Phản đối việc tấn công các trang mạng và bắt giam giảng viên Phạm Minh Hoàng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ban biên tập web Việt Tân: Tiết mục “Làng Dân Báo” sẽ giới thiệu thường xuyên đến quý độc giả những bài viết đa dạng từ các cây viết bloggers. Đây là những trăn trở chân thực và “ngoài luồng” của quần chúng Việt Nam.

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý độc giả tâm tình của anh Nguyễn Văn Tân về việc vẽ 6 chữ HS – TS – VN, như một hành động lên án nhà cầm quyền Việt Nam trong những ngày qua đã chà đạp quyền tự do ngôn luận qua việc dùng tin tặc đánh phá nhiều trang mạng dám nói lên sự thật, và về việc bắt giữ Gs. Phạm Minh Hoàng. (Nguồn:http://danluan.org/node/6313).

— –

Kính thưa Ban Biên Tập Dân Luận,

Trong những ngày qua, chúng tôi đã không vào được nhiều trang mạng nước ngoài như Dân Luận, X-cafe, Free Lê Công Định, Việt Tân, Ủy Ban Phối Hợp… Sau đó, nhờ đọc tin trên trang BBC, RFA, chúng tôi mới được biết một đợt tấn công mới nhắm vào một số trang mạng của người Việt ở nước ngoài. Chúng tôi tin rằng nhà nước Việt nam chính là thủ phạm và tập đoàn Google đã từng lên tiếng tố giác Nhà nước Việt nam và chúng tôi nhớ là đã đọc được tin tức là một vị tướng công an Việt nam đã từng khoe với truyền thông là họ đã đánh sập hàng trăm trang mạng “độc hại” cho nền an ninh của Việt nam.

Chúng tôi cực lực lên án hành động này, vì không những nó vi phạm luật lệ Việt nam và quốc tế, mà còn chà đạp lên quyền tự do ngôn luận.

Trong những ngày qua, chúng tôi cũng nghe tin một giảng viên đại học Bách Khoa TP HCM tên là Phạm Minh Hoàng đã bị công an bắt giữ, vì đã từng phản đối vụ khai thác bô xít ở Tây nguyên và phản đối Trung Quốc xâm chiếm lãnh thổ, hải đảo của Việt Nam. Chúng tôi phản đối Nhà nước Việt nam trong vụ bắt giữ này.

Hai sự việc trên cho thấy Nhà nước Việt Nam đang đi ngược lại với quyền lợi của người Việt nam, đang chà đạp lên chính luật lệ của Nhà nước, đang làm cho đất nước ngày một lệ thuộc vào Trung Quốc.

Chúng tôi phản đối Nhà nước bằng cách tiếp tục việc làm phủ nhận 16 chữ vàng ô nhục và quảng bá 6 chữ vàng “HS – TS – VN” như là một sự khẳng định của tuổi trẻ Việt Nam, quyết không cho bất cứ thế lực đen tối nào bán đất, bán biển của tổ tiên cho ngoại bang. Chúng tôi xin chuyển Ban Biên Tập một số hình ảnh nói lên việc làm của chúng tôi trong những ngày qua. Kính chúc Dân Luận vượt qua những khó khăn và hoạt động ngày một vững mạnh.

Thay mặt nhóm thanh niên hành động vì đất nước.

Nguyễn Văn Tân

JPEG - 65.7 kb

JPEG - 58 kb

JPEG - 53.7 kb

JPEG - 44.5 kb

JPEG - 46.3 kb

JPEG - 52.5 kb

JPEG - 59.6 kb

JPEG - 45.9 kb

JPEG - 63.4 kb

JPEG - 50.7 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.