Nhà hoạt động môi trường Hoàng Bình bị tuyên y án 14 năm tù

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nhà hoạt động môi trường và công đoàn độc lập Hoàng Đức Bình, hay còn gọi là Hoàng Bình vừa bị Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên y án sơ thẩm 14 năm tù giam trong phiên tòa diễn ra vỏn vẹn trong sáng 24-4-2018.

Hồi tháng 2 vừa qua, ông Hoàng Bình bị tòa án huyện Diễn Châu tuyên 14 năm tù giam với cáo buộc 2 tội danh “Chống người thi hành công vụ” và “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, công dân”.

Kết thúc phiên tòa, Luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho Hoàng Bình nói với Đài Á Châu Tự Do:

“Cái nổi bật ở 2 phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm là người ta không có chứng cứ trực tiếp, không trình chiếu các video clip diễn biến cái ngày xảy ra vụ việc, mà người ta chỉ dùng các lời khai bất lợi và mâu thuẫn không được đối chứng từ các nhân viên công vụ là cảnh sát giao thông để kết tội anh ấy”,

Báo Nghệ An trong bài viết về phiên tòa xử Hoàng Bình đã dẫn hồ sơ của cơ quan chức năng cho hay, ông Bình có tham gia vào đoàn khiếu kiện công ty Formosa Hà Tĩnh vào sáng 14-12-2017.

“Quá trình đi cùng đoàn người và cả khi ngồi trên xe ô tô, Bình thường xuyên sử dụng điện thoại di động quay và phát trực tiếp các video và lời bình luận lên trang Facebook cá nhân do mình lập ra để vu khống, xuyên tạc sự thật, bôi nhọ các lực lượng chức năng, nhằm mục đích định hướng cho người nghe hiểu sai bản chất sự việc”.

Luật sư Hà Huy Sơn cũng cho hay anh Bình bị những vết tím ở mắt tại phiên tòa sơ thẩm trước đó vì bị đánh.

“Anh ấy nói trước phiên tòa sơ thẩm anh ấy bị giam cùng với tử tù nên bị tử tù đánh”.

Ông Sơn cũng nói thêm rằng, thời điểm Hoàng Bình cho biết vụ việc bị đánh là khi đã kết thúc phần tranh luận ở tòa và hội đồng xét xử vào nghị án ông mới được tiếp xúc với thân chủ của mình và nghe kể về vụ việc.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế (Human Rights Watch) hôm 23/4 ra thông cáo báo chí kêu gọi Việt Nam phải bỏ tất cả các cáo buộc dành cho anh Hoàng Bình và thả những người tù chính trị ngay lập tức.

Thông cáo viết “tội duy nhất của Hoàng Đức Bình là liên tục yêu cầu chính quyền tôn trọng quyền con người, nhưng với chế độ độc tài một đảng ở Việt Nam, điều này cũng đủ để nhận một bản án tù dài.

Nhà hoạt động nhân quyền Hoàng Đức Bình là thành viên của phong trào Lao Động Việt, một tổ chức xã hội dân sự độc lập hoạt động nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động tại Việt Nam. Kể từ sau khi biến cố thảm họa môi trường biển xảy ra hồi đầu tháng 4 năm 2016, do nhà máy Formosa thải độc tố ra biển, anh Hoàng Đức Bình đã giúp các nạn nhân thảm họa môi trường Fomosa ở miền Trung trong việc khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại, cũng như lên tiếng kêu gọi nhà máy Formosa phải ngừng hoạt động tại Việt Nam.

Vào ngày 15-05-2017, ông Hoàng Đức Bình bị một nhóm công an, mặc sắc phục lẫn thường phục, bắt giữ bất ngờ khi đang đi cùng xe với Linh mục Nguyễn Đình Thục, tại địa phận huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Sau đó Công an tỉnh Nghệ An thông báo ông Hoàng Đức Bình sẽ bị khởi tố.

Nguồn: RFA

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 15 – 21/4/2024

Nội dung:

– Hawaii tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương;
– Ghi ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương tại Paris;
– Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội; Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Genève, Thụy Sĩ;
– Kêu gọi tham gia Biểu tình và Văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR vào hai ngày 7 và 8/5, 2024 tại Genève, Thụy Sĩ.

Đồng ruộng ở ĐBSCL sau khi đắp đê. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Đời cha bán gạo, đời con khát nước

Nếu bây giờ tập trung truy tìm nguyên nhân chính tạo nên khô hạn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thì thật dễ dàng tìm ra vài lý do vừa thực vừa mơ hồ như:

Do biến đổi khí hậu; Do biến động ở thượng nguồn sông Mekong; Do ý thức người dân trong việc sử dụng nước; Vân vân.

Những nét này cái nào cũng thực nhưng có điều ít ai thấy, nó cũng là cái rất thực, dễ giải thích, dễ thực hiện đó là chính sách “An ninh lương thực” được nhấn mạnh khoảng gần hai chục năm nay.

Những “Cây năng lượng” (ở Singapore) là một kiến trúc hình phễu, miệng rộng chừng 20 mét hứng nước chảy về hầm chứa. Cây này vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa cảnh báo con người về thái độ với nước, vừa thu gom nước mưa. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Thử đi tìm đường cứu… nước

Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Cả vùng này có khoảng nửa triệu hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong năm tháng cao điểm mùa khô. 

Lý do chính là do biến động bởi dòng chảy sông Mekong đã có nhiều thay đổi, chưa tính đến con kênh Phù Nam bên Cambodia sắp “Trích huyết” sông Mekong ngang chừng, cho chảy sang Vịnh Thái Lan.

Bộ Ngoại giao Việt Nam họp báo công bố báo cáo quốc gia theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4 (UPR), ngày 15/4/2024. Ảnh chụp Báo Tin Tức

Việt Nam bác bỏ các báo cáo ‘thiếu khách quan’ về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc

Trong báo cáo đề ngày 27/2/2024 được công bố trên trang web của LHQ, nhóm chuyên trách Việt Nam của LHQ cho hay ít nhất 150 nhà báo độc lập, những người bảo vệ nhân quyền, và các nhà hoạt động dân chủ, đất đai và tôn giáo còn bị giam cầm chỉ vì thực hiện các quyền cơ bản của họ một cách ôn hòa trong các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, quyền của người thiểu số và phát triển dân chủ.