Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân tham dự Hội Thảo Quốc Hận 30 tháng 4 tại Houston

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Chỉ còn một tuần nữa là đánh dấu năm thứ 43 Ngày Quốc Hận 30 tháng 4, Cơ sở Đảng Việt Tân tại Houston đã tổ chức buổi sinh hoạt với chủ đề “Liệu đảng CSVN có thể tồn tại tới Đại Hội 13 không?”

Buổi hội thảo diễn ra tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Houston vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày 20 tháng Tư, 2018 với sự hiện diện của đông đảo thân hào nhân sĩ, đại diện các tổ chức và cơ quan truyền thông địa phương: Quí vị trong Hội Đồng Cố Vấn, Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Houston; Ông Mai Thanh Truyết đại diện Đại Việt Quốc Dân Đảng; Ông Huỳnh Công Tử đại diện Phật Giáo Hòa Hảo Houston; Ông Lê Văn Sanh Hội trưởng Hội Pháo Binh; Ông Nguyễn Thực Hội trưởng Hội Cựu Tù Nhân Chính trị Houston; Ông Bà Nguyễn Mạnh An Dân, Hội Văn Bút Nam Hoa Kỳ; Ông Hồ Sắc, Cựu Chủ Tịch Hội Thiếu Sinh Quân; Đại diện Hội Cựu Sinh Viên Thủ Đức và nhiều thân hào nhân sĩ tại Houston. Về phía truyền thông có Việt TV, Việt Radio, Thời Báo Houston, TNT Houston.

Sau nghi thức khai mạc, MC Trần Đức Hậu giới thiệu Chị Xuân Phương, Đại diện Đảng Việt Tân tại Houston lên ngỏ lời chào mừng quan khách và trình bày về lý do tổ chức buổi sinh hoạt, nhằm tạo diễn đàn thảo luận về hiện tình đất nước sau 43 năm thống trị bạo tàn của đảng CSVN.

Bước qua phần chính của buổi sinh hoạt, ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân đã trình bày cùng cử tọa về nội tình đảng CSVN, tình hình thế giới và lòng dân Việt Nam. Ông chia sẻ rằng chúng ta đang có ba điều thuận lợi là thiên thời, điạ lợi và nhân hòa, trong khi đảng CSVN đối diện với rất nhiều khó khăn từ bên trong nội bộ ra đến bên ngoài xã hội, cùng với những quan hệ căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, khiến cho chính sách đu dây trở thành tử huyệt cho chế độ.

Ông Lý Thái Hùng trình bày cùng cử tọa.

Ông Lý Thái Hùng đã nhận định rằng chiến dịch đốt lò chống tham nhũng và kế hoạch tái phối trí bộ máy đảng, chính phủ, mặt trận để cắt giảm sự tiêu sài hoang phí hầu có thể sống còn trong lúc thiếu hụt ngân sách hiện nay sẽ là nguyên nhân dẫn đến những bùng vỡ nội bộ nhanh hơn. Ông đã so sánh là cách làm của đảng CSVN hiện nay không khác gì mấy chính sách Cởi trói và Tái Phối Trí mà ông Gorbachev đưa ra vào năm 1985 đề cứu nguy tình trạng suy kiệt của Liên Xô.

Chế độ độc tài nào cũng được nuôi dưỡng bởi chính sự tham nhũng và quan liêu của bộ máy cai trị. Nó là cái bướu hoại sinh sống bám trên xã hội. Tìm cách cắt bỏ, hủy diệt chính là khiêu khích mầm ung thư phát tác và làm cho con bệnh gục ngã khi mà lòng dân không còn có thể chịu đựng được nữa trước tình trạng sưu cao thuế nặng của xã hội. Đảng CSVN đang rơi vào khúc quanh nguy hiểm này và liệu ông Nguyễn Phú Trọng có thể cứu được đảng để tồn tại đến Đại hội 13 hay không.

Phần trao đổi tiếp theo đã diễn ra vô cùng sôi nổi xoay quanh vấn đề “trận chiến” mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc và xác suất xảy ra xung đột trên Biển Đông. Cử tọa cũng nêu lên một số quan tâm về việc CSVN gia tăng đàn áp những người đấu tranh dân chủ và làm sao hỗ trợ cho bà con tại Quốc Nội đấu tranh mạnh mẽ hơn. Hội trường cũng đã vỗ tay khi một bạn trẻ mới tới Hoa Kỳ chưa đầy một năm, đã nêu lên tinh thần của người trẻ trong nước rất quan tâm tới tình hình đất nước, chán ghét chế độ và họ đang chờ đợi một biến cố nào đó để xuống đường bày tỏ thái độ.

Ông Đặng Quốc Việt điều hợp chương trình hội thảo đã nêu lên tinh thần của các bạn trẻ du sinh tại London trong tuần lễ đầu tháng Tư, 2018 khi nhà nước Việt Nam xét xử các anh chị em trong Hội Dân Chủ đã có trên 150 em biểu tình phản đối trước Đại Sứ Quán CSVN với lá cờ vàng ba sọc đỏ; hay các du sinh, công nhân tại Nhật Bản cũng đã nhiều lần biểu tình phản đối nhà nước Việt Nam cũng dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ.

Buổi hội thảo đã kết thúc vào lúc 4 giờ 30 chiều trong tinh thần trao đổi tương kính và xây dựng.

 Việt Nghi tường thuật từ Houston, Hoa Kỳ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 15 – 21/4/2024

Nội dung:

– Hawaii tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương;
– Ghi ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương tại Paris;
– Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội; Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Genève, Thụy Sĩ;
– Kêu gọi tham gia Biểu tình và Văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR vào hai ngày 7 và 8/5, 2024 tại Genève, Thụy Sĩ.

Đồng ruộng ở ĐBSCL sau khi đắp đê. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Đời cha bán gạo, đời con khát nước

Nếu bây giờ tập trung truy tìm nguyên nhân chính tạo nên khô hạn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thì thật dễ dàng tìm ra vài lý do vừa thực vừa mơ hồ như:

Do biến đổi khí hậu; Do biến động ở thượng nguồn sông Mekong; Do ý thức người dân trong việc sử dụng nước; Vân vân.

Những nét này cái nào cũng thực nhưng có điều ít ai thấy, nó cũng là cái rất thực, dễ giải thích, dễ thực hiện đó là chính sách “An ninh lương thực” được nhấn mạnh khoảng gần hai chục năm nay.

Những “Cây năng lượng” (ở Singapore) là một kiến trúc hình phễu, miệng rộng chừng 20 mét hứng nước chảy về hầm chứa. Cây này vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa cảnh báo con người về thái độ với nước, vừa thu gom nước mưa. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Thử đi tìm đường cứu… nước

Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Cả vùng này có khoảng nửa triệu hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong năm tháng cao điểm mùa khô. 

Lý do chính là do biến động bởi dòng chảy sông Mekong đã có nhiều thay đổi, chưa tính đến con kênh Phù Nam bên Cambodia sắp “Trích huyết” sông Mekong ngang chừng, cho chảy sang Vịnh Thái Lan.

Bộ Ngoại giao Việt Nam họp báo công bố báo cáo quốc gia theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4 (UPR), ngày 15/4/2024. Ảnh chụp Báo Tin Tức

Việt Nam bác bỏ các báo cáo ‘thiếu khách quan’ về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc

Trong báo cáo đề ngày 27/2/2024 được công bố trên trang web của LHQ, nhóm chuyên trách Việt Nam của LHQ cho hay ít nhất 150 nhà báo độc lập, những người bảo vệ nhân quyền, và các nhà hoạt động dân chủ, đất đai và tôn giáo còn bị giam cầm chỉ vì thực hiện các quyền cơ bản của họ một cách ôn hòa trong các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, quyền của người thiểu số và phát triển dân chủ.