Repsol xác nhận tạm ngừng khoan dầu tại vùng biển Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Athena chuyển ngữ

Công ty xăng dầu Repsol của Tây Ban Nha cho biết đã đình chỉ khai thác dầu mỏ tại vùng biển ngoài khơi Việt Nam, nơi mà Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền. Việc khai thác này khiến chính quyền Bắc Kinh vô cùng giận dữ và liên tục gây áp lực buộc Việt Nam phải dừng hoạt động khai thác lại.

Căng thẳng tiếp tục leo thang giữa Việt Nam và Trung Quốc về vấn đề phát triển năng lượng ở đường hàng hải, nơi mà sự bành trướng của Trung Quốc đã thách thức năm quốc gia Đông Nam Á khác và khiến Hoa Kỳ lên tiếng phản đối.

Theo biên bản cuộc họp với các nhà phân tích vào tuần trước, ông Miguel Martinez, giám đốc tài chính của Repsol cho biết việc khai thác đã tạm ngừng ngoài khơi Việt Nam. Ông cho biết, “Chúng tôi đang làm việc với tập đoàn xăng dầu Việt Nam và chính quyền Việt Nam. Bình luận duy nhất vào lúc này chỉ là hoạt động khai thác đã tạm ngừng. Chúng tôi sẽ phải xem xét đầu ra, nhưng như đã đề cập thì 27 triệu USD là khoản tiền chúng tôi đã chi cho giếng dầu này.”

Một quan chức khác tại Repsol cũng đã xác nhận việc hoãn khai thác vào thứ Tư vừa qua, nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin.

Việc khoan dầu được bắt đầu vào giữa tháng Sáu vừa qua tại lô 136/3 của Việt Nam. Việc khai thác này được cấp phép cho tập đoàn xăng dầu quốc doanh của Việt Nam, tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha và công ty Mubadala Development của Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất.

Vị trí của lô này nằm phía trong đường chín đoạn hình chữ U, đánh dấu một vùng biển rộng lớn mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền.

Phía Trung Quốc đã lên tiếng yêu cầu ngừng việc thăm dò và một nguồn tin ngoại giao trực tiếp cho biết quyết định ngừng khai thác được đưa ra sau khi quan chức Việt Nam sang thăm Bắc Kinh. Nguồn tin này cho biết “Phía Việt Nam đã quyết định sẽ không gây hấn với Trung Quốc về vấn đề này.”

Tạp chí Foreign Policy cho biết trong tuần này Trung Quốc đã có hành động đe dọa bằng quân sự đối với Việt Nam nếu không dừng hoạt động khai thác dầu. Quyết định dừng việc khai thác đã đưa ra sau hàng loạt các cuộc gay gắt đã chia rẽ bộ chính trị.

Hiện Việt Nam vẫn chưa xác nhận việc tạm ngừng này nhưng cuối tuần trước đã lên tiếng khẳng định quyền được khai thác tại vùng biển này.

Bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết: “Các hoạt động khai thác dầu của Việt Nam diễn ra trên vùng biển thuộc chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam và phù hợp với luật quốc tế. Việt Nam đề nghị các bên liên quan tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam.”

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền tại phần lớn khu vực biển Đông có nguồn năng lượng dồi dào với lượng giao dịch hàng hải hằng năm qua vùng biển này là khoảng 5 nghìn tỉ USD. Các nước Brunei, Philippines, Đài Loan, và Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền tại vùng biển này.

Ông David Shear, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và là cựu trợ lý bộ trưởng quốc phòng phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương dưới thời tổng thống Obama cho biết ông tin rằng hậu quả của việc này là Việt Nam đã mất đi hai mỏ dầu.

Ông đổ lỗi việc này cho chính quyền tổng thống Donald Trump vì đã “thiếu sát sao chú ý” đến khu vực này. “Đây là sự thất bại của một trật tự dựa trên luật lệ và là tổn thất cho lợi ích của Hoa Kỳ.”

Dữ liệu của hãng thông tấn Reuters cho biết tàu khoan dầu Deepsea Metro I vẫn ở nguyên vị trí vào hôm Chủ Nhật vừa qua như khi nó bắt đầu hoạt động khoan dầu vào giữa tháng Sáu.

Ông Greg Poling, giám đốc dự án Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược cho biết việc tạm ngừng khai thác dầu này không đồng nghĩa với hợp đồng đã bị hủy bỏ. “Chính quyền Hà Nội có thể bật đèn xanh cho công ty Repsol thực hiện khoan dầu ở vị trí khác nhưng đó sẽ là một sự trì hoãn cực kì đắt đỏ đấy.”

Nguồn: http://www.reuters.com/article/us-southchinasea-vietnam-idUSKBN1AI27D

Theo Dân Luận

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 15 – 21/4/2024

Nội dung:

– Hawaii tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương;
– Ghi ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương tại Paris;
– Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội; Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Genève, Thụy Sĩ;
– Kêu gọi tham gia Biểu tình và Văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR vào hai ngày 7 và 8/5, 2024 tại Genève, Thụy Sĩ.

Đồng ruộng ở ĐBSCL sau khi đắp đê. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Đời cha bán gạo, đời con khát nước

Nếu bây giờ tập trung truy tìm nguyên nhân chính tạo nên khô hạn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thì thật dễ dàng tìm ra vài lý do vừa thực vừa mơ hồ như:

Do biến đổi khí hậu; Do biến động ở thượng nguồn sông Mekong; Do ý thức người dân trong việc sử dụng nước; Vân vân.

Những nét này cái nào cũng thực nhưng có điều ít ai thấy, nó cũng là cái rất thực, dễ giải thích, dễ thực hiện đó là chính sách “An ninh lương thực” được nhấn mạnh khoảng gần hai chục năm nay.

Những “Cây năng lượng” (ở Singapore) là một kiến trúc hình phễu, miệng rộng chừng 20 mét hứng nước chảy về hầm chứa. Cây này vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa cảnh báo con người về thái độ với nước, vừa thu gom nước mưa. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Thử đi tìm đường cứu… nước

Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Cả vùng này có khoảng nửa triệu hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong năm tháng cao điểm mùa khô. 

Lý do chính là do biến động bởi dòng chảy sông Mekong đã có nhiều thay đổi, chưa tính đến con kênh Phù Nam bên Cambodia sắp “Trích huyết” sông Mekong ngang chừng, cho chảy sang Vịnh Thái Lan.

Bộ Ngoại giao Việt Nam họp báo công bố báo cáo quốc gia theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4 (UPR), ngày 15/4/2024. Ảnh chụp Báo Tin Tức

Việt Nam bác bỏ các báo cáo ‘thiếu khách quan’ về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc

Trong báo cáo đề ngày 27/2/2024 được công bố trên trang web của LHQ, nhóm chuyên trách Việt Nam của LHQ cho hay ít nhất 150 nhà báo độc lập, những người bảo vệ nhân quyền, và các nhà hoạt động dân chủ, đất đai và tôn giáo còn bị giam cầm chỉ vì thực hiện các quyền cơ bản của họ một cách ôn hòa trong các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, quyền của người thiểu số và phát triển dân chủ.