức đàn áp và có những đóng góp trong việc thực thi quyền con người.

Ông Nguyễn Văn Đài là người Việt Nam đầu tiên được chọn trao Giải Nhân Quyền này. Ông từng làm việc tại Đức trong một thời gian. Sau khi bức tường Berlin sụp đổ, ông trở về Việt Nam năm 1990 và theo học tại Đại học Luật Hà Nội.

JPEG - 69.5 kb
Luật sư Đài với TNS Hoa Kỳ John McCain

Ông Nguyễn Văn Đài đã bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam khởi tố bắt giam vào ngày 16/12/2015 với tội danh “Tuyên truyền chống nhà nước” theo điều 88, bộ luật hình sự sau khi tham gia buổi nói chuyện về pháp luật và phổ biến quyền con người ở xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, luật sư Đài cũng đã từng bị nhà cầm quyền Việt Nam kết án bốn năm tù giam từ năm 2007 đến 2011, với tội danh “Tuyên truyền chống nhà nước” và sau khi mãn hạn tù còn phải chịu bốn năm quản chế tại địa phương.

Luật sư Đài từng là luật sư bảo vệ nhiều vụ án liên quan đến nhân quyền và tôn giáo, như vụ xử Mục sư Nguyễn Hồng Quang và nhà truyền đạo Phạm Ngọc Thạch vào năm 2004. Đóng góp đáng kể cho sự ra đời của khối 8406, và tuyên ngôn tự do dân chủ 2006. Ngoài ra, ông còn hỗ trợ cho sự ra đời của các tổ chức xã hội dân sự như: Hội Anh Em Dân Chủ, Công Đoàn Độc Lập, Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam,… Ông có nhiều bài viết kêu gọi đa nguyên – dân chủ cho người dân.

Được biết, buổi trao giải vào ngày 05/4/2017 tới đây, ông Bộ trưởng tư pháp Đức Heiko Maas và ông Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere sẽ đến tham dự lễ trao Giải Nhân Quyền nói trên. Ngoài ra còn có đại diện cấp cao của Tư pháp, Quốc hội CHLB Đức và đại diện các Bộ…

Nguyên Nguyễn/SBTN

Nguồn: SBTN

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.