(Ngô Văn) -
Dưới thể chế dân chủ tại Nhật, dân chúng, qua sự đại diện của các đảng phái chính trị, thường có sự khác biệt ý kiến trong hầu hết mọi vấn đề hay lãnh vực, từ bảo vệ môi sinh đến mức đánh thuế, đến chương trình giáo dục, và đặc biệt trong tình trạng kinh tế khó khăn hiện tại. Nhưng việc chính phủ Nhật dự định chi 8 tỷ mỹ (...) (22/12/2011)
(Ngô Văn) -
Cho đến tháng 3 năm nay, mỗi khi các quốc gia khác hay các cơ quan nhân quyền quốc tế nêu vấn đề tù nhân chính trị tại Miến Điện và yêu cầu chính quyền quân phiệt tại nước này phải thả tự do cho các nạn nhân, thì lập tức cả bộ máy tuyên truyền của chính phủ Miến lại vùng lên phản đối “hành vi can thiệp vào nội bộ Miến (...) (22/10/2011)
(Ngô Văn) -
Do chính sách cai trị độc tài, vi phạm nhân quyền trầm trọng, chính quyền quân phiệt Miến Điện bị các quốc gia thuộc thế giới tự do lên án nặng nề và cấm vận kinh tế. Để bám ghế cai trị, các vị tướng lãnh đạo kéo dài đến đời tướng Than Shwe chọn con đường ngả theo Trung quốc. Theo năm tháng, họ dần dần rơi vào tình trạng (...) (22/10/2011)
(Ngô Văn) -
Không lâu sau vụ tàu đánh cá Trung quốc xâm phạm lãnh hải Nhật Bản và bị bắt giữ vào tháng 9 năm 2010, nhiều trang mạng của các cơ quan công quyền, xí nghiệp lớn của Nhật lần lượt bị tin tặc (hacker) từ Trung quốc tấn công tới tấp. (13/10/2011)
(Ngô Văn) -
Thường thì khi bất kỳ chính phủ nào trên thế giới phê bình các trò bạo hành, vi phạm nhân quyền tại Trung Quốc, các báo, đài và phát ngôn nhân Bắc Kinh lập tức tố cáo đó là “xen vào việc nội bộ của Trung Quốc”, hay ngay cả “vi phạm chủ quyền của Trung Quốc”. Nhưng ngược lại, khi có cuộc bầu cử trên đất Nhật, của một đảng (...) (30/09/2011)
(Ngô Văn) -
Có lẽ do tốt nghiệp ngành Vật lý ứng dụng tại đại học nổi tiếng Tokyo Kogyo nên cựu Thủ tướng Nhật Kan Naoto, mới vừa từ chức vào cuối tháng 8/2011, đã nghiêng về phía ủng hộ phát triển điện hạt nhân. Tháng 6 năm 2010, khi mới lên nhậm chức Thủ tướng, ông Kan tuyên bố rằng ông muốn gia tăng nguồn điện hạt nhân của Nhật từ (...) (16/09/2011)
(Ngô Văn) -
Qua vụ tai nạn tàu cao tốc ở Trung quốc, thế giới bên ngoài không chỉ phần nào đánh giá được khả năng Trung Quốc góp nhặt và ráp nối các bí mật công nghệ cao của các quốc gia khác, mà còn có chứng cớ về cung cách làm việc của cán bộ, quan chức hữu trách trong bộ máy cầm quyền. Mọi cấp địa phương đều chỉ quan tâm tìm các cơ (...) (20/08/2011)
(Ngô Văn) -
Cách đây 27 năm, khi biến cố đẩm máu Thiên An Môn xảy ra tại trung tâm thủ đô Bắc Kinh hơn cả tháng trời sau vẫn có nhiều nơi ở Trung Quốc không hề hay biết. Nhưng tai nạn tàu cao tốc vừa qua tại Ôn Châu mới xảy ra chừng vài tiếng đồng hồ tin tức đã được loan truyền rộng rãi, hầu như ai cũng biết. Điều đó không có nghĩa là (...) (6/08/2011)
(Ngô Văn) -
Ngày 3/7 rồi ngày 10/7 vừa qua lại thêm 2 lần nữa các ngã đường dẫn vào sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội bị phong tỏa hoàn toàn. Lực lượng an ninh đủ cấp, đủ loại, đủ đồ nghề được rải dày đặc. Không một người biểu tình nào được đi ngang qua sứ quán để không một quan chức nào trong sứ quán Trung Quốc phải thấy cảnh dân Việt (...) (13/07/2011)
(Ngô Văn) -
Sự việc Trung quốc đưa tàu vào sâu trong hải phận Việt Nam để cắt cáp hai tàu thăm dò đáy biển Bình Minh 02 và Viking II của tập đoàn dầu khí Petro Vietnam không những làm cho người dân Việt Nam phẫn nộ mà còn khiến cho nhiều nước lo ngại cho sự bất ổn ở biển Đông. Hành động của Trung quốc vi phạm trắng trợn luật Hàng hải (...) (29/06/2011)