Đồng Tâm: Cả làng chống cường hào

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Biến cố ngày 15 tháng 4 xảy ra trên địa bàn xã Đồng Tâm cho thấy là sự phẫn nộ của CẢ LÀNG đã lên đỉnh điểm.

Đỉnh điểm không phải việc người dân bắt giữ 38 cán bộ, công an (nay đã thả 18 người, chỉ còn giữ 20 người) nhằm phản đối việc công an Huyện Mỹ Đức dụ dỗ và bắt giữ 4 người dân (nay những người này đã được thả) của xã Đồng Tâm mà chính là niềm tin của CẢ LÀNG vào chính quyền đã hoàn toàn sụp đổ và họ sẵn sàng “tử chiến” cho nguyện vọng chính đáng của mình.

Việc bắt giữ cán bộ, công an trong nhiều ngày để tạo áp lực lên chính quyền từng xảy ra ở nhiều nơi trong quá khứ; nhưng trường hợp Đồng Tâm phải coi là chuyện chẳng đặng đừng do sự tráo trở của chính quyền Huyện Mỹ Đức khi dùng hành động tiểu xảo, đánh lừa một số người dân để bắt giữ một số người.

Sự tráo trở này lại tô đậm thêm việc ông Nguyễn Đức Chung hứa sẽ “đối thoại” với người dân vào ngày 18 tháng 4, qua trung gian của Luật sư Trần Vũ Hải, Luật sư Lê Luân nhưng cuối cùng ông Chung nuốt lời.

JPEG - 95.9 kb
Buổi “đối thoại” tại trụ sở Huyện hôm 18-4-2017.

Vì thế mà mới đây, tối ngày 19 tháng 4, ông Chung dẫn một phái đoàn 30 người gồm quan chức Thành Phố Hà Nội và Huyện Mỹ Đức đến “đối thoại” với dân ngay tại trụ sở Huyện, trong khi người dân mong mỏi ông Chung đến tận thôn Hoành vì họ không biết chuyện gì xảy ra ở trụ sở Huyện.

Tại sao ông Chung lại tránh né không dám vào ngay điểm nóng để gặp dân mà phải hẹn tại trụ sở Huyện. Chính sự tránh né này đã làm cho cuộc đối thoại thất bại và sẽ khó có những cuộc đối thoại khác trong tương lai, nếu ông Nguyễn Đức Chung và chính quyền Thành Phố Hà Nội không thấy ra một số điều sau đây:

Thứ nhất, cuộc đấu tranh hiện nay của người dân xã Đồng Tâm, hoàn toàn không do một số cá nhân “xách động” như trong tài liệu xuyên tạc của Ban Tuyên giáo. Các quan chức cho rằng sở dĩ người dân xã Đồng Tâm không chấp hành các quyết định của Thành Phố về khu vực đồng Sênh là đất quốc phòng vì do một số công dân khiếu kiện ngoan cố. Nói một cách khác là những rối rắm ở xã Đồng Tâm theo cái nhìn của Ban Tuyên giáo và chính quyền Hà Nội là do một số kẻ phản động.

Tuy nhiên, nếu bình tĩnh quan sát, sẽ không thể do một số công dân ngoan cố xách động thì cả làng đã không đồng lòng tử chiến như hiện nay khi mà mọi ngã đường dẫn vào xã Đồng Tâm đều được phòng thủ chặt chẽ và hơn 6,000 dân ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu như phóng viên Báo Tuổi Trẻ hôm 20 tháng 4 đã mô tả nhưng sau đó đã bị rút xuống. Vì thế, ngày nào mà ông Nguyễn Đức Chung và chính quyền Hà Nội không coi đây là cuộc đấu tranh vì quyền lợi thiết thực của toàn thể người dân xã Đồng Tâm thì mọi giải pháp đưa ra đều vô nghĩa.

Thứ hai, sở dĩ cuộc đấu tranh đã bùng nổ quyết liệt, dẫn đến việc bắt giữ một số cán bộ, công an đã cho thấy là người dân xã Đồng Tâm không những không còn tin vào các lời hứa hẹn của cấp chính quyền địa phương, mà còn thấy rõ là các chính sách liên quan đến quyền sở hữu đất đai chỉ nhằm bảo vệ đảng và các bộ phận trực thuộc.

JPEG - 46.1 kb
Những ngõ dẫn vào thôn Hoành đều có vật chắn. Ảnh: Xuân Long

Vùng đất đang tranh chấp chính là khu vực đồng Sênh: chính quyền thì cho đây là đất đã giao cho Bộ quốc phòng và Bộ đã giao cho Công ty Viettel quản lý và phát triển. Dân xã Đồng Tâm đều thống nhất ý chính rằng đó là đất nông nghiệp, cương quyết không để cho Viettel cướp đất.

45 ngày tới đây, ông Nguyễn Đức Chung và Thanh tra Thành phố Hà Nội sẽ trả lời trước công luận ai có quyền sở hữu khu đồng Sênh. Với tình hình hiện nay, nhiều phần, chính quyền Thành Phố Hà Nội sẽ phải rút lại quyết định giao đất đồng Sênh cho Bộ quốc phòng nếu không muốn nhìn thấy các biến động chính trị bùng nổ lớn tại Đồng Tâm nói riêng và trên địa bàn Mỹ Hiệp nói chung.

Thứ ba, cuộc đấu tranh tự phát nhưng được tổ chức trong tinh thần tự nguyện của người dân xã Đồng Tâm đã cho thấy chẳng có thế lực thù địch nào xúi giục. Chính nguyện vọng chính đáng của người dân nhằm ngăn chận thành phần tư bản đỏ trong bộ máy quốc phòng cướp mảnh đất bao đời của tổ tiên họ, đã trở thành chính nghĩa đấu tranh. Ban Tuyên giáo không nên đẩy dân vào lằn ranh kẻ thù để tạo ra cuộc chiến ảo tưởng chống đảng và nhà nước trên báo, đài như hiện nay.

Người dân cả nước đã và đang thấy rõ các thủ đoạn của bộ máy tuyên giáo và chính những phóng viên làm việc trong các tờ báo lề đảng cũng đã nhìn ra “mặt tối” của các sự kiện khi vào tận thôn Hoành gặp người dân. Hầu hết các ký giả đã nhận ra rằng những nguyện vọng của người dân xã Đồng Tâm đã bị coi thường, hay bị đối xử máy móc theo công thức cố hữu: tuyên truyền, vận động, thuyết phục, đối thoại, trả lời và giải quyết theo nhu cầu của đảng hơn là theo nguyện vọng người dân.

*

Tóm lại, cuộc đấu tranh của người dân tại Đồng Tâm đã và đang đẩy chế độ vào thế tiến thoái lưỡng nan. Ngoài sự đồng lòng và phương thức đối kháng bất bạo động đã được dân làng ứng dụng rất bài bản, trở thành vũ khí quan trọng khiến cho chính quyền và bộ máy công an bó tay!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tổng Bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng, tuổi cao, sức yếu, và bị coi là ngày càng mất dần quyền lực. Ảnh minh họa: Hoang Dinh Nam/ AFP via Getty Images

Vì sao chính trường CSVN rối ren?

Trong bối cảnh ông Trọng tuổi cao, sức yếu, và quyền lực suy giảm đáng kể, chiến dịch chống tham nhũng có thể bị suy giảm. Có ý kiến cho rằng “chiến dịch chống tham nhũng đang dần thoát khỏi tầm kiểm soát của ông Trọng và hiện giờ, chiến dịch chống tham nhũng được điều hành trực tiếp từ ông Tô Lâm, bộ trưởng Bộ Công An,” là điều đã được cảnh báo trước.

Ảnh minh họa: FB Nguyễn Tuấn

Bạn bè trên cõi mạng

Về nhà tôi nghĩ hoài về hiện tượng fb. Rất nhiều bạn tôi chưa bao giờ gặp ngoài đời, mà chỉ qua fb. Cũng chẳng sao. Tình bạn không phải chỉ là tiếp xúc hay tay bắt mặt mừng, mà có thể là tiếp xúc bằng trái tim và tâm hồn. Vậy là hạnh phúc rồi.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự đại hội đảng XIV chủ trì phiên họp đầu tiên của Tiểu ban hôm 13/3/2024 tại trụ sở Trung ương đảng. Ảnh: Vietnam Plus

Từ trường hợp ông Võ Văn Thưởng nhìn về công tác nhân sự

Nhưng thống kê lại chuỗi cán bộ cấp cao bị kỷ luật trong thời gian qua, phân tích bản chất, tìm đến nguyên nhân cốt lõi, thì đi đến kết luận rằng, công cuộc chống tham nhũng cần phải đẩy mạnh, tiến hành triệt để, nhưng phải cần đến các biện pháp khác có khả năng tiệu diệt nguyên nhân gốc rễ của quốc nạn tham nhũng.