November 25, 2019

Những người ủng hộ các ứng cử viên phe dân chủ ở Hong Kong, ngày 25/11/2019. Ảnh: AP

Hong Kong: Phe dân chủ thắng lớn trong cuộc bầu cử cấp quận

Hôm 24/11, giữa một khoảng thời gian tạm lắng hiếm hoi, gần ba triệu người – khoảng 3/4 cử tri đủ điều kiện – đã xếp hàng đi bỏ phiếu, thực hiện các quyền dân chủ của họ, với các ứng cử viên ủng hộ dân chủ cuối cùng đã giành được gần 400 trong tổng số 452 ghế. “Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng hơn một triệu cử tri đã đến các điểm bỏ phiếu để gửi một thông điệp chính trị tới chính phủ, rằng họ vẫn ủng hộ những người biểu tình và họ không hài lòng với chính phủ,” ông Ma Ngok, nhà khoa học chính trị thuộc Đại học Chinese University, nói với Reuters.

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ Tướng CSVN phát biểu tại Diễn đàn Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam” hôm 16/11/2019. Ảnh: Cafef

Tại sao thiếu thầy, thiếu thợ tại Việt Nam

Tại Diễn đàn “Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam” ngày 16 tháng Mười Một, Nguyễn Xuân Phúc, Thủ Tướng CSVN phát biểu: “Việt Nam thiếu cả thầy chứ không chỉ thừa thầy thiếu thợ”. Có thể hiểu ông muốn nói Việt Nam hiện nay thiếu cả thầy lẫn thợ. Một câu nói mà mới nghe qua cũng khá “độc” vì nó đúng với thực trạng nhân sự lao động nước nhà.