Ông Lý Thái Hùng nhận định về ảnh hưởng của APEC đối với VN

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Radio Chân Trời Mới (CTM): Ông nghĩ gì về kết quả và ảnh hưởng của cuộc họp APEC 2011 vừa diễn ra tại Hawaii, trước hết là đối với thế giới và các quốc gia trong vùng?

Ông Lý Thái Hùng (LTH): Thưa ông và quí thính giả của đài Radio Chân Trời Mới, hiển nhiên cuộc họp APEC, tức hội nghị thượng đỉnh về hợp tác kinh tế trong vùng Á Châu – Thái Bình Dương, giữa 21 nguyên thủ quốc gia trong tình hình kinh tế khó khăn toàn cầu hiện nay mang nhiều ý nghĩa hệ trọng. Tuy nhiên, điểm nhấn lần này, bên cạnh các sinh hoạt mặt nổi bên ngoài, là các áp lực để đối phó với cách hành xử của Trung Quốc trong lãnh vực kinh tế như duy trì tỷ giá đồng nhân dân tệ ở mức nhân tạo và không công bằng, dùng độc quyền của họ về một số loại khoáng chất như Đất Hiếm để o ép nền kỹ nghệ của nhiều nước, xuất cảng nhiều mặt hàng độc hại, không tôn trọng bản quyền các sản phẩm trí tuệ, v.v…

CTM: Còn ảnh hưởng đối với Việt Nam thì sao, thưa ông?

LTH: Rất tiếc đối với đất nước chúng ta, đặc biệt là trong tình trạng kinh tế khó khăn hiện nay của Việt Nam, thì ảnh hưởng của hội nghị APEC không có chút gì đáng kể. Trước hết, chúng ta đều biết nền kinh tế Việt Nam do cá nhân ông Nguyễn Tấn Dũng và các phụ tá của ông ta nắm giữ gần như toàn bộ và lấy mọi quyết định. Nhưng người đi dự hội nghị về “hợp tác kinh tế” lại là ông Trương Tấn Sang, một người khá xa rời và không có thẩm quyền thực sự đối với nền kinh tế Việt Nam. Chính vì thế mà chúng ta chỉ thấy những câu tuyên bố cho có, vô thưởng vô phạt, và đôi khi trái với thực tế tại Việt Nam. Chẳng hạn như ông tuyên bố Việt Nam sẽ đi theo hướng phát triển năng lượng xanh và bảo vệ môi sinh nhưng thực chất thì lại đang cố gắng xây lò điện hạt nhân, một khuynh hướng mà cả thế giới đang tìm cách lùi xa dần và chấm dứt xử dụng, cũng như tiếp tục cho khai thác Bôxít, phá rừng, thải hóa chất tùy tiện, v.v.

Hơn thế nữa, để tránh kiểu lỡ lời quá thường xuyên như vị tiền nhiệm của ông Sang là ông Nguyễn Minh Triết trong các chuyến ra nước ngoài trước đây, nhà cầm quyền Hà Nội đã gởi bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh theo để be bờ và nói giùm gần hết cho ông Sang. Chính vì thế mà các góp ý, đề xuất, phát biểu đều chỉ mang tính tròn trịa, chung chung, chẳng giúp gì cho đất nước mà cũng chẳng giúp gì cho ai khác.

CTM: Nhưng còn cuộc gặp gỡ bên lề hội nghị giữa ông Trương Tấn Sang, chủ tịch Việt Nam và Hồ Cẩm Đào, chủ tịch Trung Quốc, thì sao?

LTH: Thưa quí vị, có thể nói ngay là sau khi ông Nguyễn Phú Trọng trong vai trò tổng bí thư, tức vị trí cao nhất đảng CSVN và trên ông Trương Tấn Sang, đã thề hứa nhượng bộ và cho thứ trưởng Hồ Xuân Sơn ký kết thành văn bản là sẽ thương thuyết “song phương” với Bắc Kinh về Biển Đông; nghĩa là cả cấp cao hơn lẫn thấp hơn, cả phía đảng và phía nhà nước, đều đã chọn vị trí đầu hàng trước các đòi hỏi của Bắc Kinh, thì cái gọi là “Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp lãnh đạo Trung Quốc bàn Biển Đông” là chuyện không còn thuyết phục được ai. Ngoài ra, chúng ta cũng nên tìm xem thử các trang mạng dưới quyền Bắc Kinh gọi cuộc gặp gỡ này là gì, và bàn chuyện gì.

CTM: Và một câu chót. Ông nhận xét thế nào về các cuộc biểu tình phản đối trong thời gian hội nghị APEC vừa qua?

LTH: Dĩ nhiên có nhiều người phản đối nhiều vấn đề khác nhau trong thời gian diễn ra hội nghị. Riêng những người phản đối các vi phạm nhân quyền tại các nước Á Châu đã kết hợp lên tiếng chung. Đặc biệt đồng bào Việt Nam chúng ta cũng đã mạnh mẽ lên tiếng phản đối chính sách bá quyền, xâm lược của Bắc Kinh đối với đất nước Việt Nam.

Cá nhân tôi rất cảm phục cộng đồng người Việt chúng ta tại Hawaii vì chúng ta đều biết đây là một vùng xa đất liền Hoa Kỳ và bà con chúng ta không đông cũng như không có nhiều phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, cộng đồng người Việt tại Hawaii vẫn đứng dõng dạc phản đối thay cho người Việt khắp nơi trên thế giới và lên tiếng giùm cho những người Việt yêu nước nồng nàn đang bị bịt miệng và trấn áp nặng nề trong nước. Theo tôi biết, tiếng nói của đồng bào chúng ta tại Hawaii đã để lại nhiều ấn tượng và tác động sâu đậm trong giới đấu tranh cho nhân quyền quốc tế, trong công luận Hawaii, công luận Hoa Kỳ, cũng như đã nhận được nhiều cái bắt tay vui mừng từ trong nước.

CTM: Chắc có các anh chị Việt Tân tham gia phải không ạ?

LTH: Vâng, nhưng chúng tôi đóng góp một phần nhỏ thôi. Xin nói rõ đây là cuộc biểu tình của Cộng Đồng Người Việt tại Hawaii với sự tham gia của một số đồng bào từ các nơi khác đến nữa. Theo chúng tôi được biết, bà con chúng ta đã làm việc rất hài hòa trong mối lo âu chung cho đất nước. Chính sự hài hòa này đã thể hiện khá rõ trong kết quả cuộc biểu tình. Và một lần nữa, chúng tôi muốn bày tỏ sự cảm phục và xin được vỗ tay hoan hô những người Việt yêu nước đã có mặt trong cuộc biểu tình này.

CTM: Xin cám ơn ông.

LTH: Cám ơn ông và kính chào quí thính giả của đài.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 15 – 21/4/2024

Nội dung:

– Hawaii tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương;
– Ghi ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương tại Paris;
– Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội; Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Genève, Thụy Sĩ;
– Kêu gọi tham gia Biểu tình và Văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR vào hai ngày 7 và 8/5, 2024 tại Genève, Thụy Sĩ.

Đồng ruộng ở ĐBSCL sau khi đắp đê. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Đời cha bán gạo, đời con khát nước

Nếu bây giờ tập trung truy tìm nguyên nhân chính tạo nên khô hạn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thì thật dễ dàng tìm ra vài lý do vừa thực vừa mơ hồ như:

Do biến đổi khí hậu; Do biến động ở thượng nguồn sông Mekong; Do ý thức người dân trong việc sử dụng nước; Vân vân.

Những nét này cái nào cũng thực nhưng có điều ít ai thấy, nó cũng là cái rất thực, dễ giải thích, dễ thực hiện đó là chính sách “An ninh lương thực” được nhấn mạnh khoảng gần hai chục năm nay.

Những “Cây năng lượng” (ở Singapore) là một kiến trúc hình phễu, miệng rộng chừng 20 mét hứng nước chảy về hầm chứa. Cây này vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa cảnh báo con người về thái độ với nước, vừa thu gom nước mưa. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Thử đi tìm đường cứu… nước

Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Cả vùng này có khoảng nửa triệu hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong năm tháng cao điểm mùa khô. 

Lý do chính là do biến động bởi dòng chảy sông Mekong đã có nhiều thay đổi, chưa tính đến con kênh Phù Nam bên Cambodia sắp “Trích huyết” sông Mekong ngang chừng, cho chảy sang Vịnh Thái Lan.

Bộ Ngoại giao Việt Nam họp báo công bố báo cáo quốc gia theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4 (UPR), ngày 15/4/2024. Ảnh chụp Báo Tin Tức

Việt Nam bác bỏ các báo cáo ‘thiếu khách quan’ về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc

Trong báo cáo đề ngày 27/2/2024 được công bố trên trang web của LHQ, nhóm chuyên trách Việt Nam của LHQ cho hay ít nhất 150 nhà báo độc lập, những người bảo vệ nhân quyền, và các nhà hoạt động dân chủ, đất đai và tôn giáo còn bị giam cầm chỉ vì thực hiện các quyền cơ bản của họ một cách ôn hòa trong các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, quyền của người thiểu số và phát triển dân chủ.