10 ngày sau khi bị đánh đập, nhà cầm quyền bắt luật sự vì tội ’tuyên truyền’

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

HÀ NỘI
16-12-2015

Một luật sư Việt Nam bị đánh đập tàn bạo cách đây 10 ngày, hôm thư Tư đã bị công an bắt giữ vì tội danh “tuyên truyền” chống nhà nước. Việc này nằm trong chuỗi sự kiện được các nhóm hoạt động nhân quyền cho là một sự đàn áp đáng báo động đối với những người chỉ trích chính quyền.

JPEG - 64.7 kb
Ông Nguyễn Văn Đài bên ngoài tòa án quận Hòan Kiếm, Hà Nội, hôm 14-12-2015.

Mặc dù có những cải tiến rộng lớn về kinh tế và xã hội ngày càng mở rộng tiến đến thay đổi, bao gồm quyền lợi cho giới đồng tính luyến ái và chuyển giới, Đảng cộng sản vẫn tiếp tục nắm chặt kiểm duyệt truyền thông và không chấp nhận một sự phê bình nào nhắm vào chính quyền.

Giới chức trách bị tố cáo là dùng những luật lệ mơ hồ để bóp nghẹt tiếng nói của các blogger và nhà hoạt động được nhiều người biết đến qua sức lan rộng nhanh chóng của internet và mạng xã hội tại Việt Nam, một trong những quốc gia tại Á Đông có số người dùng mạng cao nhất.

Nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Văn Đài trước đây từng bị cầm tù về cùng tội danh, sẽ bị điều tra “theo pháp luật”, trang mạng của Bộ Công An, cơ quan cảnh sát đầy quyền lực có trách nhiệm hạn chế những mối đe dọa đối với nhà nước độc đảng, cho biết như vậy.

Ông Đài, 47 tuổi, là sáng lập viên của Ủy ban Nhân Quyền Việt Nam, cùng với ba người cộng sự bị một nhóm 20 người không rõ gốc gác dùng gậy đánh đập tàn bạo sau khi họ tham dự một sinh hoạt về nhân quyền ra về, các nhà hoạt động cho biết như thế.

Đại diện của ủy ban nhân quyền Liên Hiệp Quốc lên án vụ hành hung này và bảo rằng cần điều tra lời tố cáo của các nhà hoạt động rằng vụ này do công an mặc thường phục thi hành.

Cách đối xử của Việt Nam đối với những người bất đồng đã đẩy các quốc gia Tây phương vào vị trí khó xử, đặc biệt là Hoa Kỳ và Liên Minh Âu Châu, trong lúc họ đang làm việc gần với Việt Nam xuyên qua các hiệp ước giao dịch, chẳng hạn như Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương.

Liên Minh Âu Châu bị chỉ trích vì không chịu tiến hành một cuộc đánh giá tác động nhân quyền trước khi kết thúc một hiệp ước giao dịch tự do với Việt Nam cách đây vài tháng.

Tổ chức Quan Sát Nhân Quyền (Human Rights Watch) có trụ sở ở New York cho biết năm nay có giảm đi số lượng điều mà họ gọi là phiên toà và kết án có động cơ chính trị, nhưng theo họ thì chỉ là nỗ lực để lấy lòng trong lúc các hiệp ước giao dịch đang được hoàn tất.

Human Rights Watch cho biết Việt Nam đang giam giữ ít nhất là 130 tù nhân chính trị.

(Martin Petty tường thuật, Clarence Fernandez biên tập)

Nguồn: http://uk.reuters.com/article/uk-vietnam-rights-idUKKBN0TZ1E320151216


Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Quang cảnh buổi Hội thảo UPR do Việt Tân cùng các Tổ chức ACAT, Freedom House, Destination Justice, Media Defence, RSF, Hội Anh Em Dân Chủ và COSUNAM phối hợp tổ chức lúc 3 giờ chiều ngày 6/5/2024 tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: Việt Tân

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 12 – 19/5/2024

Nội dung:
– Vận động quốc tế và biểu tình trước phiên Kiểm điểm Định kỳ UPR tại Geneva, Thụy Sĩ;
– Vận động bảo vệ quyền lợi của người H’Mông tại Bộ Ngoại giao Hòa Lan;
– Cựu Tù nhân Lương tâm Châu Văn Khảm gặp gỡ đồng hương tại Quận Cam, California.

Quang cảnh buổi Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội, Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ tổ chức hôm 6/5/2024 tại Geneva, Thụy Sĩ - một ngày trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát tình hình nhân quyền VN (UPR Vietnam, 4th Cycle)

Những dấu ấn từ Hội thảo UPR ở Geneva, Thụy Sĩ

Sébastien Desfayes, luật sư, dân biểu và chủ tịch COSUNAM, nhắc lại rằng năm 2019, Việt Nam đã chấp nhận 83% các khuyến nghị của cộng đồng quốc tế. Nhưng 5 năm sau (2024), tình hình đối với những người bảo vệ nhân quyền ngày càng xấu đi. LS Desfayes không tin rằng Hà Nội sẽ tự động thay đổi “trở nên tốt hơn” sau UPR 2024. Mà nhà nước Việt Nam sẽ chỉ giảm bớt đàn áp khi bị áp lực.

“Tình hình nhân quyền sẽ không được cải thiện từ phía nhà nước Việt Nam, mà sẽ phải nhờ vào sự tranh đấu của chúng ta, và điều chắc chắn là chúng ta sẽ tiếp tục đấu tranh cho nhân quyền ở Việt Nam,” Luật sư Sébastien Desfayes kết luận.

Sư Minh Tuệ. Ảnh: Internet

Sư Minh Tuệ và pháp hành dưới góc nhìn Phật Giáo

Đến hôm nay, sư Minh Tuệ được rất nhiều người biết tới (tôi không thích dùng từ “nổi tiếng” đối với một bậc tu hành) và có sức lan toả rộng khắp, vượt ra cả biên giới quốc gia. Và câu chuyện về sư Minh Tuệ trở nên nóng hơn bao giờ hết, khắp mạng xã hội tràn ngập những video và hình ảnh về ông. Theo đó là rất nhiều ý kiến, quan điểm khác nhau. Kính phục, ngưỡng mộ… có; chê bai, miệt thị … có. Muôn nẻo trần ai!

Bà Uzra Zeya, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, đặc trách An ninh Dân sự, Dân chủ và Nhân quyền. Ảnh: RFA

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ: Việt Nam tiếp tục hạn chế nghiêm trọng các quyền tự do cơ bản

Bà Uzra Zeya – Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, đặc trách An ninh Dân sự, Dân chủ và Nhân quyền nói sẽ tiếp tục tạo sức ép để chính quyền Việt Nam phải tôn trọng các quyền tự do cơ bản, trả tự do cho hơn 180 tù nhân chính trị và chấm dứt tình trạng đàn áp xuyên biên giới.

Bà Uzra Zeya còn bày tỏ mối quan ngại sâu sắc khi Hà Nội tiếp tục áp đặt những hạn chế nghiêm trọng đối với tất cả các quyền tự do cơ bản, bao gồm quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do hội họp ôn hòa, tự do tôn giáo… hay điều kiện giam giữ hà khắc đối với các tù nhân chính trị bị kết án một cách bất công.